Dân khổ bởi đường điện xuống cấp
Toàn bộ hệ thống đường điện hạ thế của xóm 7 xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương từ cột, dây, xà, sử đang sử dựng hiện nay đều được xây dựng từ năm 1994. Hiện trạng bây giờ là hơn 3km đường dây nội xóm và hệ thống đường xương cá vào các hộ dân của xóm đều đã xuống cấp trầm trọng. Cột bằng gỗ mục nát, dây nhôm không vỏ bọc bị ô xi hóa sứt gãy từng đoạn được người dân chắp nối duy trì tạm thời và nguy cơ rơi rụng là rất lớn. Đây đang là mối lo thường trực của người dân về tai nạn do đường điện gây ra, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần. Chị Nguyễn Thị Quang cho biết: Điện yếu đến nỗi quạt để trong màn có mấy oát cũng không quay. Khổ hơn là vào mùa vụ, điện không đủ để tuốt lúa, việc học hành của con em cũng bị gián đoạn. Đồ dùng, dụng cụ thì bị cháy thường xuyên gây tốn kém đủ đường cho dân.
![]() |
| Công tơ điện được treo ở thân cây tươi ven đường với độ cao chỉ hơn 1 mét |
![]() |
![]() |
| Cột điện được chắp nối rất nguy hiểm |
Điện tụt áp không sử dụng được cả trong sinh hoạt, cũng như trong sản xuất đã làm cho người dân không khói bức xúc. Không những thế điện áp lên xuống thất thường cũng làm cho các thiết bị như: ti vi, tủ lạnh, máy bơm nước, máy tuốt lúa, quạt điện của bà con bi hư hỏng thường xuyên.
Được biết, ngay sau khi tiếp cận lưới điện của xóm 7, chi nhánh điện Tân Kỳ đã thay thế toàn bộ hệ thống đồng hồ đo, đếm chỉ số điện năng bán cho người dân. Điều đáng nói ở đây là gần như các đồng hồ điện đều được treo thấp cách mặt đất chỉ từ 1 mét đến 1,5 mét, không đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là với trẻ em. Thậm chí ngành điện còn tận dụng cả cây xanh ven đường để treo đồng hồ, cắm cầu dao điện?
![]() |
| Cầu dao điện được cắm ngay gốc cây sung |
Không chỉ ở xóm 7 mà hiện nay trên địa bàn xã Hồng Sơn còn có 4 xóm khác là xóm 4, xóm 7, xóm 9 và xóm 6 người dân cũng đang phải chịu chung tình trạng điện yếu và hệ thống hạ tầng đường điện xuống cấp. Đây là vấn đề nóng, mà người dân ở Hồng Sơn cũng như của cả huyện Đô Lương quan tâm phản ánh.
Được biết, cách đây 2 năm toàn bộ hệ thống điện lưới của xã Hồng Sơn cũng như của xóm 7 đã được bàn giao cho chi nhành điện Tân Kỳ quản lý, khai thác. Tuy nhiên, đơn vị này cũng chỉ mới dừng lại ở khai thác chứ chưa đầu tư tu sửa cơ sở hạ tầng của lưới điện. Mặc cho hệ thống đường dây, cột, và các thiết bị phụ trợ đã xuống cấp tiềm ẩn tai nạn, cũng như việc điện áp không đủ cung cấp phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho người dân nhất là khi mùa mưa bão đã đến.
![]() |
| Mặc dù đã được bàn giao lưới điện cho ngành điện cách đây 2 năm song đường điện vẩn còn tạm bợ |
Đừng để mối lo của người dân trở thành hiện thực, hơn bao giờ hết ngành điện cần khẩn trương vào cuộc khắc phục sự xuống cấp này tạo sự yên tâm cho dân.
(Trần Minh)





