Báo động tình trạng ô nhiễm môi trường ở KCN Nam Cấm
Khi chúng tôi có mặt ở khu công nghiệp Nam Cấm thì cũng đã có hàng chục người dân tụ tập để phản ứng xung quanh Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu thủy sản Hải An. Đây là công ty chuyên sản xuất, chế biến thủy, hải sản xuất khẩu đã nhiều năm nay.
![]() |
| Người dân tụ tập tại Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu thủy sản Hải An |
Với công suất hoạt động chế biến hải sản lớn nên hàng ngày công ty này đã xả ra một khối lượng nước thải không nhỏ. Mặc dù đóng gần khu dân cư nhưng công ty Hải An lại không hề có hệ thống xử lý theo quy chuẩn. Tất cả nước thải, chất thải đều đổ vào một cái ao nhỏ phía sau công ty và không được xử lý qua bất cứ một công đoạn nào. Đối với 125 hộ gia đình của xóm Trung Tiến, xã Nghi Quang huyện Nghi Lộc thì đây chính là nguồn nước gây ô nhiễm được thải trực tiếp ra diện tích sản xuất của người dân. Ông Trần Văn Ngạch - Xóm trưởng xóm Trung Tiến, xã Nghi Quang - Nghi Lộc cho biết: Nhiều năm nay nhân dân chúng tôi phải sống trong cảnh ô nhiễm bởi mùi nước thải của Công ty Hải An. Dân cứ kêu nhưng ban cán cự xóm cũng không thể giải quyết được.
Cũng trong tình trạng bức xúc, chị Nguyễn Thị Linh - Xóm Trung Tiến, xã Nghi Quang - Nghi Lộc cho biết thêm: Hàng ngày, chúng tôi đi làm ruộng trong tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm, lúa thì không phát triển được, đi làm về thì chân tay bị mẩn ngứa không chịu nổi... Chúng tôi vẫn muốn các công ty ở khu công nghiệp phát triển thì sẽ tạo điều kiện lao động cho người dân xung quanh, nhưng ô nhiễm như thế này thì không thể chịu được.
![]() |
| Ao chứa nước thải của CT TNHH thương mại và xuất nhập khẩu thủy sản Hải An |
![]() |
| và trà ra đất sản xuất |
![]() |
| khiến 5ha đất phải bỏ hoang |
Do lượng nước thải nhiều nên đã có khoảng 5ha đất nông nghiệp ở xóm Trung Tiến xã nghi quang đã bị bỏ hoang, nước các ruộng lúa bên cạnh cũng nổi váng đen và bốc mùi rất khó chịu. Theo người dân, rau muống là loại cây dễ sống nhất mà cũng không sống nổi thì nói gì đến sản xuất các loại rau màu khác.
Trước thực trạng này, trong nhiều lần tiếp xúc cử tri đối với đại biểu HĐND các cấp, cử tri xóm Trung Tiến, xóm Thành Vinh 1, Thành Vinh 2 cũng như chính quyền xã Nghi Quang kiến nghị, phản ánh mong được giải quyết. Đặc biệt hơn, đã nhiều lần cơ quan chức năng các cấp đến kiểm tra, tìm giải pháp xử lý nhưng lãnh đạo công ty lại bất hợp tác.
Để tìm hiểu nguyên nhân vấn đề, chúng tôi đã trực tiếp làm việc với ông Hoàng Hữu Dương - giám đốc công ty. Nhưng theo ông Dương thì công ty Hải An là hoàn toàn vô can mà việc ô nhiễm là do khu công nghiệp không có nhà máy xử lý nước thải. Nước thải là do các công ty bên cạnh mà gần nhất là công ty sản xuất bột cá, công ty sản xuất bột giấy…, việc xả nước thải không đúng quy trình là do hệ thống quy hoạch xả nước thải của khu công nghiệp Nam Cấm không đồng bộ, không đáp ứng yêu cầu hoạt động đối với các doanh nghiệp. Ông Dương cho biết thêm: Gần chín tháng nay, công ty không hoạt động thì làm sao mà có nước thải xả ra? Nước xả là do các công ty bên cạnh. Ô nhiễm là do quy hoạch không đồng bộ từ khi thành lập Khu CN Nam Cấm.
Những lời biện minh của ông Dương hoàn toàn trái ngược với quyết định xử phạt của đoàn thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 11 tháng 9 năm 2012 cho công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu thủy sản Hải An 5 triệu đồng về hành vi: “Xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải vượt 5,4 lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 10m3/ngày, vi phạm điểm A, khoản 3, điều 10 Nghị định 117 năm 2009 của Chính phủ”. Đây cũng chỉ mới là một trường hợp của việc gây ô nhiễm ở khu công nghiệp Nam Cấm đang ngày một gia tăng hiện nay. Thiết nghĩ với hình thức xử lý “nương tay” như vậy thì liệu các công ty, doanh nghiệp lại có tiếp tục “vô cảm” trước trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ môi trường của chính đơn vị và đối với người dân xung quanh khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn hay không? Có không những giải pháp cho việc phát triển bền vững của khu công nghiệp?.
(Uyên Phong)




