“Đắp chiếu” công trình TĐC làng chài Thanh Chương
Làng chài Vận tải Võ Liệt ở huyện Thanh Chương trước đây là HTX vận tải Thống Nhất, hợp nhất từ các làng chài Thanh Tài, Đồng Văn, Võ Liệt và Thanh Minh, chủ yếu làm công tác vận chuyển hàng hóa theo kế hoạch phân công của Ty vận tải Nghệ Tĩnh phục vụ cho kế hoạch nhà nước. Từ khi xóa bỏ bao cấp, người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề chài lưới, buôn bán trên sông nước để đảm bảo cuộc sống hàng ngày.
![]() |
| Làng chài Vận tải Võ Liệt |
Thôn vận tải hiện nay có 113 hộ dân với trên 440 nhân khẩu thuộc UBND huyện Võ Liệt quản lý. Cách đây 4 năm, UBND huyện đã về họp dân xin ý kiến và thông báo về dự án tái định làng chài sẽ được xây dựng để giải quyết chỗ định cư cho các hộ dân nơi đây.
![]() |
| Ước mong được lên bờ an cư của bà Thảo còn xa vời... |
Tuy nhiên, niềm vui của người dân chẳng được tày gang và trở vào quên lãng trong sự chờ đợi. Bà Nguyễn Thị Thảo, năm nay đã 80 tuổi cũng là chừng ấy thời gian bà sinh sống ở làng chài này. Bà Thảo cũng như nhiều người khác ở làng chài này khát khao được lên bờ ổn định cuộc sống để con cháu sau này thoát khỏi cảnh sống bập bênh trên sông nước… nhưng đã 4 năm rồi, dự án vẫn còn đắp chiếu…
Dự án "Xây dựng mẫu các khu tái định cư cho hộ dân vạn chài trên sông Lam và vùng đặc biệt khó khăn huyện Thanh Chương” theo quyết định 6377 đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 2-12- 2009 và quyết định điều chỉnh số 5415 tháng 12- 2011. Khi dự án hoàn thành sẽ đảm bảo ổn định đời sống lâu dài và bền vững của người dân, với các hạng mục được đầu tư chu đáo như quy hoạch bố trí dân cư, quy hoạch đất đai để phát triển sản xuất, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng điện đường, trường trạm… với tổng số tiền đầu tư trên 83,5 tỷ đồng.
![]() |
![]() |
| Các hạng mục của Dự án tái định cư làng vạn chài với tổng mức đầu tư lên tới 84 tỉ đồng bị "đắp chiếu" |
Theo quy hoạch, 2 khu tái định cư này có diện tích sử dụng đất là trên 400 ha. Trong đó, khu định cư Khe Mừ có diện tích gần 300 ha và khu định cư Triều Dương là trên 130 ha. Mỗi hộ được giao 400 m2 đất ở, 700 m2 đất vườn để sản xuất.
![]() |
| Tuyến đường giao thông vào khu tái định cư không chờ được ngày hoàn thành cũng đã xuống cấp trầm trọng |
Tuy nhiên, sau hơn 3 năm triển khai, cái gọi là dự án tái định cư chỉ là một công trường bỏ hoang. Nhà Văn hóa trở thành nơi nuôi bò. Tuyến đường giao thông vào khu tái định cư sạt lở, xuống cấp. Đặc biệt, hình hài cây cầu vào khu tái cư Khe Mừ - Thanh Thủy chỉ là những thanh thép bê tông chờ ở các mấu cầu đã bắt đầu hoen gỉ…
Liệu những cư dân làng vạn chài ở cái tuổi như bà Thảo có còn kịp hưởng niềm vui một lần được lên bờ để an cư…
(Bùi Thọ)





