Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Các địa phương chủ động ứng phó với bão số 8

18:16, 27/10/2012
Các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương triển khai các phương án phòng chống bão số 8 theo phương châm: Bảo đảm tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân một cách an toàn nhất.

 

 

Nghi Lộc đã triển khai phương án để ứng phó kịp thời với những tình huống có thể xảy ra do cơn bão số 8.

 

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các ban ngành, đơn vị và 30 xã thị trấn theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền, không cho thuyền ra khơi. Đối với những tàu thuyền đã về nơi trú ẩn phải chằng, néo an toàn để tránh va đập. Tuyệt đối không được người ở trên tàu, thuyền, lồng bè nuôi trồng thuỷ sản khi có bão; Kiểm tra, rà soát lại khu cân cư đang sinh sống ở cửa sông, ven biển, ven sông và các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, hạ lưu các hồ chứa để có phương án di dời dân khi cần thiết; Chủ động chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ; Kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn bảo vệ các tài sản nhà nước.

 

Huyện đã chỉ đạo nhân dân khẩn trương thu hoạch 500ha lúa mùa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; Bảo vệ các diện tích nuôi trồng thuỷ, hải sản; Kiểm tra an toàn, vận hành các công trình trong hệ thống thuỷ lợi nông; Chủ động tiêu nước khi có tình huống ngập lụt; Triển khai các lực lượng trực 24/24 giờ tại các hồ đập, đê điều; Chỉ đạo các nhà thầu bảo vệ các công trình đang thi công. Triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân trên các tuyến đường. Lực lượng công an, Ban chỉ huy quân sự huyện huy động trực 100% con số để sẵn sàng ứng cứu khi bão đổ bộ vào.

 

(Hồng Vinh)

 

Nam Đàn: Ban chỉ huy PCBL huyện Nam Đàn đã có công điện khẩn và triển khai kế hoạch để ứng phó kịp thời.

 

Theo đó, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, trường học và các xã, Thị Trấn triển khai ngay một số nhiệm vụ cấp bách như: Khẩn trương huy động lực lượng, chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, công sở, các công trình đang thi công dở dang; tổ chức sơ tán người già, trẻ em, người ốm đau bệnh tật ở vùng ngập lụt đến nơi an toàn; chuẩn bị máy phát điện, xuồng máy và các phương tiện, thiết bị để ứng cứu khi có tình huống xấu xẩy ra; tăng cường lực lượng canh đê hộ cống, theo dõi các hồ đập để xả nước khi cần thiết, chuẩn bị lực lượng đảm bảo trực 24/24 giờ để ứng phó kịp thời khi có bão lụt xẩy ra cũng như khắc phục hậu quả sau bão; tổ chức lực lượng chặt tỉa cây cối trên các trục đường giao thông, đường điện, khu vực đông dân cư, các công trình, trụ sở, trường học…

 

(Hồng Hạnh)

 

TP Vinh: Ban chỉ huy PCLB TP Vinh đang chỉ đạo cơ quan đơn vị triển khai các biện pháp cấp bách chủ động ứng phó với cơn bão số 8. Theo đó, công ty cổ phần công viên cây xanh tiến hành giằng chống, chặt tỉa cành cây trên các tuyến phố và khu vực động dân cư, đề phòng cây gãy đổ gây ra tai nạn và ách tắc giao thông.

 

Nhằm hạn chế ách tắc dòng chảy kịp thời tiêu úng khi có mưa to, công ty cổ phần quản lý hạ tầng đô thị Vinh khẩn trương nạo vét một số tuyến mương bồi lắng khu vực trạm bơm phía Nam. Tại đây có đoạn nút thắt cổ chai làm hạn chế  dòng chảy của  mương dẫn dòng từ khu biệt thự ven hồ vào trạm bơm, UBND TP Vinh yêu cầu công ty CP đầu tư PT nhà Hà Nội xử lý bằng cách tạm thời đào một tuyến mương đất song song với đáy mương bê tông và mở rộng đầu ra để tiêu thoát nước nhanh cho lưu vực phía nam khi có mưa to. Ban chỉ huy PCLB TP thành lập các đoàn kiểm tra độ an toàn các công trình thi công trên cao, các pa nô, quảng cáo tấm lớn.Vận hành thử các trạm bơm, cửa cống, kênh xả đáy... Ban chỉ huy PCLB các phường xã giúp nhân dân giằng chống nhà cửa, chuẩn bị công tác di dời dân khỏi vùng nguy hiểm.

 

(Thanh Loan)

 

TX Cửa Lò: Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 8, Thị xã Cửa Lò khẩn trương triển khai các phương án phòng chống theo phương châm: Bảo đảm tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân một cách an toàn nhất.

 

 

Đến thời điểm này, các phường xã và 100 % cơ quan, đơn vị, xí nghiệp của Cửa Lò đã quán triệt nghiêm túc các công điện số 38, 39, 40 của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Thị xã.

 

Theo đó, các phường có hoạt động du lịch đã vận động người dân tháo dỡ các biển quảng cáo, chằng chống lại các Ki ốt, di chuyển người và vật dụng thiết yếu về tuyến sau. Các phường có hoạt động ngư nghiệp thì vận động và cử lực lượng cơ động giúp dân đưa tàu thuyền về tránh trú ở những điểm an toàn, kín gió. Các phường có hoạt động nông nghiệp như: Nghi Hòa, Nghi Hương, Nghi Thu thì vận động và cùng ra đồng giúp dân kiểm tra hệ thống kênh mương thủy lợi, hệ thống tiêu nước nhằm sẵn sàng tháo nước chống ngập úng

 

 

(Khắc Giang)

 

 

Quỳnh Lưu: Để chủ động đối phó với cơn bão số 8 trên biển đông, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất, UBND huyện Quỳnh Lưu chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành lập ban chỉ đạo và các tiểu ban thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của bão và thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để có các biện pháp chủ động phòng, tránh; Duy trì các lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu; Thông báo tới các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi về tin bão và khẩn trương tìm nơi trú ẩn an toàn; Phối hợp với đồn biên phòng 144 và 148 tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi trong thời gian xảy ra bão; Tổ chức kiểm tra thường xuyên các công trình; đê diều, hồ đập và các cống tiêu và các công trình đang thi công, phân công các cán bộ trực 24/24 giờ nhằm báo cáo tình hình diễn biến của cơn bão, mức độ thiệt một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

 

(Hồng Diện)