Nghệ An tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt
Mưa lớn cũng đã gây xói lở, bồi cấp nhiều diện tích đất sản xuất, hàng ngàn gia súc gia cầm bị chết, nhiều công trình thủy lợi, cầu cống, giao thông bị hư hỏng, sạt lở và nước cuốn trôi. Đợt mưa đã làm thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân sinh kinh tế. Hiện các địa phương bi thiệt hại đang tập trung cùng với nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và bắt tay vào sản xuất.
![]() |
| ĐVTN thu hoạch lúa giúp dân tại xã Hưng Thông và Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên (Ảnh: Trần Lan Anh) |
Tại huyện Anh Sơn, đợt mưa lớn đã làm chết 1 người, bị thương 5 người. Toàn huyện có 286 nhà dân bị ngập nước, 16 trường học phải cho các em học sinh nghỉ học. Mưa lớn, nước sông Lam dâng nhanh cũng đã làm ngập gần 1.250ha lúa mùa, hơn 358ha ngô, 110ha đậu xanh, 337ha mía, 226ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ. 30 mét đường tỉnh lộ, gần 1.200 mét đường giao thông nông thôn bị sat lở nước cuồn trôi. Hiện Anh Sơn đang tập trung chỉ đạo các ngành, các xã bị ngập lụt cùng với nhân dân tập trung tiêu độc khử trùng, xử lý chuồng trại những nơi nước đã rút. Đối với lĩnh vực sản xuất, huyện tổ chức cho dân gặt nhanh diện tích lúa hè thu chư bị hư hỏng, gạt rửa bùn cho cây lúa mùa đồng thời chăm sóc tốt cho cây ngô và cây mía nguyên liệu và đề nghị thủy điện Bản vẽ khi xả lũ cần có kế hoạch tránh thiệt hại lớn cho người dân.
Cùng với các địa phương, hiện nay, cán bộ và nhân dân huyện Đô Lương đang tập trung khắc phục nhanh những thiệt hại do mưa lụt gây ra. Trong đó huyện chỉ đạo nhân dân thu hoạch nhanh những diện tích lúa chưa bị thối tận dụng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Với những nơi nhà dân bị ngập, ngay sau khi nước rút tổ chức tiêu độc khử trùng môi trường cũng như nguồn nước, tránh dịch bệnh lây lan. Huyện cùng với các ngành phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn chuẩn bị phương sản sản xuất cho bà con sau lụt, đảm bảo diện tích và lương thực cho bà con.
Hiện nay UBND tỉnh Nghệ An đang tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành, thị, Sở NN&PTNT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở GTVT, Công an tỉnh chuẩn bị phương tiện, lực lượng xử lý sự cố và ứng cứu khi cần thiết; tập trung thu hoạch lúa hè thu và các sản phẩm nông nghiệp khác; các đơn vị thuỷ nông tập trung khơi thông các trục tiêu, vận hành các cống, trạm bơm tiêu úng, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hỗ trợ, cứu đói nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân vùng bị lũ lụt.
Nhằm giúp nhân dân kịp thời thu hoạch lúa chạy lũ, trong 2 ngày 8,9/9, Tỉnh đoàn Nghệ An đã huy động hơn 200 đoàn viên thanh niên thu hoạch lúa giúp dân tại xã Hưng Thông và Hưng Tân huyện Hưng Nguyên. Kết quả thật đáng mừng, hơn 5ha lúa ngập nước đã được thu hoạch và vận chuyển lên bờ kịp thời.
Ngành y tế đã hỗ trợ thuốc cho các huyện bị ngập lụt nặng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 2 triệu đồng/người cho các gia đình có người chết; hỗ trợ 200 thùng dụng cụ gia đình và 50 triệu đồng cho các hộ bị ngập nặng sớm ổn định cuộc sống. Các huyện vùng thiên tai đã hỗ trợ tiền mai táng cho các gia đình có người bị chết; hỗ trợ 600 thùng mỳ tôm, 500 thùng nước uống và các nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng ngập lụt. Báo Thanh niên đã phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có người chết.
(Trần Minh)

