Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Người cao tuổi Tân An hiến đất xây dựng NTM

07:32, 10/05/2012
Trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí mà nhiều địa phương “mắc” nhiều nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng (đường giao thông, thiết chế đồng bộ…). Thế nhưng, tại Tân An - một xã bán trung du miền núi của Tân Kỳ, tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng đã được tháo gỡ bước đầu nhờ sự đồng thuận chủ trương hiến đất làm đường, thiết chế hạ tầng đồng bộ nhờ vai trò của Hội người cao tuổi.

 

“Nhiều cuộc họp có cả cán bộ thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo đấy, nhưng không giải quyết được đâu. Chỉ đến khi mời thêm đại diện Hội NCT xã đến tuyên truyền, thuyết phục nhiều lần dân mới thông đấy” - Thấy tôi bán tín bán nghi về câu nói của ông chủ tịch Hội người cao tuổi xã, anh Cao Tiến Thìn - Bí thư Đảng ủy nói them: “ Đúng đấy anh ạ! Tân An là xã rất đặc thù, dân số ít, quỹ đất cũng không có nhiều, lại do 2 đơn vị quản lý là xã và Công ty cổ phần nông nghiệp An Ngãi. Vì vậy, vận động hiến đất xây dựng nông thôn mới không khéo là không thực hiện được đâu. Nay nhờ vai trò người cao tuổi, chúng tôi cũng an tâm một phần”.

 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy chia sẻ thêm: Khi nhận được chủ trương chọn xã Tân An làm điểm xây dựng nông thôn mới, anh lo lắm, vì với kinh nghiệm của người từng làm quản lý chính quyền, anh nhận rõ sự bất cập vì không phải tiêu chí nào địa phương cũng đáp ứng được. Tham khảo nhiều mô hình ở Bắc Giang, Hà Tĩnh những nơi có xã điểm xây dựng nông thôn mới, anh đã về cùng Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã bàn cách huy động sức dân để đáp ứng tiêu chí khó nhất: Cơ sở hạ tầng.

 

Nhiều con đường liên thôn xóm ở Tân Kỳ được mới làm nhờ NCT hiến đất

 

Đến xóm Quỳnh Lưu - xóm được chọn thí điểm làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới, chúng tôi cảm nhận được sự tâm huyết của người dân xóm nhỏ này với chủ trương lớn của Đảng - Nhà nước. Ông Lại Quang Hồng - một cán bộ đảng viên hưu trí là hội viên người cao tuổi nói lên điều mà ông trăn trở: Tôi cũng đắn đo, suy nghĩ nhiều lần về giá trị của mảnh đất của mình hiến. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi mới quyết định làm. Mình phải làm để rồi cho con cháu hưởng. Với bản chất thẳng thắn của người đã từng là cán bộ kỹ thuật nông trường, ông Hồng đã bộc bạch lý do vì sao nhân dân xóm Quỳnh Lưu tham gia nhiệt tình chủ trương hiến đất làm đường giao thông mới. Cái ao trước nhà của ông có diện tích 700m2, được ông trồng rau muống và nuôi cá. Tính nhẩm mỗi ngày cho thu hoạch 160 bó rau muống, mỗi tháng gia đình cũng có thu nhập thêm khoảng 5 triệu đồng từ cái ao này. Nay có chủ trương vận động hiến đất, đôi lúc vợ con cũng phân vân vì chưa có chủ trương đền bù. Nhưng nghĩ lại hình ảnh của những cơn mưa tràn trề, những khổ cực vì lầy lội của đường xóm, rồi sự vất vả vận chuyển nguyên vật liệu qua con đường lầy lội chỉ rộng hơn 2m này, ông vận động vợ con ủng hộ ngay.

 

Thế rồi, từ ông Hồng, nay đã có thêm nhiều gia đình nữa hiến đất làm đường giao thông mà không đòi hỏi công tác đền bù như bà Lê Thị Tiếp hiến 800m2, ông Lê Văn Phượng hiến 800m2… có 12 hội viên NCT xóm Quỳnh Lưu đã hiến cho xã hơn 5000m2 để làm đường giao thông nông thôn mới. Con đường tương lai qua xóm Quỳnh Lưu rộng chừng 7-9m sẽ được hình thành từ những trăn trở, suy tư như thế.

 

Vai trò của NTC trong vận động dân hiến đất xây dựng NTM ở Tân An đã có kết quả

 

Anh Cao Tiến Thìn - Bí thư Đảng ủy xã Tân An nói trong tự hào: “Đó là điều khó nhất mà đã gỡ được một phần đấy. Ở một xã tỉnh Bắc Giang, khi xây dựng NTM có số tiền 70 tỷ thì tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng làm cơ sở hạ tầng cũng được tính vào trong đó. Trong khi Nghệ An vẫn chưa có kinh phí hỗ trợ thì việc dân tự nguyện hiến đất mà không đòi bồ thường là quý lắm đấy. Những việc làm tự nguyện của dân trong đó có người cao tuổi thật đáng trân trọng.

 

Ông Nguyễn Tư Hạnh - Chủ tịch Hội NCT xã Tân An cho biết thêm: Chủ trương hiến đất không phải bây giờ mới làm mà đã làm từ năm 2007, 2008. Hội viên đã tham gia hiến đất để xây dựng chợ, đường giao thông thôn xóm, sân chơi Trường THCS, trung tâm thiết chế thể thao đồng bộ xã Tân An… Tổng cộng đã có hơn 40.000m2 đất được dân tự nguyện hiến.

 

Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao đồng bộ xã Tân An được xây dựng trên nền đất hiến của NCT

 

Chia tay Tân An, trong tôi vẫn còn đọng lại những lời tâm huyết của ông Hồng, ông Hạnh và rất nhiều người dân khác tham gia chủ trương hiến đất xây dựng nông thôn mới. Có lẽ chỉ lúc nào những quyền lợi sát sườn của dân được đáp ứng, khi mà “ý Đảng” hợp với “lòng dân” thì người dân sẽ thực hiện với tất cả tinh thần trách nhiệm cao nhất của mình mà không hè toan tính.

 

Tôi tin chắc là vậy!

 

(Hoàng Thái Sơn)