Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Con Cuông chủ động phòng chống lũ ống, lũ quét

09:36, 17/09/2012
Vừa qua, Nghệ An đã chịu thiệt hại nặng nề của đợt mưa lớn kéo dài . Tại huyện miền núi Con Cuông, mưa lũ đã dẫn đến tình trạng lũ ống, lũ quét. Trong thời gian tới, dự đoán tình hình thời tiết sẽ có nhiều diễn biến phức tạp nên Con Cuông đang tập trung nhiều giải pháp nhằm chủ động, tích cực ứng phó với mưa lũ.

 

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng gần 300ha lúa và hoa màu trên địa bàn huyện Con Cuông nhưng do nước rút nhanh nên không ảnh hưởng nhiều đến năng suất cây trồng. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường giao thông nội thôn, liên xã đã bị sạt lở gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Các công trình thủy lợi bị hư hại khá lớn như 26 phai đạp tạm bị cuốn trôi, 4 đập kiên cố bị hư hỏng, 1 kè bị sạt lở.

 

Năm 2011, lũ ống, lũ quét đã làm nhiều công trình dân sinh và diện tích hoa màu bị hư hỏng nặng tại Con Cuông

 

Hiện nay, các xã chịu nhiều ảnh hưởng do lũ đều đang tập trung khắc phục hậu quả của mưa lũ và tuyên truyền, vận động người dân tu sửa, bảo vệ hệ thống kênh mương, đường giao thông nội thôn, nội đồng và có phương án ứng phó với những đợt mưa bão được dự đoán sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Ngoài ra, bà con cũng khẩn trương thu hoạch diện tích cây trồng, cây lương thực vụ hè thu, vụ mùa. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Con Cuông cũng đưa ra rất nhiều phương án, giải pháp để có thể giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và của khi có mưa lũ. Ông Lang Anh Hưng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Để ứng phó với tình hình mưa lũ năm 2012, ngay từ đầu năm, huyện Con Cuông đã tổ chức tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2012, đề ra phương án năm 2012, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng xã có phương án trình lên huyện và đã phê duyệt để các xã triển khai thực hiện. Huyện cũng phân công các đồng chí trong ban túc trực 24/24 khi có mưa lũ xẩy ra, thường xuyên đi kiểm tra, chỉ đạo tình hình ở các địa phương nhất là các địa phương chịu nhiều ảnh hưởng; Tuyên truyền vận động người dân tham gia vào công tác phòng chống lụt bão, không lội khe suối, với củi, không cho thuyền, bè, đò hoạt động trên 3 tuyến đò ngang qua sông khi có lũ.

 

Từ sự chỉ đạo của Ban phòng chống lụt bão huyện, các xã trên địa bàn cũng đã có phương án cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương mình khi có mưa lũ. Xã Lục Dạ là một trong những xã thường phải chịu ảnh hưởng khá lớn khi có lũ ống, lũ quét xẩy ra trong những năm trước đây, nhưng nhờ sự tích cực, chủ động của chính quyền xã cũng như quần chúng nhân dân mà thiệt hại do mưa lũ đã giảm dần. Ông Lô Văn Nhung, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Lục Dạ cho biết: Sau khi tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2011 thì xã đã rút kinh nghiệm từ các năm trước để xây dựng phương án thực hiện trong năm 2012 trong đó có việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia chống lũ; Chủ động trực, kiểm tra tình hình thường xuyên khi có mưa lũ.

 

Ngoài việc có phương án giảm thiểu thiệt hại giao thông, thủy lợi trong mùa mưa bão thì cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể các cấp cũng đã tích cực tuyên truyền người dân chủ động theo dõi các tin tức dự báo thời tiết để có thể nắm bắt được tình hình; Chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác trong những ngày mưa để hạn chế đi ra ngoài, nhất là bà con ở khu vực vùng sâu, vùng xa giao thông đi lại khó khăn, phải qua khe qua suối. Với những gia đình ở vùng trũng, có nguy cơ bị lũ quét qua hoặc nước ngập vào nhà thì gia cố lại nhà cửa, chuồng trại và kê các đồ dùng gia đình, lúa gạo, lương thực lên chỗ cao để khỏi bị ướt, bị cuốn trôi. Chính quyền địa phương cũng đưa ra phương án chủ động di rời các hộ dân ở vùng có nguy cơ bị sạt lở và lũ quét đến địa điểm an toàn trước khi có lũ. Có thể thấy, ảnh hưởng và sức tàn phá của thiên nhiên là rất lớn nhưng nếu có được sự đề phòng và ứng phó kịp thời thì chúng ta sẽ giảm thiểu được những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

 

(Thu Trang)