“Cát tặc” vẫn hoành hành sông Lam
Theo ghi nhận của phóng viên thì tàu khai thác cát, sạn đều hoạt động ở chân các công trình dân sinh, công trình nhà nước đã đầu tư tiền tỷ để xây dựng như ở chân eo Vực Bồng Quốc lộ 7A; cầu Khe Rạn nối từ thị Trấn Con Cuông đi xã Bồng Khê.
Trong khi nhà nước đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng bở kè tránh nguy cơ sạt lở bờ sông, thì các tàu khai thác Cát, Sạn vẫn hoạt động tùy tiện trên sông. Ông Lương Đình Việt - Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Con Cuông cho biết: Hiện nay, vẫn có các tàu nhỏ của nhân dân hoạt động khai thác cát, sạn nhưng họ làm lén lút. Huyện đã thành lập đoàn kiểm tra, xử lý nhưng rất khó khăn.
Tuy nhiên, trái ngược với lời của ông Việt, các tàu khai thác cát, sạn trên Sông Lam đoạn qua huyện Con Cuông lại hoạt động rất công khai, thậm chí, dùng tàu sắt loại công suất lớn để khai thác.
Sau đây là những hình ảnh mà phóng viên thời sự đài PTTH Nghệ An tác nghiệp vào ngày 16/7/2013.
![]() |
| Đây là một trong những nguyên nhân gây sạt lở bờ sông Lam |
![]() |
| Con đường này không biết sẽ tồn tại được bao lâu nữa |
![]() |
| Sạt lở đất đang đe dọa cuộc sống hàng ngày của người dân nơi đây |
![]() |
| Tàu hút cát, sạn hoạt động cả ngày lẫn đêm trên tuyến sông này |
(Trần Minh – Nguyễn Nam)




