Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khởi sắc ở giáo họ Tân Giai

15:08, 17/02/2013
Chúng tôi về giáo xứ Tân Giai xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc trong một ngày đầu xuân. Khung cảnh trù phú của một giáo xứ hiện ra với hàng trăm ngôi nhà cao tầng nằm san sát bên những con đường phong quang, sạch đẹp. Tân Giai giờ đã đổi thay nhiều lắm.

 

Giáo họ Tân Giai, các linh mục, chức sắc trong họ đạo cùng với cấp ủy, chính quyền, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể đã vận động giáo dân chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều mô hình kinh tế được mở rộng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho các gia đình, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Gia đình ông Nguyễn Văn Sỹ - một trong những hộ đi đầu trong phong trào này cho biết: Được cấp uỷ chính quyền từ xã đến xóm tạo điều kiện đã cho gia đình được thuê một số đất với diện tích 6ha. Gia đình đã cải tạo trồng cây ăn quả, chăn nuôi để tăng thu nhập cho gia đình. Tôi nhận thấy đây là vùng đất có tiềm năng bởi vị đất rất tốt mà lại có tuyến đường 534 đi qua nữa.

 

Cấp ủy chính quyền xóm còn phối hợp với ban hành giáo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc huy động các nguồn lực xã hội nhằm tăng cường khai thác và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hoá, TDTT ở cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao phục vụ đời sống tinh thần, vui chơi giải trí cho các tầng lớp nhân dân. Thông qua đó, đời sống của nhân dân được cải thiện, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn mới, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Ông Nguyễn Xuân Tý - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc cho biết thêm: Xóm 2 là xóm đặc thù có 51% là đồng bào theo đạo công giáo. Đây là vùng xa trung tâm nên gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy nên cấp uỷ chính quyền xã luôn tạo điều kiện để triển khai các văn bản, nghị quyết và được nhân dân ở đây đồng tình cao. Và các mô hình kinh tế ở đây cũng có nhiều. Và xóm 2 là một trong những điển hình của xã Nghi Lâm.

 

Đến nay, xứ họ đạo Tân Giai đã có nhiều khởi sắc. Bình quân thu nhập đầu người đạt 19,2 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 13%, giảm 4% so với năm 2011. Hộ khá giàu đạt trên 70%. Hàng năm, có gần 15 học sinh là đông bào công giáo đậu vào các trường đại học, cao đẳng. 100% con em đến độ tuổi được đến trường. Thực hiện tốt công tác DS/KHHGĐ nên đã 2 năm liên tục xứ họ đạo không có người sinh con thứ 3 trở lên. Với những đóng góp giáo họ Tân Giai nên năm 2012 xóm 2 xã Nghi Lâm đã được công nhận danh hiệu làng văn hóa.

 

Nhờ chăm lo phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, nên đời sống của đồng bào công giáo ở giáo họ Tân Giai, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc ngày càng khởi sắc. Bà con có đạo đã đón những ngày xuân mới ấm cúng và an lành.

 

(Hồng Vinh)