Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Báo động tình trạng đuối nước ở trẻ em

09:36, 21/05/2012
Theo thống kê chưa đầy đủ, ba tháng đầu năm nay, Nghệ An có hơn 20 học sinh bị chết do đuối nước. Những vụ tai nạn thương tâm có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn là do thiếu sự giám sát chặt chẽ của người lớn, thiếu kỹ năng phòng tránh các tai nạn thương tích ở trẻ em. Thực trạng này là tiếng chuông cảnh báo về nạn đuối nước ở trẻ em với các cấp, ngành địa phương và gia

 

Chỉ mới đầu mùa hè nhưng trên địa bàn tỉnh đã xẩy ra nhiều vụ trẻ em chết đuối thương tâm. Mới đây nhất, vào hồi 14h chiều 13/5, tại khu vực khúc sông Đào qua địa bàn xã Yên Sơn (thuộc huyện Đô Lương) xẩy ra một vụ chết đuối thương tâm làm 2 nữ sinh thiệt mạng. Đó là em Nguyễn Thị Trang (SN 2.000), trú tại xóm Yên Phú và em Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 2.000) trú tại xóm Yên Trường (xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, đều là học sinh lớp 6C, trường THCS Văn Yên, huyện Đô Lương). Vào thời điểm nói trên, một nhóm học sinh gồm 8 em, sau khi liên hoan cuối năm học về, do nắng nóng, các em đã xuống sông để tắm. Em Linh bị sẩy chân và đuối nước. Nghe tiếng kêu cứu của bạn, em Trang liền nhảy xuống sông để cứu nhưng cũng bị nước cuốn theo. Được biết, khúc sông này nhiều năm gần đây đã thường xuyên xẩy ra các vụ chết đuối nhưng chính quyền địa phương không kịp thời làm tốt công tác tuyên truyền để người dân cũng như các em học sinh tránh xẩy ra các vụ tai nạn thương tâm.

 

Trẻ em tự ý tắm sông rất dễ dẫn đến bị đuối nước (Ảnh minh họa)

 

Một trong những nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên do nhận thức của xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh còn lơ là, thiếu quan tâm đến sinh hoạt của trẻ, nhất là trong mùa hè. Bên cạnh đó, trẻ còn thiếu kỹ năng tự bảo vệ, phòng tránh các tai nạn thương tích, nhất là đuối nước. Cùng với đó, là sự bất cẩn của xã hội trong việc che chắn, cảnh báo nguy hiểm trên các khu vực sông suối, hố nước sâu... do đó, nạn đuối nước vẫn luôn ở mức báo động.

 

Trước tình trạng trẻ đuối nước ngày càng gia tăng, những năm qua, các cấp, ngành đã có sự quan tâm trong việc phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, trong đó có đuối nước. Trong đó, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã có nhiều chương trình phòng, chống tai nạn thương tích như: tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích; xây dựng mô hình ngôi nhà an toàn; phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn về phòng chống đuối nước cho trẻ… Đến nay, toàn tỉnh đã có 9/20 huyện, thành thị xây dựng mô hình “Ngôi nhà an toàn” cho trẻ; cấp phát hàng ngàn tờ rơi về phòng chống đuối nước; hàng chục ngàn áo phao, phao cứu sinh, thiết bị nổi cá nhân... cho trẻ em nơi có nguy cơ cao về đuối nước. Đối với ngành giáo dục đưa rèn luyện kỹ năng bơi vào chương trình ngoại khóa trong các nhà trường. Riêng trong năm học này, ngành đã tổ chức dạy bơi thí điểm trong các trường Tiểu học TP Vinh, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Cửa Lò, Đô Lương, Anh Sơn; Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức tuần lễ dạy bơi, học bơi cho thanh thiếu niên ở một số địa phương có nguy cơ cao về đuối nước...

 

Mới đây nhất, Sở LĐTB&XH đã có kế hoạch liên ngành về phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ (trong đó có phòng chống đuối nước) giai đoạn 2012-2015, trong đó chú trọng mục tiêu “Xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ tại gia đình, trường học, cộng đồng; Phấn đấu đến năm 2015, 100% huyện, thành thị có mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn”, “Cộng đồng an toàn” và 80% xã phường đạt tiêu chuẩn “Xã phường phù hợp với trẻ em”. Đồng thời, phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành liên quan. UBND tỉnh cũng đã đồng ý phân bổ trên 3 tỷ đồng cho việc thực hiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ trong vòng 5 năm từ 2011-2015.”  

 

Tuy nhiên, công tác phòng, chống thương tích nói chung, phòng, chống đuối nước nói riêng còn nhiều hạn chế. Vì vậy, một trong những giải pháp hiệu quả để phòng tránh trẻ đuối nước là dạy cho trẻ biết bơi. Bên cạnh trang bị kỹ năng, các địa phương phải phổ cập kiến thức phòng chống đuối nước đến từng gia đình và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, lắp biển báo nguy hiểm tại những nơi có ao, hồ, sông, suối. 

 

Đã bắt đầu kỳ nghỉ hè, các em được tự do vui chơi, thiếu sự giám sát, quản lý của nhà trường, rất dễ xảy ra các tai nạn thương tích, trong đó, đuối nước thuộc nhóm nguy cơ cao. Do vậy, ngoài sự vào cuộc của các ngành chức năng, các bậc phụ huynh cần nâng cao ý thức trách nhiệm giám sát chặt chẽ, thường xuyên, nhắc nhở con em mình tránh xa khu vực nguy hiểm như sông, suối, ao hồ...

 

(Hiến Chương)