Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

KCN Nam Cấm “vô tư’ xả nước thải ra sông Cầu Kiệt

09:42, 06/07/2012
Hơn ba năm nay, từ khi các nhà máy nằm trong khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc đi vào sản xuất thì cũng là lúc hàng trăm hộ nông dân nơi đây bức xúc vì nguồn nước thải bẩn bị xả trực tiếp ra đồng ruộng của họ, khiến cho mùa màng liên tục bị thất bát.

 

Đang đầu vụ sản xuất hè thu, nhưng cánh đồng Cầu Kiệt thuộc xóm 5 xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc rộng chừng 20ha vắng hẳn sự tấp nập của ngày mùa đến. Nhiều thửa ruộng bị bỏ hoang cũng chỉ vì năng suất lúa kém. Chị Nguyễn Thị Xuân, hôm nay, vẫn tiếp tục công việc đồng áng của gia đình, nhưng chị lo vì không biết lấy đâu ra nguồn nước tưới giữa cái nắng oi ả, gay gắt của mùa hè. Nguồn nước sông Cầu Kiệt trước đây nuôi dưỡng xanh tốt cho gần 130ha lúa qua các vụ sản xuất trong năm của bà con, thì giờ đây đã đổi màu do nước bẩn từ các khu công nghiệp xả trực tiếp ra, khiến cho cây lúa cũng còi cọc ngay từ đầu vụ hè thu này.

 

Dù biết nước bẩn, ô nhiễm, nhưng các cánh đồng, thửa ruộng hè thu ở đây vẫn phải dùng nguồn nước tưới của sông Cầu Kiệt như bao năm qua. Do vậy, để đảm bảo nước cho sản xuất của người dân, cán bộ nông nghiệp xã không thể không xả nước qua cống bara, mỗi khi những cánh đồng thiếu nước. Nhưng mỗi lần xả nước, thì lượng nước thải ô nhiễm từ các nhà máy thuộc khu công nghiệp Nam Cấm, theo đường ống ngầm chui dưới mép lòng sông, đọng lại đen ngòm, đặc quánh được dịp theo nước sông tràn ra, bốc mùi hôi thối. Một số loài cá vặt đã bị chết phơi bụng lềnh phềnh do nguồn nước thải độc hại hoà lẫn vào nước sông. Theo chính quyền xã Nghi Xá, hơn ba năm nay, hàng chục ha lúa của bà con bị ảnh hưởng trực tiếp từ nguồn nước thải khu công nghiệp Nam Cấm, khiến cho cây lúa sụt giảm năng suất, và còn nẩy sinh mầm bệnh lạ trên thân cây, rễ cây. Có những vụ, mỗi sào lúa thu hoạch, nhiều lắm bà con chỉ được vài chục kg thóc. Nguồn nước độc thải ra, còn nhiễm sang cả  \diện tích nuôi trồng thủy sản xung quanh. Ông Phạm Văn Quyền - người nuôi tôm ở xã Nghi Xá bức xức: Khi có Nghị định 02, tôi đã chuyển về đây để nuôi tôm, thì từ trước nuôi không việc gì. Nhưng năm nay thì lấy nguồn nước ở sông Cầu Kiệt thì mùa nuôi tôm mất trắng. Tôm bị dịch bệnh, thiệt hại hơn 100 triệu đồng mà theo tôi, nguyên nhân là do nước thải độc hại từ các khu công nghiệp.

 

 
Ngày 13/6/2012, Đoàn thanh tra Bộ TN-MT và Sở TN-MT Nghệ An đã kiểm tra và phát hiện Công ty Cổ phần Bia Hà Nội -Nghệ An tại KCN Nam Cấm, huyện Nghi Lộc xả nước thải trực tiếp ra sông Cầu Kiệt
 

Khu công nghiệp Nam Cấm chứa đến 18 nhà máy sản xuất, gồm đủ các loại: Sản xuất bia rượu, ván ép Tân Việt Trung, chế biến hải sản đông lạnh, thức ăn gia súc, bột đá siêu mịn... Một khu công nghiệp cơ bản đã được lấp đầy diện tích nhưu thế, chứng tỏ cho sự thu hút đầu tư mạnh mẽ của tỉnh  trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn theo chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước ta. Tuy nhiên, một khu công nghiệp quy mô như thế đã hình thành suốt hơn 5 năm nay mà vẫn không có lấy hệ thống xử lí chất thải đảm bảo theo yêu cầu, tiêu chuẩn gạn lọc, xử lí trước khi thải ra môi trường tự nhiên. Ông Võ Văn Đình- Chủ tịch UBND xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc cho rằng: Các nhà máy sản xuất mới đã cho chất thải độc hại đổ dọc theo tuyến mương chảy xuống sông, gây ô nhiễm nước, ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, kể cả chăn nuôi gia súc của người dân Nghi Xá.

 

Biết đến bao giờ khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc mới xây dựng được hệ thống xử lí chất thải? Đó là câu hỏi đầy băn khoăn của người dân  nơi đây, trước trách nhiệm cần phải có của Ban quản lí các khu công nghiệp và chính quyền các cấp. Cuộc sống, sản xuất nông nghiệp của hàng trăm hộ dân sống cận kề, bao quanh khu công nghiệp đang phải hứng chịu nhiều thịêt hại mà các nhà máy, xí nghiệp đã đang gây ra đối với họ.

 

(Dương Cầm)