Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nhức nhối tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT

10:09, 20/04/2013
Tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT trên địa bàn TP Vinh không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự an toàn giao thông. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, UBND TP Vinh đã quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng và địa phương vào cuộc. Tuy nhiên, vẫn có không ít đơn vị còn lơ là trong thực hiện nhiệm vụ bởi nhiều lý

 

Nằm ở trung tâm thành phố, phường Lê Lợi có 6 tuyến đường chính có mật độ dân số đông, nhiều phương tiện giao thông qua lại, rất thuận lợi để người dân kinh doanh, buôn bán, giao thương, phát triển kinh tế. Điều này đồng nghĩa với việc tình hình an ninh chính trị, nhất là trật tự đô thị có nhiều phức tạp. Có thời điểm Lê Lợi từng được xem là điểm nóng về tình trạng mất trật tự đô thị bởi các hộ dân thường xuyên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán.

 

(Ảnh  minh họa)

 

Thực trạng nhức nhối tại một số tuyến đường như Phan Bội Châu, Lê Lợi… bắt đầu có sự chuyển biến rõ nét khi đầu năm 2012, Phường tổ chức hội thi tìm hiểu về văn hóa đô thị tại 16 khối dân cư đồng thời tiến hành ký cam kết đến từng hộ gia đình để nâng cao ý thức, trách nhiệm cho từng người dân. Song song với đó, lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, qua đó góp phần tích cực trong việc xây dựng bộ mặt văn minh đô thị.

 

Rõ ràng, ở đâu, nơi nào chính quyền địa phương và lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt thì nơi đó đường thông, hè thoáng. Ngược lại, nếu lơ là, ngay lập tức, vỉa hè, hành lang giao thông, thậm chí là cả lòng đường sẽ bị chiếm dụng. Minh chứng rõ nét cho thực trạng này có thể kể đến Đường Đinh Công Tráng thuộc địa bàn phường Lê Mao. Cả 2 bên vỉa hè từ đầu đến cuối con đường đã bị người dân ngang nhiên bày bán đủ thứ hàng hóa. Nó không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia giao thông bời phần vỉa hè dành cho người đi bộ đã bị chiếm dụng. Điều đáng nói là UBND Phường Lê Mao lại nằm trên tuyến đường này, lãnh đạo và lực lượng chức năng của phường hàng ngày tận mắt chứng kiến và biết rất rõ song vẫn chưa thấy địa phương này xử lý.

 

Trao đổi với cơ quan chức năng, ông Đỗ Đình Thông - Phó chánh thanh tra đô thị TPVinh cho rằng: Thực tế hiện nay nhiều nơi chưa vào cuộc tích cực. Hợp đồng cho thuê vỉa hè được hủy bỏ nhưng chỉ trên danh nghĩa, nhiều nơi vẫn ngầm thu tiền của các hộ kinh doanh nên tình trạng này rất khó xử lý…

 

Xem ra, câu chuyện biến vỉa hè, hành lang giao thông thành nơi buôn bán, họp chợ tồn tại dai dẳng và ngày càng trở nên nhức nối, ngoài ý thức của người dân chưa cao thì nguyên nhân chính vẫn là do chưa có sự vào cuộc một cách đồng bộ và quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng sở tại. Không chỉ là việc chế tài xử phạt chưa đủ mạnh, biện pháp xử lý chưa kiên quyết, mà dư luận đang đặt câu hỏi: Có hay khôg việc một số phường xã đang xem việc cho thuê vỉa hè là một nguồn thu để tăng ngân sách nên đã có những thỏa thuận ngầm nhằm mục đích người bán và chính quyền đôi bên cùng có lợi?. Và thực tế là lâu nay, việc xử lý tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang giao thông chỉ là câu chuyện “bắt cóc bỏ đĩa”.

 

(Hữu Đức)