Tân Kỳ: Lãng phí một công trình nước tự chảy tập trung
Có mặt tại xã Tân Xuân vào 1 ngày thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lên đến 390C, chúng tôi đã cảm nhận được những vất vả của người dân nơi đây. Để có nước phục vụ sinh hoạt, hàng ngày nhiều hộ dân ở xóm Hoàng Xuân đã phải đi 1 quãng đường xa lấy nước khe suối và xin nước của bà con xóm dưới về dùng. Do địa hình cao nên cứ vào đầu tháng giêng đến tháng 7 hàng năm, hầu hết các giếng nước ở đây đều cạn khô. Trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt, bà con trong xóm đã đầu tư chi phí để xây bể hứng nước mưa, đào thêm giếng mong sao có nước sử dụng.
Cũng như bà con xóm Hoàng Xuân, hiện nay, 315 hộ dân thuộc 2 xóm Hoàng Trang và xóm Xuân Yên, xã Tân Xuân đang trong hoàn cảnh tương tự. Mặc dù năm 2007, 2 xóm Hoàng Trang và Xuân Yên, nơi có gần 100% dân số là đồng bào dân tộc thổ sinh sống đã được nhà nước đầu tư xây dựng 2 công trình nước tự chảy tập trung với 12 bể chứa phục vụ nước sinh hoạt. Tuy nhiên, đã gần 2 năm nay, các bể chứa nước này đều ngừng hoạt động, nguồn nước sinh hoạt của người dân chủ yếu là lấy từ khe suối và chắt chiu từng gàu nước giếng ít ỏi.
Đã gần 2 năm nay, công trình nước tự chảy tại địa bàn xã Tân Xuân ngừng hoạt động làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người. Trao đổi với lãnh đạo xã, chúng tôi được biết, công trình nước tự chảy ngừng phát huy tác dụng là do quá trình thi công công trình đường Châu Thôn, một số ống dẫn nước bị đào lên khỏi mặt đất, cùng với sự tác động của ngoại cảnh và sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân đã làm hệ thống đường ống bị hư hỏng, không thể dẫn nước về các bể chứa. Thời gian qua, cấp uỷ chính quyền xã Tân Xuân cũng đã trích nguồn ngân sách địa phương để sửa chữa một số đoạn, nhưng do hệ thống đường ống bị hư hỏng nhiều nên chưa khắc phục được tình trạng trên.
Hiện đang là nắng nóng gay gắt, mực nước khe suối hạ thấp, có nguy cơ cạn kiệt, đây đang là nỗi lo của người dân khi mà mọi nỗ lực cố gắng của bà con nơi đây đều không đem lại hiệu quả. Bà con xã vùng cao Tân Xuân rất mong các cấp các ngành liên quan cần tiếp tục quan tâm và sớm có giải pháp khắc phục để tình trạng thiếu nước sinh hoạt không còn là nỗi ám ảnh đối với người dân nơi đây.
(Cẩm Tú)
