Nhiều tuyến đường bị cô lập do mưa lũ
Theo thông tin mới nhất chúng tôi có được sáng 6/9, tại các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Nghĩa Đàn nhiều nơi đang bị ngập lụt nghiêm trọng.
Nước sông đang lên nhanh ở huyện Tương Dương
Tại Dốc Chó thuộc địa bàn xã Lạng Khê, huyện Con Cuông có một điểm sạt lở, xe cộ đi lại qua khu vực này rất khó khăn do hàng trăm khối đất đá đổ ập xuống choán gần hết làn đường. Huyện Tương Dương có 3 điểm sạt lở ở bản Nhẳn, bản Cây Me thuộc xã Thái Giám. Đặc biệt là điểm sạt lở bản Cây Me có cột điện 500KV nằm trên đỉnh núi đang cheo leo rất nguy hiểm cho các phương tiện qua lại cũng như an toàn của mọi người.
Trong khi đó, nước lũ đang đổ về hồ chứa của thủy điện Bản Vẽ, hiện hồ này đang trong tình trạng trữ nước quá lớn, nếu mưa lớn trong vài ngày tới thì có thể phải xả lũ. Hiện địa bàn xã Mai Sơn đang bị ngập nặng, trung tâm hành chính và trường học của xã đang ngập chìm trong nước. Hàng chục hộ dân đã được di dời trong sáng nay.
Tại khu vực đường QL 48 cũng đang trong tình trạng bị ngập lụt. Thị xã Thái Hòa có nhiều tuyến đường bị ngập hết, giao thông bị ách tắc nhiều nơi.
Các tuyến đê ven sông Lam vẫn đang bị sạt lở nghiêm trọng, gây hoang mang cho những hộ dân sống ven khu vực này, nếu không khắc phục kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm. Sáng 6/9, phóng viên có đến điểm sạt lở ở xóm 16, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên nhưng không thể tiếp cận được do mưa quá lớn.
Cũng trong sáng nay, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã gửi công điện khẩn cho các huyện trên địa bàn tỉnh có biện pháp kịp thời ứng phó, phòng chống tình trạng lụt bão, mưa lớn kéo dài xảy ra trong nhiều ngày qua.
Công điện này nêu rõ, các huyện miền núi sớm có biện pháp khắc phục hậu quả do tình trạng sạt lở xảy ra trên các tuyến đường, huy động máy móc giải phóng đất đá sạt lở sớm thông đường, thông xe trở lại. Còn các huyện đồng bằng thì rà soát các khu vực dân cư đang sinh sống ở ven sông có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, hạ lưu các hồ chứa nước, có kế hoạch chủ động sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.
Đến thời điểm này, Nghệ An tiếp tục có mưa lớn.
(PV)
