Mỏ đá vẫn nặng trĩu nỗi lo
Lâu nay, môi trường làm việc trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản luôn xảy ra tình trạng mất vệ sinh an toàn lao động. Trên địa bàn huyện Quỳ Hợp hiện có trên 150 doanh nghiệp hoạt động khai thác, chế biến khoảng sản. Thực trạng chung diễn ra lâu nay là, hầu hết các doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn cho người lao động. Trong khi đó thì công tác kiểm tra, xử phạt của các ngành chức năng xem ra vẫn chưa thực sự quan tâm.
![]() |
| Những công nhân "4 không" vẫn chấp nhận mọi sự rủi ro về mình vì kế sinh nhai |
Có mặt tại khu vực mỏ của Công ty CP khai thác và xuất nhập khẩu Thiên Long. Trên bãi đá cùng với công việc khoan lỗ thì hàng chục quả mìn đã được rải sẵn, một số công nhân khác đang tiếp tục cắt dây chuẩn bị kíp nổ và thuốc mìn. Cài đặt và tổ chức đốt mìn là công việc hết sức nguy hiểm, nhưng công nhân làm mìn ở công ty này hầu như không được qua một lớp đào tạo nào. Họ cho biết chỉ nhìn và làm làm theo. Còn đồ bảo hộ lao động thì chẳng được phát bao giờ.
Gặp gỡ các công nhân, người lao động ở các doanh nghiệp khác trên địa bàn huyện Quỳ Hợp thì đều có chung câu trả lời là chưa được cấp đồ bảo hộ hoặc không được nhắc nhở mặc đồ khi vào sản xuất.? Người lao động ở các mỏ đá ngoài phải hứng chịu những tai ương từ lở đá, sập mỏ thì họ còn phải đối mặt với bụi đá khi khoan, cắt. Và trong điều kiện làm việc như vậy thì dù có bảo hộ lao động đầy đủ thì người lao động còn phải đối mặt với muôn vàn nguy hiểm, trong khi đó các chủ doanh nghiệp lại coi thường vấn đề này. Những căn bệnh do môi trường làm việc bị ô nhiễm gây ra sẽ không xuất hiện ngay khi đang làm việc mà có thể là nhiều năm sau. Và bây giờ để kiếm đồng tiền, bát gạo thì người lao động chưa thể nghĩ tới được hậu quả, hoặc đành chấp nhận.
Trái ngược với ý kiến của người lao động, về phía doanh nghiệp anh Hoàng Văn Tiến - Quản lý mỏ, Công ty CP khai thác và xuất nhập khẩu Thiên Long thanh minh rằng, Công ty có đầu tư bảo hộ lao động, nhưng công nhân không có ý thức để mặc…
Trên địa bàn huyện Quỳ Hợp hiện có 113 mỏ được cấp phép khai thác. Phần lớn các mỏ đều khai thác theo hình thức thủ công, nên nguy cơ xảy ra tại nạn lao động là rất lớn. Trong khi đó việc trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân hầu như không được các doanh nghiệp quan tâm.
Thực trạng là vậy, nhưng theo báo cáo của UBND huyện Quỳ Hợp thì “Thời gian qua, huyện đã kiểm tra được 21 trường hợp, Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các doanh nghiệp đã đầu tư mua sắm các dụng cụ đảm bảo an toàn lao động để sản xuất, trang bị bảo hộ lao động cho người lao động”.
Phải chăng việc trang bị dụng cụ bảo hộ lao động chỉ để đối phó với các đoàn kiểm tra đã được báo trước.? Ông Nguyễn Đình Tùng - Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Quỳ Hợp cho biết: Phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn chỉ sử dụng lao động trẻ, có sức khỏe nên những lao động quá tuổi lại phải đi mót khoảng sản ở các mở dẫn đến tình trạng hỗn loạn và mất ATLĐ.
Việc tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển là một chủ trương đúng, bởi đó là hướng để huyện Quỳ Hợp tăng thu ngân sách, giải quyết vấn đề thiếu việc làm cho thanh niên nông thôn. Tuy nhiên, đi kèm với đó thì địa phương cần phải làm tốt công tác quản lý các hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn cho người lao động.
(Trần Minh)

