Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Diễn Châu: Hiệu quả của CLB không sinh con thứ 3

15:02, 21/06/2012
Cùng với tư tưởng của các gia đình phải sinh con trai để nối dõi tông đường và với sự phát triển của khoa học nên nhiều cặp vợ chồng đã thực hiện sinh con theo ý muốn, dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính ở Diễn Châu trong những năm gần đây tăng nhanh. Trước thực trạng này, Diễn Châu đã có nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó phải kể đến hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ

 

Năm 2011, Diễn Xuân là xã có tỷ lệ sinh mất cân bằng giới tính ở mức báo động là 169 bé trai/100 bé gái. Nhận thấy mức độ đáng báo động của tình trạng này, CLB không sinh con thứ 3 đã xây dựng nhiều chương tình hành động bằng nhiều hình thức như phối hợp tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, cách thức sử dụng các biện pháp tránh thai, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS hay kỹ năng nuôi con khỏe, dạy con ngoan, nhằm thực hiện mục tiêu giảm sinh, và cân bằng giới tính hướng tới ổn định dân số. Với nhiều biện pháp tích cực nên đến nay tỷ lệ mất cân bằng giới tính ở Diễn Xuân đã đạt được kết quả đáng mừng, hiện ở mức 90 bé trai/100bé gái.

 

Với nhiều hoạt động thiết thực, trên 300 CLB Phụ nữ không sinh con thứ 3 ở Diễn Châu đã góp phần không nhỏ trong thực hiện tốt công tác dân số. Đặc biệt là đã giảm thiểu được tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Năm 2011 tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở Diễn Châu là 117 bé trai/100 bé gái, điển hình có một số xã như Diễn An lên đến 166 trai /100 gái. Nhưng đến nay, có nhiều xã đã giảm được tình trạng này như xã Diễn Đồng 94 bé trai/100 bé gái, Diễn Hồng 95/100, Diễn Hoa 100/100, Diễn Thành 96/100, Diễn Ngọc là 101/100… Một điểm thấy rõ là ở các xã này là đã phát huy tốt vai trò của các CLB không sinh con thứ 3.

 

Kết quả này chính là tiền đề để thời gian tới các CLB không sinh con thứ 3 trên địa bàn Diễn Châu tiếp tục đa dạng hóa hình thức sinh hoạt, để mỗi hội viên, trở thành một tuyên truyền viên góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng mất cân bằng giới tính trong những năm tiếp theo.

 

(Vân Anh)