Sót mìn, sập hầm thủy điện Nậm Pông
Sau hai ngày ngừng thi công, đến nay, nước trong hầm rất nhiều không thể đi bộ vào được, đoàn công tác của huyện Quỳ Châu vào kiểm tra hiện trường bằng xe ô tô. Tuy nhiên, càng vào sâu thì nước càng nhiều và khói đặc dần do máy thổi khí ngừng hoạt động sau khi xẩy ra sự cố. Đường hầm có chiều rộng khoảng 5m và cao gần 5m, nhiều đoạn đất yếu được gia cố chống sập bằng khung sắt, ghép gỗ, còn cơ bản trong đường hầm là đá.
Thông thường 1 ca làm việc khoan trong hầm gồm 7 người 3 mũi khoan, mỗi mũi khoan có 1 người khoan chính đứng sau cầm máy và 1 người phụ khoan đứng trước. Khi khoan xong đoạn hầm đó với độ sâu mũi khoan khoảng 2,2m thì ra để đội nổ mìn vào châm mìn và kích nổ. Tiếp đó, đội khác vào xúc đá vận chuyển ra khỏi hầm. Đội khoan lại vào để khoan tiếp liên tục như vậy. Trong khi 3 mũi khoan đang làm việc bình thường thì một mũi khoan do Hồ Sỹ Huynh và Trần Đình Duy đã khoan đúng vào lỗ mìn mà ca trước còn sót lại gây nổ, người gần mìn nhất đã chết tại chỗ, người đứng sau ra đến bệnh viện cũng tử vong.
Công trình thủy điện Nậm Pông huyện Quỳ Châu do Công ty cổ phần Za Hưng thi công với 2 tổ máy, công suất thiết kế 30MW, thuộc địa bàn 2 xã Châu Phong và Châu Hạnh huyện Quỳ Châu. Tổng kinh phí đầu tư công trình 750 tỷ đồng. Hiện nay, trên công trường có 2 nhà thầu chính đó là Công ty Sông Đà 505 chịu trách nhiệm thi công thân đập và nhà máy. Nhà thầu Triết Giang Trung Quốc thi công 4,5km đường hầm dẫn nước, hiện nay đã thi công được khoảng 3km/4,5km đường hầm. Được biết, nhà thầu thi công đã thuê công ty công trình ngầm Việt Nam cung cấp toàn bộ vật liệu nổ công nghiệp, kỹ thuật nổ mìn trong đường hầm. Mỗi lượt sử dụng từ 50 - 60kg thuốc nổ.
(Anh Tuấn)
