Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại Anh Sơn

19:09, 09/09/2012
Sáng nay (9/9), đồng chí Đinh Viết Hồng - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đi kiểm tra tình hình lũ lụt tại Anh Sơn, cùng đi có một số phòng ban cấp tỉnh.

 

Đoàn đã đến kiểm tra tại đập khe nậy xã Đức Sơn. Đập Khe nậy xã Đức sơn do công ty TNHH 1 thành viên thủy lợi Anh Sơn quản lý, hiện nay đập đã được đầu tư nâng cấp với tổng kinh phí 10 tỷ đồng bao gồm đập đầu mối và 6 km kênh mương, phục vụ tưới cho hơn 300ha lúa và hoa màu của xã Đức Sơn. Trong quá trình khai thác sử dụng hiện nay trên mặt tràn đã bị rò rỉ gây nguy hiện cho nhân dân sống dưới vùng hạ lưu thân đập. Đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cho xí nghiệp thủy lợi phối hợp với địa phương có phương án kịp thời tránh để vỡ thân đập.

 

Tiếp đó, đoàn đã kiểm tra tình hình nước ngập tại xã Long Sơn. Nước lớn đã làm cho 180 ha lúa của xã Long Sơn bị ngập hoàn toàn có nguy cơ mất trắng. Trong nhưng ngày qua, mưa lớn dã làm cho anh Lang Văn Bắc 21 tuổi ở thôn cẩm hòa xã Cẩm sơn bị chết đuối, 5  người ở xã Khai sơn bị sạt lở đất làm sập tường phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện; đã làm ngập 1.243,9 ha lúa mùa, hơn 358 ha ngô, 110 ha  đậu xanh, 337ha mía, 226 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị vỡ tràn, sạt lở 30 mét đường tỉnh lộ, gần 1.200 mét đường giao thông nông thôn bị nước cuồn trôi, đựt 5000 mét dây điện, đổ gãy 13 cột điện hạ thế. Nước sông cả dâng lên đã làm cô lập 286 hộ dân ở thôn 9 thôn 10 xã Cao Sơn, xóm 8, xóm 12 và Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế 1 nghệ An bị cô lạp hoàn toàn. Các xã Thành Sơn, Bình Sơn, Tam Sơn, Thọ Sơn bị cô lập không đi lại được. Nước lớn đã làm cho 16 trường học và hơn 5000 em học sinh thuộc khối mầm non, Tiểu học và THCS  trên địa bàn phải nghỉ học. Ước tính tổng thiệt hại trên 1 tỷ 240 triệu đồng.

 

Đến chiều ngày 8/9, huyện Anh Sơn đang chỉ đạo cho các địa phương phối hợp với nhân dân tập trung tiêu độc khử trùng, xử lý chuồng trại những nơi nước dã rút. Đối với cây lúa, tập trung chỉ đạo bà con nông dân nước rút đến đâu thu hoạch đến đó, tránh để lúa nảy mộng trên ruộng, đối với những trà lúa chắc xanh, ngậm sữa lấy sào gạt để rửa bùn. Đối với cây mía, tập trung dựa cây để tránh mía nảy mầm và rễ phụ. Đánh giá đúng tỷ lệ thiệt hại các loại cây trồng để có hỗ trợ của nhà nước; Tổ chức tốt mọi điều kiện để tập trung sản xuất vụ đông kịp thời vụ.

 

(Đặng Dương)