Báo động tình trạng xuất khẩu lao động bất hợp pháp sang Angola
Những người thân trong gia đình anh Phan Văn Sơn ở xóm Bắc Phúc Long, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên bàng hoàng, đau đớn khi biết tin anh đã tử vong tại Angola do bị sốt rét ác tính... Trước đó, để sang Angola làm việc, gia đình anh Sơn đã thế chấp nhà cửa, vay ngân hàng và người thân 150 triệu đồng. Mới đi được hơn 1 năm thì anh liên tục bị đau ốm nên số tiền gửi về cho gia đình chưa được bao nhiêu. Giờ đây, gia đình anh vừa phải đối mặt với nợ nần chồng chất, con thơ mất cha, vợ trẻ góa chồng, mẹ già mất con, lại vừa phải vay mượn tiếp để có tiền đưa thi hài của anh về nước.
Là người cùng xã, anh Nguyễn Đình Công may mắn hơn bởi sau khi sang Ăngola được 5 tháng anh đã về nước do thường xuyên bị sốt rét hành hạ. Trước đó, để có tiền về nước, vợ anh phải vay tiền để gửi sang cho chồng và bản thân anh cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh em, họ hàng mới đủ tiền mua được vé về Việt Nam. Giờ đây gia đình anh còn nợ tiền ngân hàng hơn 140 triệu đồng do vay mượn để sang Ăngola làm việc.
Chỉ riêng xã Hưng Tây, huyện Hưng nguyên đã có 300 lao động đang làm việc tại Angola (chủ yếu làm thợ nề tại các công trình xây dựng). Những người này đều nhập cảnh bằng con đường du lịch, xuất khẩu lao động bất hợp pháp thông qua các cò môi giới với chi phí từ 5.500 - 6.000 đô la. Phần lớn họ đều là lao động chính trong gia đình, hoàn cảnh khó khăn nên phải thế chấp tài sản, vay mượn tiền bạc với mong muốn xuất ngoại đổi đời. Tuy nhiên, sang Ăngola, họ không chỉ phải đối mặt với bệnh tật, rủi ro trong lao động mà còn mang nỗi lo sợ bị cướp, bị cảnh sát sở tại bắt vào các trại tị nạn. Từ đầu tháng tư đến nay, chưa đầy 1 tháng nhưng Nghệ An có đến 4 lao động đã bị thiệt mạng tại Ăngola. Bởi thế những ngày qua, nỗi lo lắng, hoang mang đang bao trùm lên những gia đình có người thân đi XKLĐ chui tại Ăngola.
Theo thông tin từ Bộ lao động thương binh và xã hội, đến thời điểm này, Việt Nam vẫn chưa có ký kết hợp tác xuất khẩu lao động với Ănggôla. Vì vậy, việc đi xuất khẩu lao động ở Ănggôla là bất hợp pháp và không được pháp luật nước sở tại bảo vệ. Thực tế cũng đã chứng minh, việc đi xuất khẩu lao động bất hợp pháp ở ăng gô la gặp rất nhiều rủi ro.
Trong thời gian qua, các phương tiên thông tin đại chúng cũng đã liên tục phản ánh về tình trạng người lao động đi xuất khẩu lao động bất hợp pháp ở Ănggôla gặp nhiều rủi ro. Thế nhưng, vẫn chưa có sự vào cuộc quyết liệt từ phía các cơ quan nhà nước để giúp đỡ người lao động. Mới đây, ngày 8/4, Sở LĐ-TB&XH Nghệ An mới có thông báo gửi các huyện, thị để thống kê số lao động trên địa bàn đi làm việc tại Ănggôla.
Thực trạng trên cho thấy, hiện nay người lao động rất thiếu thông tin về các hoạt động xuất khẩu lao động. Vì thế, các cá nhân, công ty xuất khẩu lao động đã lợi dụng vào đây để tìm cách thực hiện các hành vi lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động bất hợp pháp ở Ănggôla.
(Vân Anh)
