Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khó khăn trong quy hoạch bãi rác thải ở Diễn Châu

15:14, 04/06/2012
Xây dựng bãi rác thải là vấn đề bức thiết nhằm giải quyết công tác vệ sinh môi trường. Tuy đã có nhiều biện pháp tích cực trong vấn đề này nhưng đến nay nhiều địa phương ở Diễn Châu vẫn chưa tiến hành xây dựng được bãi rác thải do gặp nhiều khó khăn trong công tác quy hoạch, mà cụ thể là thiếu quỹ đất, thiếu kinh phí đầu tư.

 

Từ năm 2010, xã Diễn Thắng đã xây dựng được bãi rác thải tập trung với diện tích 3500m2 và được đánh giá là một trong hai bãi rác trong toàn huyện đảm bảo được quy mô xây dựng và tiêu chuẩn môi trường. Bãi rác được xây dựng trên nền cao, cách khu dân cư gần 1km và ở cuối hướng gió. Nhờ xây dựng được bãi rác thải đảm bảo nên đến nay Diễn Thắng được đánh giá có công tác vệ sinh môi trường tốt nhất huyện. Ông Nguyễn Văn Trạch - Chủ tịch UBND xã Diễn cho biết, sắp tới, xã sẽ tìm hiểu mô hình xây dựng lò đốt để đốt phân hủy rác trên địa bàn.

 

Diễn Thắng chỉ là 1 trong 2 địa phương ở Diễn Châu xây dựng được bãi rác thải sớm và đúng quy chuẩn, bởi không phải xã nào ở Diễn Châu cũng gặp được những thuận lợi như Diễn Thắng đó là xã có nguồn đất dự phòng nên không phải đền bù và giải phóng mặt bằng khi xây dựng. Cụ thể, đến nay tất cả 39 xã, thị trấn ở Diễn Châu đã quy hoạch được bãi rác thải nhưng chỉ mới có 17 xã xây dựng được bãi rác, số còn lại hầu như còn lúng túng trong việc chọn địa điểm để xây dựng. Việc này đặc biệt khó khăn tại các xã vùng biển đất chật người đông như Diễn Bích, Diễn Ngọc. Tại xã Diễn Bích đến nay vẫn chưa xây dựng được bãi rác thải, tổ thu gom cũng không có. Kế hoạch xây dựng bãi rác đang chỉ mới ở giai đoạn quy hoạch, do vùng đất để xây dựng là vùng ao hồ, phải dời hộ dân nên chi phí đầu tư lớn mà nguồn ngân sách địa phương còn eo hẹp nên việc xây dựng tiến triển rất chậm. Anh Trần Văn Hồng – Cán bộ địa chính xã Diễn Bích cho biết: Ngay từ đầu năm 2012, UBND xã đã có kế hoạch đã chọn xây dựng nhưng nguồn vốn còn eo hẹp, dân đóng góp và huyện hỗ trợ chưa được 230 triệu đồng mà trong khi đó dự toán thiết kế thi công bãi rác thải là hơn 1,1 tỷ đồng nên đến nay vẫn chưa xây dựng được.

 

Cùng chung tình trạng đó, ở những xã vùng nông nghiệp cũng gặp không ít khó khăn cho tiến hành xây dựng bãi rác thải. Do nguồn đất dự phòng của các địa phương không còn, các địa phương phải thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện nên phải có kinh phí đến bù cho dân. Trung bình mỗi bãi rác khoảng 3000m2 thì mức đền bù phải từ 300-400 triệu đồng. Bên cạnh đó, thì việc xây dựng cũng gặp nhiều sự phản đối của người dân do không đảm bảo được các điều kiện về môi trường. Nhiều bãi rác thải đã xây dựng nhưng chưa đảm bảo được quy mô và tiêu chuẩn so với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hai năm nay, UBND huyện Diễn Châu đã có cơ chế hỗ trợ cho mỗi xã 50 triệu đồng cho việc xây dựng bãi rác thải, đồng thời cử cán bộ trực tiếp khảo sát địa điểm nhưng do việc quĩ đất và chi phí đền bù, xây dựng quá cao nên nhiều địa phương vẫn lúng túng triển khai thực hiện.

 

Bên cạnh vai trò của các địa phương cần quan tâm đầu tư nhiều hơn cho công tác môi trường thì mỗi người dân ở Diễn Châu cũng phải phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng góp công, góp của, tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền các xã xây dựng thành công các bãi rác, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo môi trường sống an toàn cho chính mình và cộng đồng xã hội, hướng tới một môi trường xanh trong xây dựng nông thôn mới.

 

(Mai Giang)