Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nam Đàn: Khởi sắc từ thực hiện chương trình xây dựng NTM

15:00, 03/04/2013
Nam Đàn là huyện điểm trong xây dựng nông thôn mới của cả nước. Sau hai năm thực hiện chương trình này, một diện mạo nông thôn mới đang mở ra trên quê Bác.

 

Chúng tôi đến xã Nam Anh - một trong 3 xã điểm của huyện Nam Đàn trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Không khó để cảm nhận được những đổi thay tích cực của vùng quê này, nhiều con đường trước đây là đường đất thì nay đã được bê tông hóa và mở rộng; đường làng phong quang sạch đẹp hơn. Là một địa phương có truyền thống về trồng rau màu, trên những cánh đồng là màu xanh mướt mắt của các loại rau như hoa lý, dưa chuột, cà,… Đây là kết quả từ những chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy xã sát đúng và hợp lòng dân. Thời gian qua, cấp ủy xã Nam Anh đã tập trung chỉ đạo 3 chương trình chính đó là chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong đó có việc đưa cây hoa lý từ vườn ra đồng với diện tích 12 ha. Mỗi đoàn thể nhận trách nhiệm  thực hiện một trong những tiêu chí của xây dựng nông thôn mới Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền xã  quan tâm đến việc huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng. Với việc lắng nghe ý kiến và đề xuất của người dân, cùng với phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên nên đến nay, người dân tự nguyện đóng góp từ 350 đến 400 ngàn đồng/khẩu để làm đường giao thông. Đến nay, Nam Anh có 10 tiêu chí đạt nông thôn mới.

 

Rời xã Nam Anh, chúng tôi đến với xã Nam Thái – một xã bán sơn địa của huyện Nam Đàn.  Từ Quốc lộ 46 rẽ con đường chính vào xã, chúng tôi khá bất ngờ bởi sự đổi thay của vùng quê nghèo này. Trục đường nhựa chạy suốt dọc xã, những ngôi nhà dân khang trang; trường mầm non, tiểu học, trạm xá được xây dựng đàng hoàng. Và đi dọc tuyến đường của xã là những khu vườn được trồng cam, quýt, hồng, chè, rau ngót, hoa lý..., xanh mướt và đẹp mắt.  Nam Thái vốn là 1 trong 5 xã khó khăn nhất của huyện Nam Đàn. Đây là xã miền núi, đất đai chủ yếu là đất lâm nghiệp trồng rừng thông, bạch đàn, keo; chỉ có 276 ha đất sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, xã đã tập trung vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích.  Xã đã tăng cường tần suất quay vòng đất trên 143 ha đất lúa và ở 133 ha đất màu. Với địa hình ruộng đất bậc thang, manh mún không thể xây dựng được cánh đồng mẫu như các xã đồng bằng khác, Nam Thái đã thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất vườn, đồi vệ, triền núi nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, tạo ra vùng sản xuất hàng hóa có thương hiệu riêng của địa phương. Từ mô hình điểm trồng rau ngót và hoa lý tại  2 xóm 5 và 6, đến nay,  người dân ở 8/8 xóm trong xã hưởng ứng với tổng diện tích   hơn 15ha. Với thế mạnh là đất đồi nên nhiều hộ gia đình trong xã đã mạnh dạn đầu tư trồng cam, quýt, hồng, chanh và chè xanh theo hướng hàng hóa. Nhờ đó, hiện tại ở Nam Thái 100% diện tích đất sản xuất có thu nhập 40 triệu đồng/ha/năm trở lên, trong đó có gần 100 ha cho thu nhập 80 triệu đồng trở lên. Điển hình có một số diện tích hoa lý, rau ngót, hành tăm... cho thu nhập từ 150 đến 300 triệu đồng/ha/ năm.

 

Là một trong những huyện điểm của cả nước về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngay sau khi bắt tay vào thực hiện, ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn đã ban hành các Nghị quyết theo từng lĩnh vực cụ thể, tập trung chỉ  đạo sát sao nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; Đẩy nhanh công tác tuyên truyền đến tận mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân; Tập trung huy động sức dân, các nguồn lực xã hội hóa, lồng ghép các chương trình, dự án khác vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Ban Thường vụ phân công trách nhiệm cho mỗi đồng chí trong ban thường vụ phụ trách các xã. Đầu năm, thường trực huyện ủy làm việc và giao nhiệm vụ cụ thể cho MTTQ và các đoàn thể trong việc chỉ đạo các mô hình như Hội Nông dân thì tập trung mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Hội Phụ nữ phụ trách mô hình “năm không ba sạch”, Đoàn Thanh niên thì công tác vệ sinh môi trường…

 

Để triển khai, thống nhất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ và kịp thời nắm bắt tình hình, nhất là những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới, thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện định kỳ hằng tháng giao ban với bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND xã. Bằng những giải pháp quyết liệt như vậy nên đến nay, qua 2 năm triển khai, Nam Đàn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hiện 100% số xã đã hoàn thành xây dựng quy hoạch và đã được phê duyệt, 100% số xã xây dựng xong đề án. Việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng được triển khai đồng bộ và có hiệu quả ở tất cả các xã, được bà con nông dân tích cực hưởng ứng và đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Toàn huyện đã xây dựng mới và nâng cấp cải tạo nhiều công trình quan trọng với tổng nguồn vốn gần 336 tỷ đồng, trong đó vốn do dân đóng góp là 60 tỷ đồng, chiếm 37% trong tổng số những công trình thực hiện theo phương thức“ Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Riêng trong năm 2012, nguồn vốn thực hiện gần 200 tỷ đồng. Đặc biệt có gần 1900 hộ dân tự nguyện hiến hơn 105 ngàn  m2 đất để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới. Toàn huyện đã có 4 xã đạt từ 10 đến 12 tiêu chí, tăng 3 xã so với trước khi thực hiện; 19 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, tăng 8 xã so với trước khi thực hiện; không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Ông Thái Thanh Quí – Bí thư Huyện ủy cho biết: Thực hiện chương trình xây dựng NTM, BTV huyện ủy và nhân dân Nam Đàn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, mang tính trọng thể, rộng lớn. Với vai trò là một huyện điểm của cả nước, BTV huyện ủy kịp thời ban hành NQ, chính quyền, các đoàn thể xây dựng các kế hoạch sát đúng và bắt tay vào chỉ đạo một cách quyết liệt.

 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM ở Nam Đàn vẫn đang còn nhiều tồn tại như: Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa mạnh mẽ; một số xã xây dựng mô hình chưa có tính bền vững, chưa xây dựng được cánh đồng mẫu thu nhập cao. Việc huy động vốn xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở một số xã còn yếu. Việc thực hiện một số tiêu chí về giáo dục, DS – KHH gia đình, vệ sinh môi trường hạn chế. Một bộ phận cán bộ, Đảng viên và nhân dân còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại, đời sống nhân dân chưa được nâng cao dẫn đến phong trào chưa mạnh, chưa có tính đột phá, thiếu sức bật. Trong thời gian tới, Nam Đàn sẽ nỗ lực khắc phục các tồn tại này, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí theo đúng lộ trình đã đề ra, xứng tầm là huyện điểm của cả nước trong phong trào xây dựng NTM, riêng trong năm 2013 này, 23/23 xã phấn đấu sẽ hoàn thành mỗi xã từ 4-5 chỉ tiêu.

 

(Mai Hương)