Tương Dương chủ động công tác phòng chống lụt bão
Trong năm 2011, thời tiết trên địa bàn huyện Tương Dương diễn biến hết sức phức tạp, xẩy ra nhiều trận mưa bão và lũ quét, gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất lở nhiều nơi. Hàng trăm các hộ dân phải di dời đến nơi ở an toàn, các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và các công trình phúc lợi của Nhà nước bị hư hỏng nặng và làm thiệt hại về hoa màu, thủy sản.
Để chuẩn bị cho công tác PCLB năm nay, ngay từ đầu tháng 3, Tương Dương đã kiện toàn lại ban chỉ huy PCLB năm 2012 gồm 28 thành viên, do chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban. Các thành viên trong ban chỉ huy PCLB huyện được phân công chỉ đạo các cơ sở có kế hoạch kiểm tra việc triển khai phương án PCLB năm 2012 của các xã, thị trấn. Theo đó, Ban Chỉ huy PCLB huyện chỉ đạo chặt chẽ các lực lượng vũ trang, ban chỉ huy PCLB của các xã, thị trấn có phương án kịp thời ứng cứu những địa điểm khi có thiên tai xảy ra, đảm bảo an toàn về người và tài sản của Nhà nước và của nhân dân. Khi có lụt bão xảy ra, Ban Chỉ huy PCLB các xã, thị trấn phân công trực 24/24 giờ và thường xuyên liên lạc với Ban Chỉ huy PCLB huyện. Từ làng bản đến xã đều có đội dân quân thường trực được huấn luyện qua phương án PCLB để kịp thời ứng khi có thiên tai xẩy ra.

Huyện Tương Dương đã di dời các hộ dân bản Xốp Mạt ra khỏi vùng sạt lở
trước mùa mưa bão năm nay
Rút kinh nghiệm từ mùa mưa lũ năm 2011, năm nay, huyện Tương Dương xác định cần phải đặc biệt đề phòng những trọng điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, lũ ống và lốc xoáy. Trong đó, chú trọng các tuyến đường giao thông có nguy cơ sạt lở khi thiên tai xảy ra. Đơn cử như tuyến Bãi Xa - Tùng Hương, xã Tam Quang; Tuyến Xốp Mạt - Chằm Puông, xã Lượng Minh; Bản Vẽ, xã Yên Na – Khe Quỳnh, xã Xiêng My... và các vùng có nguy cơ xảy ra lốc xoáy như khu vực dọc sông Nậm Nơn, xã Lượng Minh; khu vực lòng hồ thủy điện bản Vẽ; và các bản: Xiêng Lằm, Con Phen, Tủng Bón, xã Hữu Khuông. Huyện đặc biệt chú trọng tới 3 vùng trọng điểm bao gồm các xã vùng rốn lũ Yên Na - Yên Tĩnh, các xã vùng lòng hồ thủy điện bản Vẽ và các xã lòng hồ thủy điện Khe Bố. Ba trọng điểm này ôm gọn 14/17 xã của địa phương. Vì vậy, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm được Tương Dương tập trung từ nay đến hết mùa mưa bão năm 2012. Ông Nguyễn Hồ Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết: Hậu quả của những trận mưa năm ngóai đã làm đất nứt nẻ, xói mòn, cây cối nghiêng ngả, bây giờ chỉ một trận mưa chỉ bằng nửa năm ngoái thì tất cả các diện tích đất đá cây cối đó sẽ đổ ngả bất cứ lúc nào, Vì vậy, trước hết, chúng tôi tuyên truyền giáo dục người dân về nguy cơ biến đổi khí hậu, từ đó có trách nhiệm xây dựng cho mình một lộ trình để bà con biết lúc nào thì phòng, lúc nào thì tránh, lúc nào khắc phục hậu quả. Về phía ban chỉ đạo khẳng định thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy, nhân lực, phương tiện, và vật tư, hậu cần tại chỗ. Để trước hết là phòng và tránh, thứ hai nữa là khắc phục hậu quả, để đảm bảo đời sống dân sinh.
Những năm gần đây, bắt đầu từ ngày 15-25/6 ở Tương Dương thường có mưa to lốc xoáy, mưa lụt lớn. Nhưng riêng năm nay, hiện tượng thời tiết này lại xảy ra sớm hơn, vào cuối tháng 5. Điều này dự báo mùa mưa lụt năm nay trên địa bàn Tương Dương khả năng sẽ diễn ra hết sức phức tạp. Để chủ động né tránh thiên tai, Ban chỉ huy PCBL huyện đã tiến hành kiểm tra và có phương án tổ chức đưa những hộ dân sống nơi có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, lốc xoáy… sơ tán, di dời về nơi ở an toàn, trật tự. Song song với đó, chuẩn bị lực lượng, vật chất trang thiết bị máy móc, phương tiện, lương thực thực phẩm, nước sạch, nhà tạm, đồ dùng sinh hoạt, tài chính, có tổ chức, chỉ huy để thực hiện các biện pháp hữu hiệu ứng phó kịp thời với các tác động của thiên tai, nhằm giảm nhẹ tổn thất về người và tài sản tại vùng thiên tai. Cùng với đó, ban chỉ huy quân sự huyện củng cố lại 2 trung đội cơ động tại hai xã Thạch Giám và Xá Lượng, đồng thời thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ huy quân sự tỉnh khi có tin báo bão xa trực 50% quân số, khi có tin bão gần trực 100% quân số của đơn vị. Đến thời điểm này, Tương Dương đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, vật tư cần thiết để sẵn sàng ứng phó trong công tác PCLB năm 2012. Ông Nguyễn Hồ Cảnh - chủ tịch UBND huyện Tương Dương trao đổi thêm: Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra từ đầu năm, vấn đề chỉ huy PCBL được đặt lên hàng đầu, chúng tôi huy động tối đa thường trực 24/24h, tất cả các cơ quan, ban ngành đơn vị, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đẩy nhanh tiến độ hàn gắn khắc phục hậu quả bão lụt năm ngóai, đặc biệt kiểm tra đánh giá kỹ các điểm có nguy cơ sạt lở để chuẩn bị các phương án khác.
Tương Dương là huyện miền núi có địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn nhất là khi có mưa lũ xảy ra làm sạt sở đất. Bên cạnh đó, sông, suối dâng cao chia cắt đã gây trở ngại lớn cho công tác ứng cứu trong các tình huống. Vì vậy, huyện mong muốn các ban ngành cấp tỉnh cần tăng cường kiểm tra, thị sát thực tế, giúp địa phương nhận biết rõ những ưu thế để phát huy, những tồn tại để khắc phục. Từ đó, chủ động đối phó với thiên tai, giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản khi mùa mưa lũ về.
(Hiến Chương)
