Hướng về xã nghèo miền Tây Nghệ An
Từ tấm lòng, đến trách nhiệm, đầu năm 2012, UBND tỉnh đã ra quyết định phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ, hỗ trợ các xã nghèo ở vùng miền Tây xứ Nghệ. Đến nay, sau gần một năm triển khai, chương trình này đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An là một trong những đơn vị "tiên phong" thực hiện với việc nhận giúp đỡ 3 xã nghèo ở mạn Tây Nam gồm Môn Sơn (Con Cuông), Tam Hợp (Tương Dương) và Bắc Lý (Kỳ Sơn). Những người lính mang quân hàm xanh vốn đã là những người con của bản nay lại hăng hái đảm nhận thêm nhiều phần công việc để giúp bà con thoát nghèo bền vững.
Tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, cán bộ chiến sĩ biên phòng Nghệ An đã gắn việc giúp đỡ với kế hoạch 316 đang triển khai tại đây là "Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người Đan Lai tại vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát ở bản Búng và Cò Phạt".
Lần đầu tiên ở 2 bản làng vùng biên này, gần 2km đường nội bản được bê tông hóa. Tại bản Cò Phạt 1, đập dâng và hệ thống mương dẫn nước gần 400m cũng được hoàn thành. Các công trình điện, trường học mầm non tổng trị giá gần 16 tỷ đồng cũng đang khẩn trương triển khai trong thời gian sớm nhất.
Cơ sở vật chất được tập trung đầu tư, tập quán canh tác của bà con cũng dần thay đổi. Cán bộ chiến sĩ biên phòng đã cùng nhân dân xuống đồng trồng lúa, trồng ngô, khai hoang, chuyển đổi diện tích đất vườn sang trồng lúa nước. Cuộc sống của đồng bào Đan Lai có được đổi thay hôm nay, người dân vẫn thầm cảm ơn những cán bộ thân yêu của bản.
Cũng với chất riêng của lính, tại xã Tam Hợp (Tương Dương), bộ đội biên phòng tỉnh đã triển khai phong trào “Vận động và cầm tay chỉ việc". Vận động và trực tiếp giúp nhân dân gieo trồng 4 ha lúa nước, cho 2 hộ dân vay 8 triệu đồng để phát triển chăn nuôi; nhận giúp đỡ 4 hộ phát triển kinh tế theo phong trào thi đua ''Chung sức xây dựng nông thôn mới''; tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân được hàng trăm lượt người, cấp phát thuốc miễn phí cho dân trị giá 10 triệu đồng... Bộ chỉ huy đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Tam Hợp cử cán bộ, chiến sĩ tham gia xây lắp đường điện lưới Quốc gia vào các bản, giúp địa phương về ngày công xây dựng Nhà bán trú dân nuôi Trường THCS xã Tam Hợp, 1 nhà tình nghĩa từ nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh đoàn và Ngân hàng ViettinBank.
Tại xã Bắc Lý (Kỳ Sơn), các chiến sĩ biên phòng đã phối hợp với Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn - Báo SGGP hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho 15 hộ nghèo, xây dựng Trạm xá bản Huồi Bắc với tổng giá trị gần 2,7 tỷ đồng.
![]() |
| Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An hỗ trợ bò sinh sản cho hộ nghèo xã Châu Lý, Quỳ Châu |
Trong các “món quà” dành cho người nghèo, xã nghèo, chương trình tặng bò sinh sản cho bà con xã Châu Hoàn, Quỳ Châu của công an tỉnh Nghệ An được ví như “lục lạc vàng của miền Tây xứ Nghệ”.
Là một trong 71 cơ quan, đơn vị được phân công, sau khi khảo sát đặc điểm, tập quán canh tác của bà con người dân tộc Thái nơi đây, lãnh đạo Công an tỉnh đã quyết định lựa chọn hỗ trợ bò giống để giúp dân bản xóa đói giảm nghèo. Bò giống được chọn mua tại các huyện lân cận nhằm thích nghi với khí hậu, môi trường và cách thức chăn nuôi của người dân. Việc ký kết hợp đồng cũng được tổ chức chặt chẽ. Mỗi hộ nghèo được tặng bò phải có trách nhiệm chăm sóc cẩn thận để tiếp tục giúp đỡ một hộ nghèo khác trong lứa sinh sản đầu tiên. Chú bê con đầu tiên sẽ trở thành giống cho hộ lân cận.
Tại huyện nghèo Quỳ Châu, đến nay đã có 7 đơn vị triển khai hỗ trợ cho 6 xã nghèo là Châu Hạnh, Châu Thuận, Châu Bình, Châu Nga, Châu Hội và Châu Hoàn. Bằng việc tặng con giống, hỗ trợ cơ sở vật chất, xây dựng phòng khám trạm y tế, trường mầm non, tu sửa đường điện… những việc làm cụ thể, thiết thực của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã và đang góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn, cũng như điều kiện sống cho dân bản các xã nghèo nơi đây.
| Bưu điện Nghệ An hỗ trợ thiết bị văn phòng cho xã Châu Thuận, Quỳ Châu |
Giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, xã nghèo miền Tây ngoài trách nhiệm còn mang tính đạo lý, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về nhiều mặt, vì thế, các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có kế hoạch và biện pháp đa dạng, thích hợp, hiệu quả. Hình thức giúp đỡ cũng rất phong phú, đa dạng, có sự giúp đỡ bằng vật chất như xây nhà đại đoàn kết, các công trình dân sinh (nhà bán trú dân nuôi, nhà văn hóa cộng đồng, trạm xá, trường mầm non, trường tiểu học, làm đường giao thông, công trình nước sạch…), hỗ trợ cây, con giống (như bò, lợn sinh sản), xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, tặng máy in, máy vi tính cho trường học; UBND xã, tặng quần áo, sách vở, bàn ghế cho học sinh, trang thiết bị cho trạm y tế cơ sở… Cũng có những sự hỗ trợ về tinh thần như tặng các thiết bị hệ thống truyền thanh, trang thiết bị, dụng cụ thể thao; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị còn quan tâm tổ chức các hoạt động khám, cấp phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tư vấn sức khỏe, vệ sinh môi trường cho đồng bào vùng sâu, vùng xa…
Đến nay đã có 71/84 đơn vị được UBND tỉnh phân công đã thực hiện hỗ trợ cho gần 70 xã nghèo miền Tây. Theo tổng hợp sơ bộ của Sở LĐ-TB-XH, các đơn vị đã hỗ trợ bằng tiền mặt gần 400 triệu đồng, hỗ trợ hiện vật quy ra tiền trên 20 tỷ đồng, tổ chức thăm hỏi, tặng trên 700 suất quà trị giá gần 300 triệu đồng. Các tổ chức, đơn vị cũng đã mở được trên 100 lớp tập huấn, thu hút hàng nghìn người dân tham gia; hỗ trợ xây dựng 28 mô hình chăn nuôi, trồng rừng, trị giá gần 2 tỷ đồng. Những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các xã được hỗ trợ trên 7%/năm.
Kế hoạch giúp đỡ xã nghèo, hộ nghèo và người nghèo nơi miền Tây của UBND tỉnh là tấm lòng, trách nhiệm xã hội của thành thị với nông thôn, của đồng bằng với miền núi, của tổ chức, cá nhân với người nghèo. Vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục làm, vẫn còn rất nhiều hộ nghèo, xã nghèo cần sự chung sức, đồng lòng hỗ trợ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Nhưng, với những kết quả bước đầu đã và đang hiện rõ trên khắp các bản làng vùng rừng núi xa xôi, chính là động lực, nguồn cổ vũ tinh thần lớn lao giúp các cơ quan, đơn vị tiếp tục vững bước trên hành trình giúp đỡ nhân dân vùng cao xóa đói giảm nghèo.
(Hoa Mơ)

