Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bài học từ công tác TĐC Dự án Thủy điện Hủa Na

09:00, 02/07/2012
Trong việc triển khai các dự án đầu tư, nhất là các dự án Thủy điện ở các huyện miền núi, GPMB là vấn đề nan giải mà nếu không vì quyền lợi và đời sống người dân, sẽ để lại những hệ lụy lâu dài. Rút kinh nghiệm từ các dự án đã được thực hiện trước đây, huyện Quế Phong đã triển khai đồng bộ các giải pháp, từng bước tháo gỡ những vướng mắc để thực hiện tốt công tác đền bù,

 

Bản mới tái định cư Nậm Nui – Nậm Ke trên địa nàn xã Đòng Văn là một trong 14 điểm tái định cư của dự án thủy điện Hủa Na huyện Quế Phong. Đến thời điểm này, đã có 98 hộ dân trong tổng số 107 hộ tại điểm tái định cư này đã nhận nền đất và di dời đến nơi ở mới. Trong số đó, có 48 hộ chọn phương án lảm nhà xây, còn lại là nhà sàn gỗ. Bản mới được quy hoạch rộng rãi với đầy đủ hệ thống hạ tầng được xây dựng đồng bộ như; hệ thống điện, đường giao thông, công trình vệ sinh, nước sạch, các công trình phúc lợi, phục vụ dân sinh như lớp mẫu giáo, nhà văn hóa cũng đã được xây dựng xong.

 

Bản TĐC Nậm Nui, Nậm Ke, xã Đồng Văn - một trong 14 điểm TĐC Dự án thủy điện Hủa Na đã đón 98 hộ dân đến định cư

 

Về bản mới, ngoài các khoản đền bù được nhận theo đúng quy định pháp luật, các hộ tái định cư còn được hỗ trợ tối đa tiền di dời. Huyện Quế Phong còn huy động các lực lượng trong huyện phối hợp cùng chính quyền địa phương tham gia giúp dân tháo dỡ các công trình nhà cửa, vận chuyển đến nơi ở mới. Tiếp xúc với bà con dân tộc Thái bản cũ Xốp Hinh đến định cư tại đây, mọi người đều rất thoải mái. Ông Vi Văn Bảy, nguyên phó trưởng bản và ông Lương Công Thắng, nguyên là công an viên bản Xốp Hinh cho biết: Đến bản mới, chúng tôi rất vui vì rộng rãi, có điện, có nước sạch, thuận lợi hơn rất nhiều so với bản cũ. Ở đây chúng tôi được sống gần nhau để giúp đỡ nhau, con cái được học hành thuận lợi hơn. Nhà nước đã đền bù đầy đũ và giúp dân di dời nê không có gì phải thắc mắc.

 

Không chỉ có Nậm Nui, Nậm Ke mà ở tất cả 14 điểm tái định cư của dự án thủy điện Hủa Na đều đang được khẩn trương xây dựng hạ tầng để đón các hộ dân tái định cư đến nơi ở mới. Đến nay, đã có 1058 hộ trong tổng số 1.361 hộ thuộc diện phải di dời đã đến nơi ở mới tại các điểm tái định cư. Trong đó, toàn bộ gần 1.000 hộ trong khu vực lòng hồ dưới cao trình 226 cũng đã được di dời; để bảo đảm đến thời điểm tích nước hồ chứa, không còn một hộ gia đình, một người dân nào còn ở lại. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của lãnh đạo huyện Quế Phong.

 

Nhà văn hóa được xây dựng khang trang tại bản mới

 

Khác với các dự án thủy điện trước đây, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư đã được nhà đầu tư, chủ dự án là công ty thủy điện Hủa Na giao toàn bộ cho chính quyền huyện Quế Phong. Mặt khác, công tác đền bù, xây dựng các điểm tái định cư, di dời dân được thực hiện ngay trên địa bàn huyện nên các phương án đền bù, xây dựng hạ tầng di dời đều được lãnh đạo huyện, các tổ chức chính trị xã hội ở Quế Phong chăm lo chu đáo để bảo đảm quyền lợi cao nhất cho người dân. Trước khi di dời, UBND huyện đã thông tin và đưa ra 10 mẫu nhà tại bản tái định cư để bà con chọn mẫu nhà ưng ý nhất; tổ chức bốc thăm nền nhà công bằng và hợp lý. UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Hỗ trợ gạo và cấp giống cây con cho các hộ tái định cư để đồng bào ổn định cuộc sống. Một thuận lợi nữa là mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn, thế nhưng công ty cổ phần thủy điện Hủa Na đã huy động tài chính để chi trả kịp thời tiền đền bù, xây dựng hạ tầng các điểm tái định cư, không để tình trạng dây dưa nên được người dân đồng tình ủng hộ.

 

Trao đổi về vấn đề hỗ trợ người dân khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na di dời đến nơi ở mới, ông Trương Minh Cương, Phó chủ tịch UBND huyện Quế Phong cho biết là sau khi bà con chấp nhận phương án đền bù và nhận tiền hỗ trợ di dời đầy đủ, huyện đã  huy động lực lượng thanh niên, quân đội, công an và các tổ chức đoàn thể trong huyện trực tiếp xuống cùng giúp dân tháo dỡ công trình nhà cửa, vận chuyển đến các điểm tái định cư.

 

Theo tiến độ, ngày 4/7/2012, Thủy điện Hủa Na sẽ chính thức nút hầm dẫn, tích nước hồ chứa. Sau thời điểm đó, huyện Quế Phong sẽ chỉ đạo, tập trung lực lượng để di dời toàn bộ số hộ dân còn lại khu vực trên cao trình 226 đến các điểm tái định cư. Đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng đường giao thông để các phương tiện vận tải đi lại dễ dàng đến các bản mới. UBND huyện cũng sẽ triển khai nhanh việc cấp đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư để ổn định đời sống người dân; góp phần phát huy hiệu quả về kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội của thủy điện Hủa Na.

 

(Thăng Bình)