Quỳ Hợp: Đường giao thông "oằn" mình "cõng" xe quá tải
Vốn là địa hình đồi núi đi lại khó khăn, khi được nhà nước đầu tư nâng cấp tuyến đường Tỉnh lộ 532B với chiều dài xấp xỉ 35 km, hàng ngàn hộ dân ở các xã Châu Quang, Châu Cường, Châu Hồng, Châu Tiến nơi có tuyến đường đi qua ai nấy đều vui mừng. Có đường, không chỉ đi lại dễ dàng mà việc thông thương, buôn bán, phát triển kinh tế, tăng thu nhập... cũng có nhiều thuận lợi. Thế nhưng, do các phương tiện quá khổ, quá tải, mà hầu hết là xe chở đá và quặng sắt, đi lại quá nhiều nên tuyến đường hư hỏng nghiêm trọng, phần lớn mặt đường bị bong tróc hết lớp nhựa, "ổ trâu", "ổ gà" xuất hiện ngày một nhiều, trong khi việc tu sữa, bảo dưỡng lại không được triển khai thường xuyên.
Không riêng tuyến tỉnh lộ 532B, mà nhiều tuyến đường liên xã trên địa bàn huyện Quỳ Hợp hiện nay, do chưa được đầu tư, nâng cấp đều nằm trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của nhân dân, của các em học sinh nhất là trong mùa mưa lũ.Chị Vy Thị Lương, xóm bản Bành, xã Châu Quang than thở: Đường hư hỏng hết rồi, trời mưa ô tô đi lại thì lầy lội, trời nắng thì bụi bặm, con em đi học, bà con đi lại khổ lắm. Chúng tôi mong muốn cấp trên sửa lại đoạn đường này để các cháu đi học, bà con đi lại thuận tiện.
![]() |
![]() |
| Những tuyến đường bị "băm nát" bởi xe quá khổ, quá tải ở Quỳ Hợp |
Ông Lô Văn Mậu, chủ tịch UBND xã Châu Cường cho biết thêm: Nguyên nhân do đường đã làm lâu không được sữa chữa, hơn nữa, các phương tiện trọng tải lớn, chở hàng hóa, đặc biệt là chở đá thì chở quá khổ, quá tải... gây rạn nứt trên đường, từ đó các phương tiện khác đi lại nó xoáy thành vũng nước, đào bới trên mặt đường.
Thực tế, trong những năm qua, ngân sách của Nhà nước, của tỉnh, của huyện đã đầu tư hàng chục tỷ đồng, nhân dân đã bỏ ra hàng vạn ngày công để đào đắp, tu sửa cho các tuyến đường. Thế nhưng, tiền của và công sức đã bỏ ra cũng chẳng thấm vào đâu bởi hàng ngày những tuyến đường này vẫn phải oằn mình "cõng" những chiếc ô tô quá tải trong sự bất lực của chính quyền địa phương và sự thờ ơ của các cơ quan chức năng và doanh nghiệp kinh doanh vận tải.
(Hữu Đức - Huy Nhâm)


