Tràn lan mũ bảo hiểm kém chất lượng
Dạo qua các quầy hàng vỉa hè trước khu vực chợ Vinh, và ở nhiều trục đường TP, nơi nào có kê sạp bán mũ bảo hiểm thì nơi đó có mũ bảo hiểm dởm mà người ta gọi là mũ “thời trang”. Loại mũ dởm hầu hết được thiết kế theo kiểu mũ lưỡi trai bằng lớp nhựa và lớp xốp mỏng không thể chịu được một lực tác động dù nhỏ. Thế nhưng, theo nhiều người bán hàng, thì loại mũ này giá vừa rẻ, lại vừa dễ bán cho thanh thiếu niên.
![]() |
| Mũ bảo hiểm kém chất lượng bày bán tràn lan trên thị thường TP Vinh |
Tại khu vực chợ Trường đại học Vinh, khi chúng tôi hỏi mua mũ bảo hiểm, chị Thuỷ chủ một quầy hàng chuyên mũ bảo hiểm ở đây nhanh nhảu trả lời: “Nếu mua mũ thật đã có tem kiểm định, thì giá từ 130.000 đồng trở lên, mũ thời trang thì từ 30.000 – 60.000 nghìn”. Quầy hàng của người phụ nữ này, chỉ bày ra ngoài dăm ba cái mũ bảo hiểm dởm xếp cạnh các loại mũ thật. Nhưng kì thực, khi chúng tôi hỏi xem loại mũ “thời trang” khác, thì chị Thuỷ sẵn sàng mở hòm tôn to phía sau ra cho xem. Phía trong đó là nơi cất dấu hàng chồng mũ bảo hiểm nhái, không đạt tiêu chuẩn quy định, để hòng trốn tránh cơ quan chức năng đến kiểm tra.
Rất nhiều kiểu dáng mũ bảo hiểm không hề có tên hiệu nhà sản xuất. Chất lượng mũ kém đến mức có thể dùng hai ngón tay bẻ gãy, bóp vỡ. Vậy nhưng, không hiểu vì lý do gì mà tại TP Vinh, Chi cục quản lý thị trường Nghệ An lại chưa có một động thái tích cực nào trong việc kiểm tra, kiểm soát, xử phạt các quầy hàng, ki ốt bán mũ bảo hiểm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng. Mấy lần khi chúng tôi hỏi về vấn đề kiểm soát việc buôn bán mũ bảo hiểm giả ra sao thì lãnh đạo Chi cục quản lý thị trường, ông Đoàn Minh Thọ - Chi cục phó cho biết đang chuẩn bị ra quân. Chờ thêm ít hôm nữa…
Tới đây, Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia sẽ thực hiện chương trình hỗ trợ người dân đổi mũ bảo hiểm dởm lấy mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn. Mục tiêu đó nhằm nâng cao ý thức của người dân ngồi trên xe mô tô, gắn máy trong việc bảo vệ tính mạng cho chính bản thân mình an toàn hơn nhỡ khi xẩy ra tai nạn. Nhưng đó là một việc khác. Còn vấn đề để triệt tiêu hàng giả, hàng nhái nói chung và mũ bảo hiểm kém chất lượng nói riêng thì đáng ra cần phải có sự vào cuộc ngày càng nhiều hơn, gắt gao hơn của ngành chức năng quản lý thị trường. Đằng này, lực lượng quản lý thị trường ở Nghệ An còn quá lỏng lẻo trước vấn nạn buôn bán mũ bảo hiểm giả đang tràn lan trên thị trường TP Vinh hiện nay.
(Dương Cầm)

