Tương Dương: Kỳ vọng từ 13 đội viên là trí thức trẻ
Dự án đưa trí thức trẻ về làm phó chủ tịch xã đã thể hiện sự quan tâm, tin tưởng rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng trí thức trẻ hiện nay. Đây là cơ hội vô cùng quý giá mà Đảng, Nhà nước đã mở ra để các em thoả sức “vùng vẫy”, bộc lộ hết trình độ, khả năng của từng người. Xác định được điều đó Lô Thị Trà My quê ở Chi Khê, Con Cuông không hề ngại ngần khi biết mình được phân công về công tác tại huyện miền núi vùng cao Tương Dương. Sau khi thi tuyển, tập huấn thực tế, qua bầu cử của HĐND xã, em được phân công làm phó chủ tịch xã Xá Lượng huyện Tương Dương phụ trách mảng nông- lâm- ngư nghiệp. Trong đó, trọng tâm là chỉ đạo các bản thực hiện chương trình 30A, xây dựng nông thôn mới, trồng rừng theo dự án 147, khai hoang phục hóa, hướng dẫn bà con xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi.
So với những đội viên khác, Trà My có thuận lợi hơn bởi được nhận công tác sau khi làm cán bộ 30a ở xã Thạch Giám cách đây hai năm. Không chỉ có kinh nghiệm trong lĩnh vực mình phụ trách, em còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Bản thân lại là người dân tộc Thái, cùng chung ngôn ngữ, hiểu rõ phong tục tập qúan, nên Trà Mi lại càng gặp thuận lợi hơn trong việc giao tiếp, hướng dẫn bà con xây dựng các mô hình kinh tế. Tuy nhiên, cũng như các đội viên khác, Trà Mi cũng đang phải đối mặt với nhiều điều mới lạ. Ngoài điều kiện về thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, cuộc sống sinh hoạt tương đối khó khăn, nhiệm vụ được giao lại hết sức nặng nề, bởi liên quan trực tiếp đến cuộc sống của hàng trăm, hàng ngàn người dân nơi em công tác. Trà Mi tâm sự: Khó khăn cần phải vượt qua đó chính là làm sao để bà con nghe và tin tưởng mình, bởi mình còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều. Hơn nữa, thực tế việc học tại trường và công tác tại địa phương hoàn toàn khác nhau, vì thế làm sao để vận dụng được những kiến thức đã học để phục vụ cho nhiệm vụ được giao là phụ trách mảng kinh tế, thực hiện các dự án trên địa bàn xã, là điều quan trọng nhất.
Bản thân các trí thức trẻ rất phấn khởi với chủ trương này của Đảng và Nhà nước. Có nhiều bạn trẻ sau khi ra trường chỉ mong làm việc ở các thành phố lớn, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít bạn muốn đem kiến thức và sức trẻ để cống hiến cho đất nước. Họ mong muốn có một nơi để trải nghiệm nhưng nhiều người vẫn chưa biết làm thế nào để tiếp cận với những nơi như vậy. Khi có dự án này, các trí thức trẻ đã như mở được cánh cửa của cuộc đời mình, đã tìm ra địa chỉ thiết thực nhất để thử sức mình. Đó cũng là tâm sự của Trần Mạnh Cường, sinh năm 1987, quê ở Lạng Khê, Con Cuông, hiện là phó chủ tịch UBND xã Lượng Minh. Vì thế, không phải chỉ gắn lên mình chức danh Phó Chủ tịch xã mà các trí thức trẻ phải nỗ lực thực sự, cống hiến hết mình mới mong làm tròn nhiệm vụ. Trao đổi với chúng tôi, Cường chia sẻ: Lên đây khó khăn nhất với em là việc học tiếng Khơmú, hơn nữa đây là xã đặc biệt khó khăn, lại là điểm nóng ma túy trong tỉnh.
Mười ba đội viên về công tác tại huyện Tương Dương đến từ nhiều huyện, nhiều thành phần dân tộc khác nhau. Vì vậy, việc nắm các phong tục tập quán của các em còn hạn chế, việc giao tiếp cũng gặp nhiều khó khăn do bất đồng ngôn ngữ. Để giúp các đội viên tiếp quản vị trí phó chủ tịch, nhanh chóng hòa nhập vào guồng máy hoạt động, huyện Tương Dương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất như phân công các phòng, ban như phòng Tôn giáo, Nội vụ… cử người hướng dẫn các em tìm hiểu về phong tục tập quán. Đồng thời, phân công chủ tịch xã kèm cặp giúp đỡ các tân phó chủ tịch. Các em Chu Văn Hùng, quê ở xã Diễn Hùng, Diễn Châu hiện đang làm phó chủ tịch xã Yên Na, Lê Anh Sơn quê ở Bắc Sơn, Đô Lương - phó chủ tịch xã Yên Hòa cũng có chung tâm sự: Nếu thực sự là cán bộ của một xã miền núi, ngoài những kiến thức cơ bản và trình độ quản lý thì điều quan trọng nhất là phải hiểu được nếp sống văn hoá, phong tục tập quán của người dân bản địa thì mới mong làm tốt được công việc của mình.
Về làm phó chủ tịch xã, các trí thức trẻ làm phó chủ tịch được chính quyền địa phương giao tập trung chỉ đạo 2 lĩnh vực là chương trình 30A- XĐGN và xây dựng nông thôn mới. Chỉ mới 2 tháng hoạt động nhưng qua kiểm tra sơ bộ của huyện hầu hết các em đều vào cuộc. Các em đã tiếp cận được các văn bản của Đảng của Nhà nước và của địa phương, tiếp cận các xã, các bản và các nhóm công vịêc được phân công. Đặc biệt, các trí thức trẻ đã bắt đầu xây dựng được phương án kế hoạch của mình. Tuy kết quả sản phẩm chưa rõ ràng, nhưng các phó chủ tịch xã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao về ý thức trách nhiệm. Vì vậy, huyện Tương Dương sẵn sàng tạo điều kiện và giúp đội viên trưởng thành và cống hiến”. Ông Nguyễn Hồ Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết: Huyện xác định đội viên của Dự án 600 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch xã trong thời gian 5 năm, nhưng về lâu dài đây chính là đội ngũ cán bộ trong quy hoạch, cán bộ tương lai của các xã. Bởi vì các em được đào tạo bài bản, tuổi trẻ và có nhiệt huyết. Sau khi hoàn tất việc bầu cử, chúng tôi đã phân công các em về các xã và ban hành văn bản chỉ đạo các xã phân công các em. Bởi vì các em về các xã là giúp các xã thực hiện chương trình XĐGN nhanh, bền vững theo NQ 30A vì vậy phân công các em chủ yếu là phụ trách mảng xây dựng mô hình, thường trực ban xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới và XĐGN theo NQ 30 A.
Tuy nhiên, điều băn khoăn trăn trở của các trí thức trẻ hiện nay đó là, họ về nhận công tác từ tháng 3/2012, nhưng cho đến nay lương của các các phó chủ tịch xã chưa được cấp. Đây là một khó khăn có thể ảnh hưởng đến tâm huyết của cán bộ vì “đi làm mà không có lương với phụ cấp thì rõ ràng chưa động viên được tinh thần các trí thức”. Theo quy định, tiền lương của các trí thức trẻ sẽ được nhận tại xã, nhưng nguồn chi trả phải thực hiện theo Luật Ngân sách. Năm 2011 và đầu năm 2012, khi các trí thức trẻ về các xã, Sở Tài chính và Sở Nội vụ sẽ tổng hợp danh sách, báo cáo Bộ Tài chính thẩm tra và cấp theo Luật. Trong khi đó, dự toán ngân sách cho năm 2012 đã được HĐND các địa phương phê duyệt từ năm 2011. Đó là lý do khiến nhiều phó chủ tịch chưa nhận được lương. Ông Nguyễn Hồ Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương trao đổi: Về phía huyện, mặc dù tỉnh chưa có quy định cụ thể, nhưng huyện đã chuyển tiền về cho các xã để trả lương cho các em theo quy định. Chúng tôi đang chỉ đạo các xã trích ngân sách thường xuyên để hỗ trợ trả lương ban đầu cho các em 10 tháng lương. Hiện nay, một số xã đang làm và đang tiếp tục giải ngân, tin rằng trong tháng 7 mọi công việc sẽ trôi chảy, tất cả các chế độ liên quan đến các em sẽ không tồn đọng, các em sẽ được hưởng chế độ như những cán bộ công chức cùng bảng lương trong cán bộ công chức của xã, các nhiệm vụ chúng tôi đang cố gắng tiếp cận các em. Hiện nay, Bộ Nội vụ, Ban quản lý dự của TW và Sở Nội vụ đã có hướng dẫn đánh giá sơ bộ bước đầu, thì chúng tôi đang cho các xã đánh giá nhưng nhìn chung các em tiếp cận được.
Còn quá sớm để nói về kết quả của dự án đưa trí thức trẻ về làm phó chủ tịch xã trên địa bàn huyện Tương Dương. Nhưng không chỉ riêng các trí thức trẻ đang thực hiện nhiệm vụ, mà các cấp ủy, chính quyền và cả những người dân cũng đang mong muốn và kỳ vọng vào thành công của các em. Bởi với những kiến thức đã tích luỹ cùng với những hoài bão và lòng nhiệt huyết luôn rực cháy trong mỗi một trí thức trẻ sẽ là sức mạnh để các em vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
(Hiến Chương)
