Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Công tác tái định cư phải gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

16:00, 08/05/2013
Sáng nay (8/5), UBND tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ NN & PTNT do đồng chí Tăng Minh Lộc- Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn về việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đinh Viết Hồng - phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

 

Dự buổi làm việc có đồng chí Hồ Xuân Hùng- nguyên Thứ trưởng Bộ NN & PTNT, Cố vấn Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Ban quản lý thủy điện 2; Công ty CP thủy điện Hủa Na và đại diện lãnh đạo các huyện Thanh Chương, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Hợp.

 

Theo quy hoạch thủy điện đã được phê duyệt: Trên địa bàn tỉnh có 45 dự án, tổng công suất 1.414 MW. Trong các dự án thủy lợi, thủy điện đã hoàn thành hoặc đang thi công có 4 dự án thủy lợi, thủy điện lớn phải di dân tái định cư; thủy điện Bản Vẽ; Hủa Na, Khe Bố, Thủy lợi bản Mồng là 6.033 hộ, 21 khu tái định cư ở Tương Dương và Thanh Chương. Trong bồi thường hỗ trợ và tái định cư, nhìn chung các cấp  ngành và chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện công trình đúng tiến độ. Kinh phí đảm bảo cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được bố trí đầy đủ, cơ bản đáp ứng kịp thời để chi trả cho nhân dân.

 

Tại buổi làm việc lãnh đạo các huyện có các dự án thủy điện, khu tái định cư đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình di dân tái định cư. Lãnh đạo các dự án thủy điện cam kết h trợ kinh phí cho các khu tái định cư cải tạo đất sản xuất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Xuân Hùng - Cố vấn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cho rằng: Các công trình thủy điện trên địa bàn Nghệ An đều phát huy hiệu quả; việc di dời dân tái định cư các công trình thủy điện Nghệ An là một trong 3 tỉnh có số lượng dân di dới tái định cư lớn nhất cả nước. Trong thời gian qua Nghệ An đã thực hiện khá tốt công tác di dân tái định cư cho các dự án thuỷ điện. Tuy vy, tái định cư phải gắn với xây dựng nông thôn mới, hậu tái định cư phải tập trung ổn định sản xuất , phải có phương án sản xuất lâu dài cho người dân. Những vướng mắc, tồn tại phải có sự gắn kết giữa chủ đầu tư với chính quyền địa phương để tìm cách tháo gỡ; Tập trung chăm lo, củng cố chính quyền địa phương tại khu tái định cư. Trước mắt, chủ đầu tư cần tập trung sửa chữa nhà ở cho dân khu tái định cư; đảm bảo các công trình nước sạch.

 

(Huy Cung)