Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Báo động thực trạng cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách DS/KHHGĐ

14:58, 28/06/2012
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số/KHHGĐ. Điều đáng nói là trong số này có nhiều trường hợp đang tham gia cấp ủy, và nhất là lực lượng giáo viên vẫn tìm cách “lách luật” để sinh con thứ 3. Đây là một thực trạng đáng báo động, rất cần được nhìn nhận đúng đắn và kịp thời có biện pháp tháo gỡ.

 

Có hai cô con gái đáng yêu, nhưng biết chồng và nhà nội vẫn khát khao một đứa cháu đích tôn nối dõi, mặc dù biết là vi phạm nhưng cô giáo Phạm Thị H.M - trường tiểu học xã Hưng Thắng, Hưng Nguyên vẫn quyết tâm sinh thêm đứa con thứ ba.

 

Không chỉ riêng cô giáo M, năm 2011 và 6 tháng đầu năm nay huyện Hưng Nguyên có tới 327 trường hợp vi phạm chính sách Dân số-HHGĐ. Trong đó, số cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Hưng Nguyên vi phạm chiếm 10 trường hợp. Đáng nói là, riêng ngành giáo dục Hưng Nguyên chỉ trong quý 1/2012 đã có đến 5 trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có trường hợp đảng viên giáo viên nào bị ngành xử lý do vi phạm. Ông Nguyễn Kim Bảng, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ cho rằng: Điều này đã gây tác động xấu đến đời sống xã hội, cán bọ, đảng viên không làm gương trước quần chúng nhân dân, trước các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ và gây rất khó khăn cho công tác tuyên truyền vận động toàn dân thực hiện chính sách DS-KHHGĐ trên địa bàn...

 

Thanh Chương là một trong những đơn vị luôn đi đầu thực hiện tốt công tác dân số của tỉnh nhiều năm qua. Thế nhưng, hiện số lượng cán bộ, đảng sinh con thứ 3 ở Thanh Chương lại đang tăng đột biến. Trong năm 2011 và quý 1/năm 2012, toàn huyện Thanh Chương có hơn 670 trường hợp vi phạm chính sách dân số/KHHGĐ. Điều đáng lo ngại là có đến 73 cán bộ công nhân viên chức, đảng viên, giáo viên sinh con thứ 3. Trong đó, có không ít đảng viên là cán bộ chủ chốt, trưởng các đoàn thể cấp huyện, cấp xã. Có thể kể đến trường hợp chủ tịch Hội LHPN huyện, hiện đang mang bầu con thứ 3 sắp đến ngày sinh nở. Mặc dù, đến nay, toàn huyện đã xử lý được 55 trường hợp cán bộ, đảng viên, giáo viên vi phạm, nhưng dự kiến trong năm nay số cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 sẽ còn tiếp tục tăng. Anh Nguyễn Hiền Ngọc, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ Thanh Chương cho biết: Thời gian qua, có một số chính sách xử lý trong đảng có giảm nhẹ, nếu sinh con thứ 4 mới cảnh cáo, thứ 5 mới khai trừ. Từ đó, trong cán bộ đảng viên đã có tâm lý dao động. Vì vậy, mặc dù tỷ lệ sinh con thứ 3 ở Thanh Chương có giảm nhưng tỷ lệ này lại tăng ở trong lực lượng đảng viên, công chức, đây là điều đáng quan tâm.

 

Ở Nam Đàn, mặc dù tình trạng vi phạm chưa gay gắt nhưng trong số 420 trường hợp sinh con thứ 3 cũng đã có 14 đảng viên, cán bộ công chức vi phạm. Đến nay, huyện đã xử lý hành chính trên 90% số cán bộ, đảng viên vi phạm; thuyên chuyển công tác 2 cán bộ công chức vi phạm. Ông Dương Đỉnh Sơn - Giám đốc trung tâm dân số - KHHGĐ huyện Nam Đàn cho biết: Số cán bộ viên chức vi phạm chính sách dân số, chúng tôi đã tham mưu để lãnh đạo và đơn vị nắm tình hình và có hình thức xử lý theo luật; ban hành một số cơ chế chính sách, còn các hình thức thi đua khen thưởng sẽ cắt. Ví dụ: giáo viên sinh con thứ ba sẽ không được đứng lớp, chuyển xuống phục vụ…

 

Không ở đâu xa, ngay trên địa bàn TP Vinh, dư luận đang nóng lên chuyện ông phó chủ tịch phường kiêm trưởng ban dân số - KHHGĐ cũng sắp sửa có thêm đứa con thứ 3. Hầu hết cán bộ làm công tác dân số đều lý giải, một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do có sự thay đổi về mức độ xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số theo quy định số 09 có phần nhẹ hơn. Ngoài việc thiếu gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên còn là do suy nghĩ lạc hậu đã ăn sâu vào tiềm thức vào suy nghĩ của người dân về vấn đề trọng nam khinh nữ, đông con hơn nhiều của. Bên cạnh đó, tâm lý chọn năm, chọn tuổi để sinh con cũng là một trong những lý do góp phần làm gia tăng đột biến tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ sinh con thứ 3 của Nghệ An đã tăng tới 28,8%, so với cùng kỳ năm 2011. Một con số đáng giật mình. Trước tình trạng một số cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 gia tăng, nhiều người dân đã đặt câu hỏi: Phải chăng vấn đề sinh con thứ 3 trở lên đã thực sự được buông lỏng? Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Chi cục trưởng Chi cục dân số/KHHGĐ thừa nhận: Cán bộ đảng viên nếu vi phạm rất khó để tuyên truyền vận động. Quan điểm của ngành là mong cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của đảng, Nhà nước, chứ không phải vi phạm để xử lý như thế nào. Chính vì vậy, ngành đang tham mưu cho Tỉnh ủy sớm ban hành chỉ thị để tăng cường vai trò của các tổ chức cơ sở đảng trong đó phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các chính sách về dân số.

 

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, việc cán bộ, đảng viên vi phạm đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền, vận động người dân  thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Nếu không có giải pháp quyết liệt, triệt để, trong thời gian tới tình trạng cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 sẽ tiếp tục gia tăng. Điều này sẽ tạo ra những hệ lụy không nhỏ về gánh nặng an sinh xã hội trong thời kỳ bùng nổ tỷ lệ gia tăng dân số. Và hơn hết, chỉ tiêu thực hiện giảm sinh sẽ càng trở nên khó khăn một khi người dân vẫn chưa ý thức được trách nhiệm của bản thân.

 

Thiết nghĩ, các ngành chức năng cần sớm có biện pháp xử lý kiên quyết và đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, vận động.

 

(Hiến Chương)