Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cùng nhau bước qua bạo hành gia đình

15:12, 02/04/2013
Trong những năm gần đây, bạo lực gia đình đang là vấn đề báo động khiến nhiều cơ quan tổ chức quan tâm. Với sự cố gắng của các ngành, tổ chức liên quan, Dự án phòng chống bạo lực gia đình dựa vào cơ sở cộng đồng và y tế cộng đồng đã được triển khai tại Thị xã Cửa Lò.

 

Sau khi kết thúc giai đoạn 1 thực hiện dự án trong thời gian 3 năm,  Hội LHPN Thị xã Cửa Lò đã phát huy những kết quả đạt được, chủ động phối hợp với Ban điều hành dự án, chỉ đạo thành lập các “Nhóm phụ nữ tự lực”. Từ 2 nhóm ban đầu tại các phường Nghi Hòa, Nghi Thu thành lập tháng 5 năm 2010, tháng 5 năm 2011, Hội LHPN Thị xã tiếp tục thành lập thêm 4 nhóm ở phường  Thu Thủy, Nghi Thủy, Nghi Tân và Nghi Hương. Các “Nhóm phụ nữ tự lực” hoạt động dưới sự điều hành của các Nhóm trưởng, các chị đều là Chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN cơ sở, mỗi nhóm có từ 14 đến 16 thành viên. Nhóm "Phụ nữ tự lực" sinh hoạt theo quy chế, định kỳ 1 tháng một lần. Nội qui sinh hoạt là tự nguyện, tự quản, đảm bảo an toàn, bí mật về thông tin của các thành viên khi tham gia sinh hoạt. Nội dung, hình thức sinh hoạt khá phong phú, trong đó chú trọng tuyên truyền nâng cao Kiến thức về pháp luật; bình đẳng giới; Phòng chống bạo lực gia đình; Văn hóa ứng xử; Kỹ năng giao tiếp; Kiến thức chăm sóc sức khỏe; Kỹ năng lánh nạn; Vui chơi giải trí; Giải tỏa nỗi lo âu, sợ hãi…

 

Thành viên nhóm phụ nữ tự lực tư vấn cho nạn nhân bị bạo hành

 

Tại các buổi sinh hoạt, các hội viên phụ nữ được gặp gỡ, chia sẻ những nỗi niềm, vướng mắc khó khăn trong cuộc sống, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, nuôi dạy con và giao lưu văn hóa văn nghệ và tập làm quen với các kỹ năng chống bạo lực gia đình bằng các hình thức sinh hoạt như “Thi nặn tượng với chủ đề những điều muốn nói”, vẽ tranh, làm thơ với chủ đề “Hội hoạ kết nối yêu thương”, tổ chức chia sẻ “Những điều muốn nói”...  Được nâng cao kiến thức, hiểu biết về pháp luật, bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình. Đặc biệt, chú trọng đến việc hướng dẫn kỹ năng giải quyết những tình huống giả định như làm gì khi chồng nổi nóng hay đòi quan hệ không đúng lúc đã được đặt ra và tất cả cùng thảo luận và tự diễn tập các tình huống ứng phó để phòng, tránh bạo lực trong gia đình, kỹ năng ứng xử trong cuộc sống gia đình, từ đó giúp chị em nhất là chị em từng gặp khó khăn có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống, không sợ bị phân biệt đối xử, chị em cảm thấy tự tin, thêm yêu cuộc sống, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc.

 

Từ khi mới thành lập đến nay, các “Nhóm phụ nữ tự lực” đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của các cấp Hội phụ nữ ở Thị xã. Hiện tại 6 nhóm có 84 thành viên tham gia, mỗi nhóm đã tổ chức 14 kỳ sinh hoạt. Hiệu quả thiết thực nhất của “Nhóm phụ nữ tự lực” là trực tiếp tham gia cùng với phường, khối và các đoàn thể địa phương hòa giải giúp cho 31 cặp vợ chồng mâu thuẫn có nguy cơ tan vỡ đã trở về đoàn tụ, các thành viên trong nhóm đã can thiệp tại chỗ, ngăn chặn kịp thời 54 trường hợp bạo hành gia đình dưới nhiều hình thức, mức độ khác nhau mà nạn nhân đều là phụ nữ, trong đó có một số trường hợp cá biệt phải đề nghị cơ quan chức năng xử lý. Điển hình là vụ việc chị Nguyễn Thị T. ở phường Nghi Tân bị chồng là Trần Văn T. bạo hành nhiều năm liền, nặng nhất là bị chồng chém trọng thương phải chuyền đi cấp cứu ở Bệnh viện 115 của tỉnh Nghệ An. Các thành viên trong Nhóm đã vận động quyên góp tiền, gạo, áo quần... giúp chị T trong thời gian điều trị, ổn định tinh thần và có văn bản để cơ quan chức năng tạo điều kiện giải quyết cho chị ly hôn và xử lý nghiêm khắc đối với người chồng vũ phu, coi thường luật pháp. Sau đó, các thành viên tiếp tục giúp đỡ giúp chị về cả vật chất, động viên tinh thần để chị T có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. 

 

Đối với trường hợp chị Hoàng Thị H. ở xã Nghi Hương thì lại khác, do nhiều năm chịu đựng sự bạo hành của người chồng mà không dám thổ lộ với ai, tâm trạng luôn buồn, chị đã trở nên trầm cảm, tự ti, đến tham gia sinh hoạt với nhóm một thời gian, chị đã cởi mở, nhất là khi được sự giúp đỡ của nhóm, chị đã biết cách tự bảo vệ mình và cải thiện môi quan hệ vợ chồng tốt hơn để tránh không bị bạo lực gia đình. Không chỉ trong gia đình mình, chị còn tích cực tham gia giúp cho nhiều chị em có hoàn cảnh tương tự biết cách tháo gỡ khó khăn cho bản thân, tự giải phóng mình, vì vậy chị em trong nhóm ngày càng gắn bó với nhau, chia sẻ với nhau nhiều kinh nghiệm trong xây dựng cuộc sống gia đình.

 

Trường hợp khác chị Nguyễn Thị Th ở khối 4 phường Thu Thủy bị chồng là Nguyễn Văn Ng thường xuyên đánh đập tàn nhẫn nhiều năm, nhưng vốn là phụ nữ không biết chữ, lại khiếm thính nên chị cứ phải cắn răng chịu đựng sự chửi bới, nhục mạ, kèm theo trận đòn vũ phu khi chồng say rượu cũng như khi tỉnh. Có lúc thất vọng tột độ chị đã nghĩ đến chuyện quyên sinh. Với sự kiên trì giúp đỡ của nhóm và sự hợp tác tích cực của chị Th, các thành viên đã trực tiếp can thiệp với cơ quan chức năng tạo điều kiện đưa chị Th đi lánh nạn, quyên góp chị áo quần, xoong, nồi và những vật dụng cần thiết đề chị ổn định cuộc sống, trao đổi với chị kỹ năng ứng xử cần thiết để tự bảo vệ mình, nâng cao kiến thức hiểu biết về pháp luật và quyền con người. Đồng thời có ý kiến để chính quyền và cơ quan chức năng có biện pháp xử lý giáo dục đối với người chồng và đề nghị toà án giải quyết ly hôn để thoát khỏi cuộc sống bị bạo hành. Nay thì đời sống tinh thần của chị dần được cải thiện chị đã cởi mở hơn, chịu khó tìm hiểu học hỏi các thành viên trong nhóm, tự tin yêu đời hơn trong mọi việc làm không có tư tưởng tiêu cực như trước đây nữa. Đặc biệt, thông qua các kỳ sinh hoạt phong phú, đa dạng đã giúp chị em hiểu rõ và có thêm kiến thức để hướng dẫn con em mình phòng tránh các tệ nạn xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh…

 

Điều kỳ diệu là cuộc sống tinh thần gia đình của các thành viên tham gia nhóm đã được cải thiện tốt hơn, không còn tình trạng bạo lực gia đình như trước nữa. Trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày 8/3, ngày 20/10 với hình thức giao lưu trả lời câu hỏi, các bài thơ ca, nói chuyện chuyên đề tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai Nghị quyết của các cấp Hội phụ nữ, lồng ghép với tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống các dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm…

 

Để có được những kết quả như vậy, trước hết phải kể đến sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ nguồn của Hội phụ nữ cơ sở, là các Nhóm trưởng, các chị đã xây dựng kế hoạch, quy chế và chương trình hoạt động sát với tình hình thực tế của địa phương; không chỉ sáng tạo trong kỹ năng tuyên truyền mà còn rất tận tình tâm huyết với công việc, đặc biệt rất năng động trong xử lý giải quyết tình huống giúp các nạn nhân bị bạo hành.

 

Với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực mô hình “Nhóm phụ nữ tự lực” đã thổi một luồng sinh khí mới vào cuộc sống của nhiều  hội viên phụ nữ. Nhất là đối với những chị em phụ nữ trước đây từng là nạn nhân của bạo lực gia đình.

 

Chị Nguyễn Thị Thanh - chủ tịch Hội LHPN Thị xã Cửa Lò cho biết, hoạt động của các “Nhóm phụ nữ phụ nữ tự lực” hiện đang là một trong những mô hình tuyên truyền hiệu quả góp phần thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Tuy nhiên, việc tổ chức sinh hoạt Nhóm vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: kinh phí hoạt động của câu lạc bộ còn hạn hẹp, tài liệu sinh hoạt và kinh nghiệm của các thành viên chưa nhiều… Thời gian tới, Hội LHPN thị xã Cửa Lò sẽ phối hợp với phòng văn hoá chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt và chuyền hình thức Nhóm phụ nữ tự lực thành các “Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc” để phát huy hơn nữa hiệu quả mô hình này.

 

(Hoàng Oanh)