Rác thải làm ách tắc hệ thống kênh chính Đô Lương
Đoạn kênh N13 thuộc hệ thống kênh chính Đô Lương với tổng chiều dài gần 9 km có vai trò đảm bảo cung cấp nước tưới cho gần 800ha lúa của 4 xã gồm Quỳnh Giang, Quỳnh Lâm, Quỳnh Mỹ và Quỳnh Hoa. Tuy nhiên, hiện nay đoạn kênh này đang bị ô nhiễm và ách tắc dòng chảy rất nghiêm trọng. Các cống âm, cống tiêu thoát nước đều bị rác dồn từ thượng nguồn về ứ đọng khiến cho dòng chảy bị tắc, không thể lưu thông và phục vụ điều tiết nước tốt cho sản xuất. Điều này đã gây ra không ít bức xúc cho cán bộ, nhân dân địa phương. Ông Nguyễn Văn Hồng – xóm 22, xã Quỳnh Lâm cho biêt: Tôi thường làm đồng ở trên kênh 13 và cống âm, nước cuối nguồn thì ở trên đổ về có nhiều xác động vật chết như chó, mèo, lợn, gà… đã ô nhiễm môi trường một cách trầm trọng.
Còn đối với các đoạn kênh cuối nguồn tại Quỳnh Lưu như K57 thuộc xã Quỳnh Thạch thì tình trạng ô nhiễm này còn nghiêm trọng hơn rất nhiều lần. Khối lượng rác từ thượng nguồn dồn về khi đã lưu thông qua rất nhiều địa bàn khiến cho đoạn kênh này luôn trong tình trạng quá tải. Mặc dù xí nghiệp thuỷ lợi huyện Quỳnh Lưu cùng cán bộ thủy nông địa bàn đã rất cố gắng để nạo vét, vớt rác. Tuy nhiên, lượng rác đổ về hàng ngày là rất nhiều, cứ vớt hết đợt này, lại đổ xuống đợt khác, vì thế tình trạng tắc nghẽn dòng chảy và hệ thống các cống âm, cống tiêu chứa đầy rác là không thể khắc phục được.
Hệ thống kênh chính Đô Lương chảy qua địa phận huyện Quỳnh Lưu có tổng chiều dài trên 15km tưới cho gần 4.000 ha lúa của 16 xã và nông trường Trịnh Môn. Do nằm ở hạ lưu nên phần lớn các đoạn kênh đều nằm trong tình trạng ứ đọng rác thải từ thượng nguồn đổ về. Do không thể xử lý dứt điểm, nên nguồn rác bị phân hủy, bốc ra mùi hôi thối nồng nặc không thể chịu được. Ông Bùi Văn Hào – Giám đốc xí nghiệp thủy lợi huyện Quỳnh Lưu cho biêt thêm: Xí nghiệp đã cho cán bộ công nhân viên thay nhau vớt rác thải, mỗi ngày vớt 1 – 2 lần, có khi nó dồn nhiều quá phải 4 – 5 người. Đợt dịch cúm gia cầm thì vơt được từng bì gia cầm, súc vật chết. Đề nghị các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ nguồn nước cho người dân. Vì nguồn nước dùng hàng ngày rồi ô nhiễm ách tắc sẽ không tưới được các ruộng vùng sâu vùng xa.
Ngoài vai trò cung cấp nước tưới cho sản xuất thì hệ thống kênh chính Đô Lương trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu còn cung cấp nước cho các nhà máy nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn huyện. Do đó tình trạng rác thải như thế này không chỉ ảnh hưởng đến quá trình lưu thông dòng chảy mà còn tạo nên sự ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân. Thiết nghĩ, để người dân vùng cuối nguồn không phải chịu đựng mãi tình trạng này, các ngành, các cấp liên quan và các địa phương có hệ thống kênh Đô Lương đi qua cần có biện pháp tích cực nâng cao ý thức của người dân trong việc thu gom rác, không vứt rác bừa bãi. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, cần có hình thức xử lý nghiêm, có như thế, mới đảm bảo được việc lưu thông nguồn nước phục vụ cho sản xuất và không ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân vùng hạ lưu.
(Lê Nhung)
