Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

TP Vinh: Trên 400 hộ dân chưa được sử dụng nước sạch

09:48, 11/04/2013
Dù hệ thống đường ống cấp nước đã được lắp đặt tận nơi nhưng đến nay, hàng trăm hộ dân ở xã Hưng Lộc – TP Vinh vẫn chưa có nước máy để sử dụng. Không chỉ cơ cực vì thiếu nước sạch mà nguy cơ về mắc bệnh tật do sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm đang là nỗi lo thường trực đối người dân ở xã ngoại thành này.

 

Chúng tôi ghé nhà bà Bà Trần Thị Lộc – Đội 7, xóm Đức Vinh, xã Hưng Lộc khi bà đang chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Tất tả lôi từng gàu nước lên từ cái giếng đào, bà cho biết, nhiều năm nay, do chưa có nước máy, nên mọi sinh hoạt tắm giặt cho đến ăn uống, tất cả đều dựa vào nguồn nước giếng này.

 

Không riêng gì gia đình bà Lộc mà trên 400 hộ dân với gần 1500 nhân khẩu của 3 xóm Đức Vinh, Đức Thịnh và Đức Thọ xã Hưng Lộc đều chung cảnh ngộ. Vì 100% các hộ dân sử dụng nước giếng khoan, giếng đào nên ngoài việc chịu ảnh hưởng trực tiếp của hệ thống nước thải thải thẩm thấu ra từ các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn, thì cụm dân cư này còn phải sử dụng nguồn nước không an toàn do 3 khu nghĩa địa vừa hung táng vừa cát táng nằm vây quanh. Không còn cách nào khác, nhiều gia đình phải trang bị bình lọc, chở nước từ nơi khác về hoặc hứng nước mưa… để khỏi phải sử dụng nguồn nước nhiễm bẩn. Tuy nhiên phần lớn các gia đình vẫn phải sử dụng nước ngầm tại chỗ.

 

Năm 2005, UBND xã Hưng Lộc đã trích 5,6 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để xây dựng, lắp đặt hệ thống đường ống cấp 3 để sử dụng nước máy. Rải rác từ năm đó đến nay, đã có 17/20 xóm dân cư được sử dụng. Từ chổ cả xã chỉ có 10% số hộ được dùng nước máy năm 2005, thì nay tỷ lệ đó đã là 80%. Riêng tại 3 xóm Đức Vinh, Đức Thịnh, Đức Thọ, việc lắp đặt một hệ thống đường ống cấp 2 cũng đã hoàn thành từ 2 năm nay, thế nhưng, nguồn nước sạch vẫn chưa thể đến được với người dân 3 xóm.

 

Đi tìm câu trả lời cho thực trạng thiếu nước sạch ở một số xóm của xã Hưng Lộc, ông Nguyễn Văn Hà – Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc cho biết: Việc xây dựng, lắp đặt hệ thống nước máy của xã được triển khai từ năm 2005. Và đây thực sự là một việc làm đón đầu do UBND xã làm chủ đầu tư. Với tổng mức gần 6 tỷ đồng trích từ ngân sách địa phương, rải rác từ năm 2005 đến nay, đã có 17/20 xóm dân cư được sử dụng nước máy. Nếu như thời điểm năm 2005, xã Hưng Lộc mới chỉ có 10% số hộ được dùng nước máy, thì nay tỷ lệ đó đã là 80%. Ông Hà cho biết thêm: Hệ thống lắp đặt tại 3 xóm này đã hoàn thành nhưng do phía Công ty cấp nước chưa đầu tư lắp đặt đường ống cấp nước, chưa đấu nối cho xã nên nhân dân chưa có nước dùng…

 

Nói là vậy, nhưng theo Ông Trịnh Văn Thắng – Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – kỹ thuật Công ty TNHH Một thành viên cấp nước Nghệ An thì quá trình thiết kế, thi công, lắp đặt, Công ty hoàn toàn không được chủ đầu tư thông tin. Trong khi đó theo quy định, việc xây dựng, lắp đặt, đấu nối vào mạng lưới đường ống cấp nước phải có sự tham gia của Công ty này với tư cách là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, khai thác toàn bộ hệ thống nước sạch của TP Vinh. Mặt khác, do xã không nắm được sơ đồ thiết kế của hệ thống nước sạch thành phố nên dẫn đến tình trạng thiếu phù hợp và đồng bộ giữa đường ống nước sạch. Ông Thắng lý giải: Chúng tôi không biết hệ thống lắp đặt chất lượng thế nào vì không được giám sát, dẫn đến thiếu sự đồng bộ, thiếu sự thống nhất, mặt khác do cuối nguồn, nước yếu, chúng tôi đã yêu cầu xã phối hợp lắt bơm tăng áp nhưng xã chưa phối hợp…

 

 

Trích ngân sách gần 6 tỷ đồng đối với một địa phương mà điều kiện kinh tế còn khó khăn để đầu tư cho một dự án nước sạch là cả một sự cố gắng lớn, song chỉ vì những sai sót không đáng có khiến dai dẳng nhiều năm, công trình không được đưa vào sử dụng làm ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe và gây mất niềm tin trong nhân dân thì cũng cần sớm được chính quyền xã Hưng Lộc và các ngành liên quan phối hợp khắc phục.

 

(Hữu Đức)