Giải quyết vụ việc ở Trại lợn Thái Dương: Đảm bảo yên dân và sự phát triển của DN
Cùng tham gia làm việc có đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH lợn giống ngoài Thái Dương, lãnh đạo huyện Đô Lương và xã nhân dân xã Đại Sơn.
![]() |
Theo báo cáo, Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương triển khai dự án từ năm 2003 và chính thức đi vào hoạt động năm 2005 với quy mô cấp phép là 5000 con lơn nái. Tuy nhiên, trong qúa trình chăn nuôi, công ty đã nuôi cả lơn thịt thương phẩm có lúc cao điểm, tổng đàn lên đến 32.000 con. Do hệ thống xử lý môi trường còn thô sơ và chưa được chú trọng nên trại lơn đã gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường xung quanh. Nhân dân đã nhiều lần viết đơn thư phản ánh đến cơ quan chức năng đồng thời yêu cầu phía công ty thực hiện nghiêm việc bảo vệ môi trường như đã cam kết nhưng phía công ty vẫn chưa thực hiện được nên ô nhiễm ngày càng trầm trọng.
Bức xúc do nhiều lần kiến nghị xử lý môi trường nhưng không dược phía công ty thực hiện, giữa năm 2010, nhân dân đã kéo đến đập phá tài sản của trại lợn giống ngoại Thái Dương và liên tục từ đó cho đến nay, phía công ty và người dân đã xẩy ra nhiều cuộc đụng độ. Liên quan đến vụ việc này, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố 14 đối tượng, 14 bị can về tội danh gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ, trong đó có 1 bị can được tại ngoại, 13 bị can bị tạm giam và sắp tới tiếp tục khởi tố thêm 3 bị can nữa. UBND tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh đối với Trại lợn giống ngoại Thái Dương thực hiện các giải pháp xử lý môi trường và giảm tổng đàn xuống 5.000 con. Tuy nhiên, đến thời điểm 3/2/2012, qua lấy mẫu phân tích nước thải từ Trại lợn Thái Dương vẫn có những chỉ tiêu vượt mức cho phép và hiện tại tổng đàn lợn ở trại vẫn đang còn hơn 8.000 con.
Vấn đề đặt ra hiện nay là nếu tình trạng ô nhiễm môi trường ở Trại lợn Thái Dương không được giải quyết một cách dứt điểm thì nguy cơ mẫu thuẫn giữa người dân và doanh nghiệp đang còn tiềm ẩn rất cao, nhất là khi vào mùa nắng nóng, gió nồm thì việc ô nhiễm dự báo sẽ càng nghiêm trọng.
Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, khẳng định: Xung quanh vụ việc ở Trại lợn Thái Dương đã có rất nhiều văn bản của các cấp, các ngành ra đời, nhưng hiệu lực thực thi chưa cao. Vì vậy, sau cuộc làm việc này, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục làm việc doanh nghiệp để làm rõ hơn các yêu cầu, đảm bảo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh có hiệu lực. Đối với Công an tỉnh và Viện Kiểm sát cần sớm phân loại đối tượng, mức độ vi phạm để có hướng xử lý sớm các bị can trong vụ việc tại trại lợn. Đề nghị huyện Đô Lương và xã Đại Sơn cần giải thích, vận động bà con nhân dân bình tĩnh để từng bước giải quyết những vấn đề đang tồn tại ở trại lợn. Về phía Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Gương tiếp tục hợp tác thông qua việc cần phải chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo yêu cầu của UBND tỉnh và các cam kết của doanh nghiệp để làm yên dân và công ty tiếp tục phát triển.
Chiều nay, Thường trực HĐND tỉnh đã trực tiếp giám sát tại Trại lợn giống ngoại Thái Dương.
(Hữu Đức)

