Khảo sát thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực 1 tại Thanh Chương
Đoàn đã trực tiếp đến thăm và đánh giá thực trạng cuộc sống của một số hộ gia đình thuộc các thôn Thượng Lâm xã Thanh An và thôn 13 xã Thanh Long của huyện Thanh Chương. Đây là một trong 2 xã khó khăn của huyện vẫn chưa được hưởng chế độ ưu tiên của nhà nước theo chương trình của Chính phủ.
Trên thực tế, hiện nay, Thanh An vẫn còn 7/15 thôn đặc biệt khó khăn chiếm tỉ lệ 46,6%, có 37,5% hộ nghèo cao hơn so với quy định Các trục đường liên thôn chưa được nhựa hóa và bê tông hóa, có 1 thôn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, không có đủ phòng học cho học sinh tiểu học, mầm non theo quy định, trạm y tế xuống cấp nghiêm trọng chưa đủ tiêu chuẩn theo bộ y tế, riêng thôn Thượng Lâm chưa có nhà văn hóa thôn. Mặc dù diện tích đất sản xuất lớn song chủ yếu là hóc chọ đồi núi, khô cằn khó canh tác, thường xuyên gặp thiên tai, không chủ động được nguồn nước tưới tiêu trong thời tiết khô hạn, chính vì thế mà các hộ thiếu đất sản xuất chiếm 25,6%.
Cùng ngàym đoàn đã tới khảo sát tại xã Thanh Long. Qua thực tế hiện Thanh Long vẫn đang còn nhiều khó khăn, nhiều công trình cần được Chính Phủ hỗ trợ, nhất là các công trình phục vụ sản xuất, hiện taị địa phương còn có trên 2/3 diện tích lúa của bà con, phụ thuộc vào nước trời. Tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 58,4 %, 33,8% hộ dân thiếu đất sản xuất.
Tại buổi làm việc, đ/c Hoàng Xuân Lương đã chia sẻ những khó khăn mà người dân ở đây đang gặp phải. Đồng thời đoàn cũng dành thời gian thảo luận, phân tích thực trạng và nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ số thôn đặc biệt khó khăn, đồng thời bàn thêm về các tiêu chí xét duyệt thôn đặc biệt khó khăn cũng như các giải pháp để giảm nghèobền vững đối với các thôn khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Chương và sẽ trình lên Chính phủ để xem xét giải quyết hỗ trợ bà con trong thời gian sắp tới.
(Thanh Hường)
