Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hướng tới một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em

14:40, 30/05/2012
Tháng hành động vì trẻ em năm nay được Bộ LĐ- TBXH lựa chọn có chủ đề “Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em” nhằm phát động toàn xã hội chung tay bảo vệ trẻ em, giúp trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh. Hưởng ứng chủ đề đó, các cấp, các ngành ở Nghệ An cũng đã khẩn trương vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp hướng tới một xã hội không bạo lực,

 

  

(Ảnh minh họa)

 

 

Những năm qua, tình hình trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh ta có diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng so với giai đoạn trước. Trẻ bị xâm hại tình dục xảy ra chủ yếu ở các huyện miền núi và vùng sâu vùng xa. Theo số liệu báo cáo của ngành công an, trẻ em bị xâm hại tình dục (XHTD) xảy ra nhiều ở các độ tuổi từ 5-7 tuổi và từ 12-15 tuổi.

 

Trong 5 năm từ năm 2005 đến 2010 toàn tỉnh có 130 trẻ em gái bị XHTD. Trẻ em bị xâm hại dưới nhiều hình thức như hành hạ, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục, buôn bán, bắt cóc trẻ em... và tính chất tội phạm cũng ngày càng nghiêm trọng. Đây là vấn đề gây bức xúc, nhức nhối trong xã hội, dư luận. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này. Trước hết là do các bậc cha mẹ thiếu hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý trẻ em, thiếu sự quan tâm chia sẻ vấn đề giới tính và giới với trẻ em. Từ đó, dẫn tới các em thiếu hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, về kiến thức, kỹ năng phòng tránh sự XHTD. Đây là nguyên nhân hết sức quan trọng dẫn tới tình trạng trẻ em bị XHTD, đặc biệt là trẻ em bị XHTD chính từ những người thân quen. Bên cạnh đó, các yếu tố khách quan như các ấn phẩm văn hóa, phim ảnh, internet, các trang mạng, trò chơi game online… đã tác động đến trẻ em, kích thích sự tò mò, muốn biết, muốn thử nghiệm. Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho rằng: Về phía gia đình, nhiều bậc phụ huynh thiếu sự quan tâm đến con em, đã phó thác trách nhiệm cho nhà trường trong việc quản lý con em mình. Bên cạnh đó, nhiều trường học chưa thực hiện tốt trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng, với ngành y tế để làm tốt công tác tuyên truyền.

 

Một nguyên nhân quan trọng nữa là sự lỏng lẻo và những khoảng trống trong hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em đã gây bất cập trong việc ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em. Đáng nói là hiện vẫn chưa có quy định cụ thể về bảo vệ trẻ em là nạn nhân, nhân chứng, nhận tố giác từ trẻ em; pháp luật cũng chưa đủ mạnh, chưa đủ răn đe những người có hành vi bạo lực; hoặc ngay cả khi có Luật phòng, chống bạo lực gia đình nhưng thực hiện chưa nghiêm túc; tiếng nói và cách xử lý của chính quyền với các vụ cha, mẹ bạo hành với con cái còn yếu; cùng với thái độ thờ ơ, vô cảm của cộng đồng đã dẫn tới nhiều trẻ em bị bạo lực nhiều lần, gây hậu quả khá nghiêm trọng mà vẫn không bị xử lý. Trẻ em tiểu học cũng là lứa tuổi dễ bị lạm dung và xâm hại nhất, do đó trong công tác tuyên truyền cũng được Hội đồng Đội quan tâm. Chị Nguyễn Thị Thu Nga - Phó chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết: Hội đồng tỉnh đã chỉ đạo hội đồng đội các cấp tích cực chủ động công tác tuyên truyền, nhất là trong các liên đội trường học, chỉ đạo các giáo viên tổng phụ trách, anh chị phụ trách phải phối hợp chặt chẽ với các đội tuyên truyền Măng non xây dựng những bài tuyên truyền cụ thể với các nội dung chỉ rõ việc phòng tránh để các em tự bảo vệ mình và cảnh báo các bậc cha mẹ, nhà trường.

 

Để giảm thiểu và ngăn chặn tối đa tình trạng trẻ em bị xâm hại và bạo lực, về phía ngành giáo dục, đã đưa ra nhiều giải pháp. Trong đó, ngành chú trọng việc ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp với các ngành chức năng, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, các trường học làm tốt công tác này và có các hình thức khen thưởng, kỷ luật xứng đáng. Ông Nguyễn Trọng Hòan - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho rằng, gia đình phải phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, có phản ánh ngược chiều để nhà trường nắm bắt được những điều không bình thường do sự phát triển tâm sinh lý ở các em. Sở cũng yêu cầu các nhà trường chỉ đạo giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm trong việc kịp thời nắm bắt tâm sinh lý của các em, gần gũi các em, thân thiện với học sinh, xem các em vừa là con vừa là trò từ đó có tiếng nói chung, tìm được biện pháp giáo dục thích hợp với từng thời kỳ, từng đối tượng để có hiệu quả cao nhất.

 

Thiết nghĩ, để có một môi trường không còn trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, cùng với ngành giáo dục, đoàn thanh niên thì các ngành, các cấp, các địa phương cũng phải khẩn trương vào cuộc. Các ngành chức năng tăng cường hơn nữa các biện pháp quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án tiền sự, có dấu hiệu nghi vấn phạm tội buôn bán phụ nữ, trẻ em; Tăng cường quản lý nhà nước về trật tự xã hội, thường xuyên kiểm tra các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm đối với mọi hành vi tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, kích dâm, kích dục. Bên cạnh đó, cần quan tâm chỉ đạo cụ thể và sát sao đối với công tác chăm lo giáo dục trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện cho trẻ. Về phía các bậc cha mẹ phải thường xuyên quan tâm, giáo dục, quản lý tốt con trẻ, gạt bỏ mặc cảm, dư luận khi có con em bị xâm hại để tố cáo thủ phạm ra trước pháp luật, có như vậy trẻ em mới thực sự được sống, học tập và vui chơi trong một môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần.

 

 

(Hiến Chương)