Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Con Cuông khởi động đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm”

15:35, 01/04/2012
Là huyện lấy sản xuất nông nghiệp làm trọng tâm phát triển kinh tế nhưng huyện Con Cuông vẫn từng bước phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp để phát triển đa dạng và có chiều sâu hơn các thành phần kinh tế. Trong đó, lực lượng lao động chủ yếu để phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện hiện nay là chị em phụ nữ. Bởi vậy, công tác đào đào tạo nghề tiểu

 

Những nghề tiểu thủ công nghiệp được xem là chủ lực của huyện Con Cuông bao gồm chế biến các sản phẩm từ rừng như gỗ, nứa, mây thành các đồ gia dụng dung trong sinh hoạt hàng ngày và nghề dệt thổ cẩm. Với hơn 75% dân số là đồng bào dân tộc Thái, các nghề tiểu thủ công nghiệp ở huyện Con Cuông đã có truyền thống lâu đời, nhất là ở hai xã Môn Sơn, Lục Dạ. Trong hơn mười năm qua để đủ điều kiện để hình thành làng nghề theo Nghị quyết 06 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng làng nghề và phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp, huyện cũng đã từng bước mở rộng quy mô của các mô hình dệt thổ cẩm và làm các sản phẩm mây tre đan trên địa bàn huyện. Trong năm 2011, để nâng cao tay nghề cho chị em và đưa nghề dệt thổ cẩm phát triển ở các xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, huyện Con Cuông đã phối hợp với Dự án phát triển nông nghiệp miền tây Nghệ An VIE/ 028 và Trung tâm khuyến công tỉnh mở ba lớp học nâng cao tay nghề dệt thổ cẩm cho tại xã Cam Lâm và Môn Sơn gồm 60 học viên tham gia.

 

Trong năm 2012, huyện đã triển khai đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” hướng tới nâng cao thu nhập cho chị em, bảo tồn nghề truyền thống, mở rộng các mô hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Từ đó, đưa tỷ trọng và tầm quan trọng của ngành trong các thành phần kinh tế của huyện tăng lên. Bà Kha Thị Tím, Chủ tịch Hội LHPN huyện Con Cuông cho biết: Thực Nghị quyết 06 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng làng nghề và phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp và các đề án phát triển kinh tế xã hội của huyện Con Cuông, năm 2012. Hội LHPN huyện đã phối hợp với Dự án Luxembua mở các lớp tập huấn, đào tạo nghề cho chị em phụ nữ… không chỉ đưa các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào để giúp chị em nâng cao hiệu quả mô hình mà còn từng bước tạo nghề phụ, hướng tới xây dựng làng nghề.

 

Tuy nhiên, hiện nay, nghề tiểu thủ công nghiệp ở huyện Con Cuông còn chiếm tỷ trọng khá nhỏ và phát triển chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có. Bởi vậy, trong thời gian qua không chỉ hướng tới việc phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống, huyện Con Cuông còn đưa vào chương trình đào tạo nghề cho chị em những nghề mới, phù hợp với điều kiện tự nhiên và xã hội vốn có của các địa phương.

 

Châu Khê là một xã vùng biên và đa phần các thôn bản đều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao. Trên địa bàn xã có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống như người kinh, người Thái, người Đan Lai. Để ổn định kinh tế xã hội, Quốc phòng an ninh và quan trọng nhất là thúc đẩy nhân dân trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác các nguồn lợi từ rừng một cách hiệu quả hợp lý, huyện xác định cần tạo điều kiện để phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp. Gắn với chủ trương chung của toàn huyện, Hội LHPN xã Châu Khê cũng vận động chị em đăng ký tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghề tiểu thủ công nghiệp.

 

 

Trong khuôn khổ đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm”, mới đây, huyện Con Cuông đã mở lớp tập huấn huấn đan chổi đót cho chị em phụ nữ dân tôc Thái ở bản Xát và bản Bủng xã Châu Khê. Lớp học đã thu hút 30 chị em tham gia với mục tiêu hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật đan chổi đót nhanh hơn, đẹp hơn, chất lượng tốt hơn và định hướng đầu ra cho sản phẩm. Là hai bản nằm gần biên giới Việt- Lào, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên lớp học này đã giúp chị em có hướng đi mới trong thời gian tới, từng bước xóa đói, giảm nghèo. Hơn nữa, nguồn nguyên liệu cây đót và mây có sẵn trong vùng là khoảng 5ha nên việc đưa nghề đan chổi đót đến với chị em là một việc làm hết sức thiết thực và hứa hẹn đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Trong năm vừa qua, huyện cũng mở 4 lớp tập huấn nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch kinh doanh và tiếp cận tín dụng cho 60 học viên tại Cam Lâm, Đôn Phục, Môn Sơn, Thạch Ngàn và đứng ra đảm bảo cho chị em vay vốn ở Ngân hàng Chính sách - Xã Hội huyện. Nhờ đó, các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp đã đến được nhiều hơn với người tiêu dung, thị trường được mở rộng, đem lại giá trị kinh tế hơn. Đồng thời giúp chị em phụ nữ có thêm thu nhập và nghề phụ, nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

(Thu Trang)