Cảnh báo tình trạng vi phạm hành lang đê điều mùa mưa lũ
Một quãng đê dài gần 100m ở phía đê Tả Lam khu vực khối 1 thị trấn Đô Lương đã có 4 hộ dân bán nứa, mét với số lượng lớn. Một số hộ còn dựng lán trên mặt đê và mái đê.
Không riêng gì những hộ kinh doanh nứa, mét, dọc theo con đê trên địa bàn từ Thị Trấn Đô Lương xuống Lưu Sơn dài 4 đến 5km, tình trạng vi phạm hành lang đê điều đã diễn ra nhiều năm không thể giải quyết được. Có gia đình làm quán bán hàng tại mái đê, mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần giải tán nhưng đâu lại vào đấy.
Hiện nay, Đô Lương có 16,3km đê tả lam qua 7 xã ven sông Lam. Các khu vực như thị trấn, Lưu Sơn, đê đi qua khu dân cư nên việc quản lý vi phạm vượt quá tầm kiểm soát của các ngành chức năng. Nhiều hộ dân cư có bìa đỏ mà diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ đê điều, dẫn tới tình trạng chồng chéo trong công tác quản lý, mặt khác người dân không chấp nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình khi một phần diện tích bị cấm xây dựng công trình kiên cố. Một số xã như: Đà Sơn, Trung Sơn lại xuất hiện những bãi chứa rác thải ở chân đê. Rác đổ tràn ngập cả chân đê là nguy cơ gây nên những tổ mối ăn xuyên vào thân đê.
Đối với thiên tai thì phòng là quan trọng, chủ động phòng tránh sẽ hạn chế được những thiệt hại, khi vượt qúa khả năng đó là bất khả kháng thì phải chống đỡ. Chính vì vậy, đảm bảo an toàn cho đê điều là một trong những việc làm thường xuyên để chủ động phòng chống bão lụt. Do đó, cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương các cấp và ngành chức năng để tuyến đê luôn đảm bảo an toàn và vững vàng trước mùa mưa lũ.
(Hoàng Lân)
