Quỳnh Lưu: Khó khăn trong phát triển đảng viên ở nông thôn
Xác định việc xây dựng các chi bộ Đảng gắn với công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lực trong vấn đề phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Hàng năm, Đảng ủy, UBND xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu đều họp bàn, xây dựng kế hoạch cụ thể và giao trách nhiệm cho các tổ chức đoàn thể, các chi bộ tiến hành soát xét nguồn, tập trung chăm lo đào tạo và cho đi học các lớp cảm tình đảng. Hiện nay, toàn xã có 13/13 chi bộ, trong đó có 3 chi bộ nhà trường, 9 chi bộ thôn và chi bộ xã, theo chỉ tiêu thì mỗi năm mỗi chi bộ phải kết nạp được ít nhất là 1 đảng viên. Tuy nhiên, vấn đề này hiện nay ở các chi bộ nông thôn đang gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi năm toàn xã có trung bình từ 15 - 18 đoàn viên được cử đi học lớp đối tượng Đảng, nhưng năm 2011 chỉ kết nạp chính thức được 1 đảng viên, có 2 hồ sơ chuyển đi và số còn lại đều không kết nạp được. Ông Lê Văn Lĩnh – Bí thư Đảng uỷ xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu cho rằng: Khó khăn thứ nhất là thanh niên học xong thi đạu vào các trường thì đi học, số thanh niên còn lại thì đi làm ăn xa, tập trung vào các khu công nghiệp. Ngoài ra, còn có khó khăn về quy định tiêu chuẩn trình độ văn hóa, số còn lại thì cũng muốn đi học nghề hoặc đi làm ăn xa.
Không chỉ xã Quỳnh Mỹ mà hiện nay rất nhiều Đảng bộ xã trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đang gặp khó khăn trong vấn đề phát triển viên ở khu vực nông thôn. Tỷ lệ chi bộ nông thôn kết nạp được đảng viên mới hàng năm còn thấp. Toàn huyện hiện có 729 chi bộ với trên 12.600 đảng viên, trong đó có 671 chi bộ nông thôn. Năm 2011, theo chỉ tiêu toàn huyện kết nạp thêm được 300 đảng viên mới, trong đó đảng viên ở các chi bộ nông thôn có 141 đảng viên, đạt tỷ lệ 47%. Tuy nhiên, chất lượng đảng viên mới được kết nạp tại các chi bộ nông thôn vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là về trình độ chuyên môn. Theo ông Nguyễn Đình Tề - Huyện ủy viên, phó ban tổ chức Huyện ủy Quỳnh Lưu, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do: Thứ nhất là quần chúng ở cơ sở không đủ tiêu chuẩn như trên quy định. Thứ hai là nhiều thanh niên bây giờ học xong thì tập trung làm kinh tế là chính, mục tiêu lý tưởng phấn đấu cho Đảng còn hạn chế. Thứ ba là nhận thức về Đảng của thanh niên bị hạn chế nhiều. Ngoài ra, còn có nguyên nhân chủ quan thuộc về các tổ chức Đảng. Đó là nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên còn hạn chế. Các tổ chức đảng chưa xây dựng được chương trình, kế hoạch, nghị quyết và các giải pháp để tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới. Bên cạnh đó, hoạt động chi bộ nông thôn, vai trò tiên phong gương mẫu của một bộ phận cán bộ đảng viên còn hạn chế, làm giảm động cơ phấn đấu của quần chúng… Đứng trước những khó khăn, tồn tại này, hiện nay huyện Quỳnh Lưu đang đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Ông Nguyễn Đình Tề - Phó ban tổ chức Huyện ủy Quỳnh Lưu cho biết: Trước hết là cấp ủy Đảng phải luôn chăm lo củng cố tổ chức đoàn cơ sở. Thứ hai chỉ đạo tập hợp đoàn viên vào tổ chức đoàn. Thứ ba chi bộ Đảng phải phân công đảng viên theo dõi bồi dưỡng nguồn đề phát triển đảng viên. Thứ tư là đề nghị về tiêu chuẩn trình độ văn hóa nên từ trung học cơ sở trở lên, để tạo cho cơ sở nông thôn tăng nguồn hơn nữa và đạt tỷ lệ phát triển đảng viên theo chỉ tiêu đặt ra.
Đây là các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể; có cơ chế chính sách xây dựng hệ thống chính trị ở thôn, xóm và tạo nguồn bồi dưỡng phát triển Đảng ở các chi bộ nông thôn, phấn đấu trong năm 2012 toàn huyện sẽ kết nạp được từ 300 – 350 đảng viên mới.
(Thanh Toàn)
