Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Tăng cường các giải pháp làm giảm tai nạn đuối nước ở trẻ em

09:06, 27/05/2013
Đã nhiều năm, Nghệ An là một trong ba địa phương có số trẻ em bị chết vì đuối nước nhiều nhất cả nước. Nhiều biện pháp đã được triển khai thực hiện có hiệu quả trong việc ngăn chặn tình hình này. Song vẫn đang rất cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các ngành, và đoàn thể, mà nhất là Sở GD&ĐT.

 

Theo thống kê của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, từ năm 2005 đến nay, năm nào cả nước cũng có trên 3.500 trẻ em bị chết đuối trong tổng số trên 7.000 trẻ em bị thiệt mạng do tai nạn, thương tích; trong đó Nghệ An cùng với Thanh Hóa và Hà Nội là ba địa phương có số trẻ em chết đuối cao nhất trong cả nước.

 

Ở Nghệ An, theo thống kê của Sở LĐ, TB&XH, trong 02 năm 2007, 2008 có 449 trẻ em (dưới 16 tuổi) bị chết đuối; năm 2009 đến tháng 10/2010 là 168 em, năm 2011 là 110 em và năm 2012 là 38 em; trong số đó có nhiều vụ hết sức thương tâm. Ngày 23/6/2011, 03 em nhỏ từ 04 tuổi đến 09 tuổi ở xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) tự dẫn nhau ra sông Cấm tắm đã bị chết cả ba. Ngày 20/4/2012, sau khi đá bóng, 04 học sinh trung học phổ thông cùng rủ nhau ra sông Lam tắm thì ba em bị chết (trong đó 02 em là học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật (Vinh) và 01 em là học sinh Trường THPT VTC (Vinh).

 

Riêng năm 2013, theo thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm đến nay (25/5), trên địa bàn Nghệ An đã xẩy ra 11 vụ đuối nước, làm chết 11 học sinh phổ thông và 04 trẻ em mẫu giáo. Trong đó thương tâm nhất là 03 cháu nhỏ chết do bị trượt chân khi cùng chơi ở cầu ao vào ngày 29/4 tại thị trấn Hoàng Mai (Quỳnh Lưu); 02 nữ sinh chết ngày 06/01 do lật thuyền khi bơi thuyền dạo chơi trên hồ nước Hai Khe thuộc xã Văn Lợi (Qùy hợp); 02 học sinh chết ngày 13/3 tại hồ nước cạnh lò gạch ở khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến (thị xã Thái Hòa).

 

Trong các trường hợp học sinh chết vì đuối nước, có một số em do tình nghĩa, vì ý thức trách nhiệm của mình, đã dũng cảm lao xuống dòng nước để cứu bạn. Đó là em Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12T7, Trường THPT Đô Lương 1, chết sau khi đã cứu được 05 học sinh THCS khỏi bị đuối nước vào ngày 30/4/2013 trên dòng sông Lam. Đó là em Nguyễn Thị Trang, học sinh lớp 6C, Trường THCS Yên Sơn (Đô Lương), ngày 13/5/2012 đã lao xuống sông Đào (đoạn chảy qua xã Yên Sơn) để cứu bạn là Nguyễn Thị Thuỳ Linh, nhưng không cứu được bạn và em bị chết theo bạn. Đó là em Vương Thị Duyên, học sinh lớp 9B, Trường THCS thị trấn Nam Đàn, ngày 28/5/2010 đã dũng cảm lao xuống sông Lam (đoạn chảy qua Nam Đàn) để cứu bạn cùng lớp là Trần Thị Liên Chi; nhưng sau khi đẩy được bạn vào bờ thì Duyên lại bị chìm dần vì đuối sức.

 

Những con số nêu trên thực sự làm nhức nhối dư luận xã hội. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng cơ bản vẫn là do trẻ em không biết bơi, do nhiều gia đình bất cẩn trong việc chăm sóc, bảo vệ con em mình. Những em dũng cảm lao xuống nước cứu bạn khi bạn bị đuối nước đều là những em biết bơi, nhưng điều đáng tiếc là các em lại gần như không có kiến thức cứu người đuối nước nên khi tiếp cận bạn, thường bị bạn ôm chặt và nhấn chìm luôn.

 

Trước tình hình nghiêm trọng nói trên, từ năm 2010 đến nay, Sở LĐ, TB&XH Nghệ An đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp để làm giảm tai nạn đuối nước đối với trẻ em. Bà Nguyễn Thị Lương, chuyên viên của Sở này cho biết: Năm 2010, Sở đã phối hợp với hai huyện Đô Lương và Anh Sơn mở được một số lớp tập huấn, tập huấn về dạy bơi cho 300 cán bộ, giáo viên và tập bơi cho 200 trẻ em. Sở đã và đang chỉ đạo các huyện xây dựng mô hình “ngôi nhà an toàn” phòng chống thương tích cho trẻ em nhằm giúp mọi người nhận biết được các mối hiểm họa có thể gây tai nạn thương tích cho trẻ và biết cách loại bỏ chúng. Mô hình này đã được xây dựng tại 13 xã ở Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Thanh Chương Anh Sơn, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Qùy Châu, Tương Dương, Kỳ Sơn, Thái Hòa, Cửa Lò và năm 2013 này tiếp tục xây dựng ở 4 xã của Nam Đàn, Diễn Châu, Đô Lương, Con Cuông.

 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trường phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Đàn cho biết, từ năm 2010 đến nay, Phòng đã chỉ đạo các trường tổ chức tập bơi cho học sinh. Các trường tiểu học và trung học cơ sở ở các xã Nam Hưng, Nam Trung,  Nam Nghĩa, Nam Thanh, Nam Lộc, Nam Tân,… làm rất tốt việc này. Chính vì vậy, những năm trước, năm nào Nam Đàn cũng có 7, 8 em bị chết vì đuối nước, nhưng ba năm nay, mỗi năm chỉ bị có 01 em.

 

Theo ông Bùi Quốc Dũng, Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Sở LĐ, TB&XH Nghệ An: Nhìn vào số liệu thống kê cho thấy, từ năm 2010 đến nay, số trẻ em ở Nghệ An bị chết vì đuối nước đã giảm dần. Nguyên nhân cơ bản là nhiều địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện được một số giải pháp thiết thực, tổ chức được nhiều cuộc tập huấn nâng cao nhận thức cho cộng đồng; đặc biệt, các cơ quan truyền thông tuyên truyền, cảnh báo mạnh. Song kết quả chưa thật vững chắc. Ở cấp tỉnh, từ năm 2009 đến 2012, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quan trọng đối với công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, trong đó có việc chống thương tích cho các cháu. Tuy vậy, sự quan tâm của các cấp chính quyền, các ngành và đoàn thể liên quan chưa tốt nên hiệu quả của các văn bản chỉ đạo của tỉnh chưa cao; nhiều nơi không chủ động triển khai các giải pháp phòng chống thương tích cho trẻ em mà còn ngồi trông chờ vào sự hỗ trợ kinh phí của cấp trên.      

 

 

Như ông Bùi Quốc Dũng nói, để phòng chống đuối nước cho trẻ em, rất cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các ngành và đoàn thể. Song, có lẽ một giải pháp mang lại hiệu quả cao và nhanh là Sở GD&ĐT Nghệ An tập trung chỉ đạo sát sao việc các trường tổ chức dạy bơi cho học sinh; đồng thời đưa bơi lội trở lại thành môn thi trong Hội khỏe Phù Đổng các cấp từ trường đến tỉnh như những năm 90 của thế kỷ trước để tạo phong trào học bơi trong học sinh. 

 


(Minh Đức)