Những mô hình hay quản lý và sử dụng báo chí ở Diễn Châu
Từ lâu, việc đọc báo đầu tuần đã trở thành việc làm thường xuyên được Đảng bộ Diễn Phúc quán trịêt trong tòan thể cán bộ công chức xã, tạo thành nề nếp sinh họat trước mỗi buổi làm việc. Nhờ vậy, mọi chủ trương của đảng và nhà nước cấp trên cũng như mọi thông tin về tình hình trong nước, quốc tế đăng tải trên báo chí được Ban thường vụ Đảng ủy xã tiếp thu, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời gắn với nhiệm vụ cụ thể của địa phương.
Từ ngày có báo Đảng, Diễn Châu đã xuất hiện nhiều mô hình hay trong quản lý và sử dụng báo. Xã Diễn Minh có hội ngừơi cao tuổi thành lập một câu lạc bộ đọc sách báo. Còn ở xã Diễn Cát có cá nhân bà Hoàng Thị Tùng Mậu tự thành lập tủ sách báo phục vụ cho anh em họ hàng và bà con hàng xóm đến đọc tìm hiểu thông tin. Hay ở chi hội người cao tuổi khối 6 Thị trấn tổ chức đọc sách báo hàng ngày; Xóm 3 Diễn Phúc đọc thông tin báo chí trên loa truyền thanh.
Thông qua việc thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ chính trị về "Lãnh đạo công tác phát hành và sử dụng báo chí", Huyện uỷ Diễn Châu giao cho Ban tuyên giáo và Bưu điện huyện tăng cường kiểm tra đôn đốc 50 cơ quan, đơn vị, 130 cơ sở giáo dục và 39 xã, thị trấn đặt mua và sử dụng báo, tạp chí, trong đó có Báo Nhân dân, Báo Nghệ An. Hiện nay, trung bình mỗi xã đều trích nguồn kinh phí từ 17 đến 20 triệu đồng/năm để mua và sử dụng báo, nhờ vậy 100% chi bộ trường học và 456 chi bộ nông thôn đều có báo của Đảng. Mặt khác, để tạo điều kiện cho người dân dễ tiếp cận với báo chí, cùng với việc thành lập các tủ sách, quầy sách nhân dân tại văn phòng UBND các xã, 454 nhà văn hoá xóm trở thành nơi sinh hoạt đọc báo chí công cộn. Huyện còn chỉ đạo mua sắm đầy đủ loa đài, kéo dài đường dây, nâng cấp đài TTTH huyện và 39 đài TTCS. Thư viện huyện và 33 điểm bưu điện văn hoá xã có đầy đủ báo, tạp chí hàng ngày mở cửa phục vụ bạn đọc.
Với vai trò là nhịp cầu nối giữa ý đảng với lòng dân, bằng cách làm hiệu quả thông qua các mô hình quản lý và sử dụng báo chí, Diễn Châu đang ngày càng nhân rộng những cách làm hay, mô hình tốt trên các lĩnh vực. Trong đó báo chí đóng vai trò quan trọng, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống mỗi người dân nơi đây.
(Trọng Tấn)
