Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đ/c Đinh Viết Hồng kiểm tra tình hình lũ lụt ở Thanh Chương, Yên Thành

09:13, 19/10/2013
(truyenhinhnghean.vn) Chiều18/10, đ/c Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình lũ lụt ở huyện Thanh Chương, Yên Thành.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đã kiểm tra đập Cồn Đẻn và đập Phốc, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương. Đây là 2 đập nhỏ kết hợp đường giao thông, có dung tích dưới 7 ngàn m3. Do ảnh hưởng mưa hoàn lưu của cơn bão số 10 và số 11, nước thượng nguồn về nhiều đã làm vở cả hai đập.

 

Tuy không gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, nhưng đập sẽ không có nước dữ trử phục vụ sản của xã Thanh Xuân vụ đông xuân sắp tới.

 

Cũng tại thời điểm này, một số xóm của xã Thanh Lâm, Thanh Hà, Thanh Xuân và Thanh Tùng của huyện Thanh Chương đang bị cô lâp, không đi lại được, sinh hoạt của bà con gặp nhiều khó khăn, các cháu ở các xóm bị cô lập chưa đến trường đươc.

 

Trước tình hình đó, đ/c Đinh Viết Hồng đề nghị huyện Thanh Chương và Chi cục đê điều phòng bão lụt sớm có phương án hộ trợ xã Thanh Xuân khôi phục các đập bị vỡ sớm ổn định đời sông và sản xuất.

 

Tiếp đó, đồng chí Đinh Viết Hồng cùng các thành viên Ban chỉ huy PCLB tỉnh đã tiếp tục về huyện Yên Thành kiểm tra quy trình xã lũ tại hồ đập Đồn Húng. Đây là một trong những hồ đập trung ở huyện Yên Thành được xây dựng vào những năm 1963, thân đập có chiều dài gần 1 km, dung tích  chứa 3,7 triệu mét khối nước, nằm trên  địa phận 2 xã miền núi Lăng Thành và Hùng Thành. Mặc dù đã nhiều lần được nâng cấp tu bổ nhưng do làm bằng phương pháp thủ công nên ở mái đập thượng lưu đã xuất hiện sụt lún thân đập với chiều dài 40 mét.

 

Sau hoàn lưu  cơn  bão số 8 và số 10, mực nước lên quá cao trình cho phép, đặc biệt do ảnh hoàn lưu cơn bão số 11 kết hợp với không khí lạnh, trong các ngày 15 và 16/10, trên địa bàn có lượng mưa 305mm, cùng với nước từ thượng nguồn đổ về nhiều đã làm trữ lượng nước trong hồ đập dâng nhanh, tại tràn xã lũ ở cao trình 1,2m, dẫn đến nguy cơ vỡ thân đập.

 

Để bảo vệ an toàn tính mạng cho dân vùng hạ du và công trình hồ  đập, UBND huyện Yên Thành và  Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thủy lợi Bắc đã quyết định mở thêm một tràn xã lũ tại xóm 11 xã Lăng Thành với chiều rộng 22m, dài trên 30 m, chiều sâu 1m. Trước đó, huyện đã phát lệnh báo động khẩn cấp, tổ chức di dời 112 hộ dân xóm 11 xã Lăng Thành và 430 hộ dân xã Hùng Thành nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trước 20 giờ cùng ngày.

 

Sau khi kiểm tra tại công trình hồ  đập, đồng chí Đinh Viết Hồng chỉ đạo các phương án  khắc phục sự cố, nhằm đảm bảo nguồn nước  dự trữ sản xuất và an toàn về người và tài sản cho nhân dân.

 

 

(Danh Thiện -Thái Dương)