Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Các địa phương ven biển khẩn trương triển khai công tác đối phó với cơn bão số 11

19:56, 14/10/2013
Đề chủ động ứng phó với cơn bão số 11 dự báo sẽ đổ bổ vào các tỉnh miền Trung, Ban chỉ huy phòng chống bão lụt các địa phương trong Tỉnh, nhất là các dịa phương ven biển đã có kế hoạch cụ thể triển khai lực lượng phòng chống bão.
 
Huyện Quỳnh Lưu hiện có  hơn 1.100 phương tiện tàu thuyền, trong đó có  gần 800 tàu thuyền công suất từ 20 CV trở lên. Để chủ động ứng phó với cơn bão số 11 có tên quốc tế là Nari, huyện Quỳnh Lưu đã tích cực triển khai nhiều phương án. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão huyện đã tổ chức trực ban 24/24h, đồng thời thường xuyên cập nhật diễn biến của bão và thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để thông báo cho nhân dân biết. Thông qua lực lượng đồn biên phòng, kiểm ngư và các địa phương bằng mọi biện pháp để liên lạc, huyện Quỳnh Lưu đã kêu gọi tàu thuyền đang đánh bắt ở ngoài khơi về nơi trú ẩn an toàn. Ngoài ra, huyện cũng phối hợp với Đồn biên phòng 148 đóng chân tại xã Quỳnh Thuận cùng phối hợp với các xã có vùng neo đậu như Quỳnh Long, Sơn Hải hướng dẫn tàu thuyền neo đậu an toàn khi về bến; chỉ đạo các địa phương vùng có hồ, đập khẩn trương kiểm tra lại tình hình tích nước để có phương án phòng chống lụt, bão cũng như đề phòng khi có mưa to để đảm bảo tốt nhất tình hình an toàn khi có mưa bão… Tính đến 10h sáng ngày 14/10, huyện Quỳnh Lưu đã kêu gọi được 680/786 tàu thuyền có công suất trên 20 CV vào bờ tránh trú bão. Số phương tiện còn lại đã nắm được thông tin, hướng đi của cơn bão số 11 và hiện nay đang trên đường về bến Lạch Quèn, Lạch Thơi./.
 
 
Cửa Lò: Ngay khi có thông tin về sự hình thành và hướng đi của bão số 11, Ban chỉ huy phòng chống bão lụt thị xã Cửa Lò đã yêu cầu UBND các phường,  cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn không chủ quan và thực hiện tốt các phương án đối phó với bão. Trong đó, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi tìm nơi tránh trú an toàn, không để người ở lại trên tàu thuyền, và lồng cá. Chỉ đạo, hướng dẫn chằng chống nhà cửa, trụ sở làm việc, đặc biệt là các ki ốt dọc bãi biển. Sẵn sàng các phương án sơ tán dân cư vùng thấp trũng ven biển, cửa sông, vùng có nguy cơ sạt lở đất nguy hiểm để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Chiều nay, toàn bộ tàu xa bờ của bà con ngư dân Cửa Lò đã về nơi neo đậu. Riêng đối với các thuyền khai thác trong lộng, các địa phương đang kiểm tra số lượng và kêu gọi các thuyền trên tập kết vào nơi tránh trú an toàn ./.
 
 
Nghi Lộc: Hiện tại, trên địa bàn huyện Nghi Lộc có hơn 40 hồ đập lớn nhỏ. Trong đó, có 15 hồ đập có trữ lượng trên 5000 m3. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống hồ đập  khi cơn bão số 11 đổ bộ vào đất liền.  UBND huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo các địa phương triển khai theo phương án 4 tại chỗ. Trong đó giao nhiệm vụ cho Xí nghiệp thuỷ lợi Nghi Lộc phối hợp với các địa phương rà soát, thống nhất danh mục các hồ đập nguy hiểm để có biện pháp ứng phó kịp thời khi có lượng mưa lớn xảy ra. Xây dựng các phương án xả nước hợp lý vừa đảm bảo an toàn cho hồ đập vừa bảo đảm tính mạng, tài sản cho nhân dân. Tăng cường công tác tuần tra, canh gác, bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra. Trong đó, ưu tiên cho các hồ đập xung yếu, nhiều nguy cơ xảy ra sự cố khi có mưa, bão lớn như đập Khe Làng, đập Nghi Công và Hồ Khe Xiêm. Phá đập phụ, mở rộng tràn để làm giảm áp, chống vỡ đập chính chuẩn bị phương án di dời các hộ dân sống xung quanh các vùng hồ đập. Tuyệt đối không để thiệt hại về người và tài sản./.
(Nhóm PV)