Con Cuông: Cảnh báo tai nạn đuối nước ở trẻ
Chỉ trong một tuần vào cuối tháng 4 đầu tháng 5, tại huyện Con Cuông, liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn chết đuối vô cùng thương tâm. Do thời tiết nắng nóng, các em đã ra suối tắm mà không có sự quản lý nhắc nhở của người lớn nên đã xảy ra tai nạn chết đuối. Đó là em Moong Văn Kiên, người Khơ Mú, 5 tuổi ở Khe Choăng, xã Châu Khê và em Vi Văn Huy, 8 tuổi ở làng Xiềng, xã Môn Sơn.
Con Cuông là huyện miền núi có khá nhiều sông suối, trung bình mỗi năm có ít nhất 1-2 vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em. Đập Phà Lài một trong những điểm du lịch khá hấp dẫn của xã Môn Sơn và là một trong những nơi có nhiều trẻ em tham gia chơi đùa nơi khu vực này. Những năm qua, đã có rất nhiều vụ tai nạn đuối nước không chỉ trẻ em mà còn ở cả người lớn. Mặc dù chính quyền địa phương đã có sự nhắc nhở, cảnh báo nhưng có nhiều trẻ nhỏ vẫn lơ là, chủ quan và thiếu kiến thức trong việc bảo vệ chính mình khi chơi đùa ở sông suối. Một điều đáng lưu ý, đó là các bậc phụ huynh và nhà trường cũng chưa thực sự chặt chẽ trong quản lý các em ngay trong giờ ra chơi. Tình trạng trẻ tự tập bơi mà không có sự hướng dẫn, theo dõi của người lớn vẫn đang hàng ngày diễn ra.
Thiếu sân chơi và chưa có các hoạt động thu hút các em vào những ngày hè là thực tế đang tồn tại ở các huyện miền núi, nông thôn. Để tăng cường sự quản lý bảo vệ, chăm sóc trẻ đồng thời hướng cho các em tham gia các hoạt động vui chơi bổ ích khác, vừa qua, huyện Con Cuông cũng đã tổ chức tập huấn công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em cho cộng tác viên thôn bản, phối hợp với huyện Đoàn Con Cuông triển khai kế hoạch như chỉ tổ chức cho các em giao lưu sinh hoạt trong ngày hè tại địa bàn dân cư, tổ chức thành lập lực lượng xung kích túc trực tại các bên đò, mở 5 lớp tập bơi cho trẻ em…
Hi vọng, sự vào cuộc của chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh và nhà trường, tổ chức đoàn thể sẽ hạn chế đến mức thấp nhất các tai nạn do đuối nước.
(Tường Vi)
