TP Vinh: Hiểm họa từ những “điểm đen” về điện
Liên tiếp những ngày qua, chi nhánh điện lực TP Vinh phải căng ra để ứng cứu, khắc phục sửa chữa các điểm xảy ra sự cố điện. Mới đây nhất, quá tải đường dây 475 đã kéo theo 60 trạm biến áp trong hệ thống mất điện, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sinh hoạt của người dân. Theo điện lực TP Vinh thì ngày bình thường sản lượng điện tiêu thụ toàn TP chỉ khoảng 800.000-900.000 kwh, thế nhưng những ngày qua sản lượng đã tăng lên 1,4 triệu, thậm chí xấp xỉ 1,7 triệu kwh. Hệ thống điện thường ngày mang tải 60%, ngành điện cũng đã dự tính mùa hè có thể sẽ tăng tải 40%, nhưng công suất phụ tải đã tăng 160 -170%. Quá tải cục bộ đã khiến hệ thống lưới điện trên địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
![]() |
| Mỗi đợt nắng nóng thường xảy ra hiện tượng nổ cáp ngầm vì quá tải (Ảnh: An Nhân) |
Thực tế những ngày qua sản lượng điện tăng đột biến chủ yếu là điện sinh hoạt và điện công cộng, còn điện sản xuất không tăng. Chỉ tính đơn giản, 1 chiếc điều hòa tiêu thụ điện năng bằng toàn bộ thiết bị điện sinh hoạt hàng ngày của một gia đình. Tuy nhiên, quá tải cục bộ không phải là vấn đề đáng lo, bởi nếu quá tài, attomat tự động cắt và sẽ hạn chế được chập cháy. Vấn đề đáng quan ngại hiện nay chính là sự xuống cấp, năng lực truyền tải điện của hạ tầng lưới điện trong dân, tức là đường điện sau trạm biến áp, sau công tơ của khách hàng.
Quá cũ, không đầu tư, mất an toàn… mạnh ai người ấy câu nối, nhiều cụm dân cư chỉ khai thác chứ không sửa chữa, thay mới nên lưới điện tiềm ẩn nhiều nguy cơ chập cháy. Điển hình là các tuyến Ngư Hải, Hồ Sỹ Đống, Đốc Thiết… Và nếu có xảy ra sự cố cũng rất khó mà cứu chữa, khắc phục khi đường dây chăng mắc rối rắm.
Thực tế nguồn điện trong mùa nắng nóng không thiếu hụt nhưng năng lực truyền tải của hệ thống không đáp ứng được khi nhu cầu tăng đột biến. Hiện toàn địa bàn TP Vinh có 570 trạm biến áp, trong đó có 270 trạm công cộng. Để đảm bảo an toàn, ổn định nguồn điện, đồng thời giảm tổn thất điện năng, ngành điện chủ trương phát triển, xen dắm thêm các trạm để giảm tải, nhưng chính quyền địa phương một số phường xã chưa có sự phối hợp để xây dựng, điển hình như phường Hưng Dũng, P. Trường Thi. Ông Nguyễn Minh Loan – P.GĐ chi nhánh điện TP Vinh cho biết, Điện lực Vinh vừa tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân có ý thức hơn trong việc đảm bảo an toàn điện, vừa nỗ lực cải tạo, khắc phục những điểm mất an toàn về điện.
Cải tạo, khắc phục sự cố đến đâu đó là trách nhiệm và phụ thuộc vào năng lực ứng phó của ngành điện. Nhưng chỉ riêng địa bàn TP Vinh đã có tới 255 điểm nguy hiểm, mất an toàn điện, nếu người dân không có ý thức bảo vệ mình và cộng đồng mà chỉ phó mặc cho ngành điện xử lý thì liệu đi hết mùa hè này sẽ còn có bao nhiêu sự cố nữa xảy ra. Nếu nắng nóng, sự quá tải về điện còn tiếp diễn, ai dám chắc chỉ có chập cháy, mất điện không thôi hay còn tiềm ẩn nhiều hiểm hoạ khôn lường sau những điểm đen về điện.
(Thanh Huyền)

