Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đô Lương thiệt hại 66 tỷ đồng do mưa lũ

09:16, 11/09/2012
Trong đợt mưa lớn vừa qua, Đô Lương là huyện chịu nhiều thiệt hại do mưa lụt gây ra, mưa lớn đã có hàng ngàn ha lúa hè thu đang thời kì thu hoạch bị ngập úng, bên cạnh đó các công trình hồ đập, đường giao thông cũng bị hư hỏng làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Để ổn định cuộc sống sinh hoạt và sản xuất, huyện Đô Lương đang tập trung khắc phục

 

Trong đợt mưa lụt lần này, ngoài 11 xã ven sông Lam thì các xã thuộc vùng hạ huyện như: Quang Sơn, Hiến Sơn, Nhân Sơn, Mỹ Sơn, Trù Sơn và Đại Sơn đều chịu rất nhiều thiệt hai do mưa lụt gây ra. Tại xã Hiến Sơn có trên 300 ha, Quang Sơn có 250 ha lúa hè thu đang thời kì thu hoạch bị ngập nặng và có khả năng mất trắng. Nhìn chung bên cạnh thiệt hại về hoa màu thì nhiều công trình hồ đập, đường giao thông cũng bị hư hỏng.

 

Để chủ động trong công tác đối phó với thiên tai bão lụt thì cùng với việc tập trung phòng chống trước và trong khi mưa lụt xảy ra, các xã thị, đặc biệt là những xã chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lụt đã tập trung các biện pháp khắc phục ngay sau khi nước bắt đầu rút. Bắc Sơn, một trong những xã ven sông Lam và cũng chịu nhiều thiệt hại do bão lụt gây ra. Hiện tại, xã cũng đang tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch nhanh lúa hè thu để chuẩn bị làm vụ đông.

 

Nước ngập trắng làng ở Đô Lương trong đợt mưa lũ vừa qua (Ảnh: Hữu Đức)

 

Là địa phương có lượng mưa lớn nhất cả nước hơn 400 mm nên huyện Đô Lương cũng là địa phương phải chịu nhiều thiệt hại nhất do mưa lụt gây ra. Theo thống kê của phòng NN&PTNT huyện thì trong đợt mưa lớn vừa qua, mưa lớn đã làm ngập úng 2645 ha lúa, gần 300 ha ngô, lạc đậu và rau màu, cùng 336 ha cá bị nước lũ làm hư hỏng, 41 nhà dân bị ngập, 7 hồ đập bị vỡ và một số đoạn đường giao thông, cầu cống bị nước làm hư hỏng, tính thiệt hại do mưa lụt gây ra trên địa bàn toàn huyện là trên 66 tỷ đồng.

 

Để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, giảm đến mức thấp thiệt hại về tài sản tính mạng của nhà nước và nhân dân do thiên tai gây ra, trong những ngày mưa lụt vừa qua, huyện Đô Lương đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, thường xuyên theo dõi kiểm tra, đôn đốc, chuẩn bị tốt phương án 4 tại chỗ, đồng thời sau khi nước  rút tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, các xã thị và nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lụt gây ra và có kế hoạch chuẩn bị sản xuất vụ đông đảm bảo diện tích và lịch thời vụ đề ra. Về công tác tổ chức chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lụt gây ra trên địa bàn huyện.

 

Với sự nỗ lực tập trung trong công tác phòng chống và khắc khục của các cấp các ngành và nhân dân, tin tưởng rằng, hậu quả do mưa lụt gây ra trên địa bàn huyện Đô Lương sẽ nhanh chóng được giải quyết và đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân sớm được ổn định.

 

(Sỹ Bắc)