Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tổng kết chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167

14:45, 13/05/2013
Sáng nay (12/5), tại TP Vinh, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành, thị. Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

 

Sau 4 năm thực hiện Quyết định 167, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành số lượng nhà ở cho hộ nghèo với số lượng lớn nhất trong cả nước. Toàn tỉnh có 28.196 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở với tổng số tiền trên 451 tỷ 380 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 224 tỷ 680 triệu đồng. Quá trình triển khai thực hiện, ngoài hỗ trợ của Nhà nước và vốn vay theo quy định thì các địa phương đã huy động thêm nguồn vốn từ cộng đồng và đóng góp của các hộ gia đình. Nhiều huyện có số lượng phải hỗ trợ nhiều như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế  Phong, Quỳ Châu… nhưng đã cố gắng hoàn thành đúng kế hoạch.

 

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chương trình của tỉnh ta vẫn còn chậm so với cả nước. Nguyên nhân là do kinh phí hỗ trợ vốn ngân sách và vốn vay từ Ngân hàng CSXH không đồng bộ, một số doanh nghiệp cam kết hỗ trợ nhưng việc giải ngân, chuyển vốn cho các huyện không kịp thời, một số huyện còn coi nhẹ, chưa có sự quan tâm đúng mức mục tiêu Chương trình.

 

Kết quả đạt được của Chương trình đã mang lại hiệu quả rõ rệt, hợp lòng dân và thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước trong mục tiêu góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Thông qua việc thực hiện chương trình đã khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái, đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại nhấn mạnh, để thực hiện chương trình giai đoạn 2 đạt hiệu quả và đảm bảo tiến độ, các cấp, các ngành cần làm tốt công tác điều tra, thống kê, tổng hợp chính xác số lượng hộ nghèo, việc bình xét các đối tượng phải đảm bảo công khai, minh bạch. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, vận động các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và người dân cùng tham gia, đóng góp thêm kinh phí làm nhà ở. Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt và có lộ trình kế hoạch cụ thể trong thực hiện giai đoạn 2.

 

(Hiến Chương)