Đ/c Lê Hồng Anh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại Nghệ An
Làm việc với đoàn, về phía tỉnh có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Hồng Châu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.
![]() |
| Toàn cảnh buổi làm việc |
Tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo những thiệt hại về người, tài sản, sản xuất nông nghiệp, hạ tầng kinh tế - xã hội và ảnh hưởng do cơn bão số 10, số 11 gây ra đối với Nghệ An. Cụ thể, bão số 10 và số 11 đã làm 6 người chết, 2 người bị thương nặng, gây sập đổ 32 nhà, ngập 31.605 nhà, hư hỏng 14 tàu thuyền, 232 ô tô và máy thi công, trên 22 nghìn ha sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản. Thiệt hại ước tính trên 1.691 tỷ đồng.
Tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối phó với các cơn bão và tập trung khắc phục sau bão lụt, trong đó đã làm tốt công tác cứu trợ, hỗ trợ dân sinh. Đến thời điểm này, không có người dân nào bị đói, rét và không có nơi nào xảy ra dịch bệnh, cuộc sống của người dân đã đi vào ổn định; Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, giao thông, thuỷ lợi, điện; Công tác y tế, giáo dục và khắc phục về vệ sinh, môi trường; Khôi phục sản xuất nông nghiệp được 30 nghìn ha/ 45 nghìn ha diện tích gieo trồng cây vụ đông. Hiện nay các địa phương đang tiếp tục khẩn trương gieo trồng lại các diện tích hư hỏng do mưa lụt và còn thời vụ.
Để tiếp tục khôi phục sản xuất, tu sửa các công trình hạ tầng thiết yếu, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân, tỉnh đã đề nghị trung ương quan tâm hỗ trợ khẩn cấp thuốc tiêu độc, khử trùng, gạo và kinh phí khắc phục cơ sở hạ tầng dân sinh khoảng 400 tỷ đồng; Đề nghị hỗ trợ 2,5 tỷ đồng cho thị xã Hoàng Mai khắc phục cơ sở vật chất do bị ngập nước. Trước mắt, hỗ trợ sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn hồ đập, khôi phục các công trình thuỷ lợi, đê điều, y tế, trong đó bức thiết có 58 cầu treo qua sông suối cần xây dựng; Đề nghị trung ương bố trí nguồn vốn để tiếp tục triển khai các công trình phòng chống lụt bão trọng điểm và bổ sung kinh phí các công trình khắc phục lũ lụt năm 2010.
Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Bộ chính trị, Ban bí thư, đ/c Lê Hồng Anh gửi lời thăm hỏi tới đồng bào tỉnh nhà bị thiệt hại do bão, lũ gây ra. Đồng chí chia sẻ với những khó khăn của Nghệ An, đồng thời đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh đối phó với các cơn bão, các đợt mưa lũ gây ra, nhờ đó đã hạn chế được thiệt hại về người và tài sản.
Tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị, tỉnh phải chỉ ra những hạn chế trong quá trình chỉ đạo đối phó với bão lũ ở cơ sở để góp ý, rút kinh nghiệm. Về công tác khắc phục sau lũ lụt, đ/c Lê Hồng Anh đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, lãnh đạo các cấp, ngành cần kiểm tra đánh giá thống kê, tập trung khắc phục; Khai thác lực lượng tại chỗ và tranh thủ hỗ trợ của trung ương, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nước sớm ổn định tình hình cho nhân dân vùng lũ; Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết, bị thương, gia đình chính sách neo đơn; Cung cấp thương thực, thực phẩm, làm tốt công tác cứu trợ không được để dân bị đói, rét; Cử các đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, không để dịch bệnh xảy ra; Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã ổn định sản xuất, chăn nuôi, khôi phục lại các diện tích nuôi trồng; Khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu đảm bảo đời sống dân sinh; Bên cạnh đó, tỉnh cần sớm xây dựng đề án về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật làm thế nào để có thể sống chung với lũ.
Về những kiến nghị của tỉnh, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị các Bộ ngành trung ương có sự quan tâm, hỗ trợ để tỉnh sớm khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân. Đồng chí mong rằng, Nghệ An sẽ đoàn kết, đồng sức, đồng lòng khắc phục khó khăn và tiếp tục dành thắng lợi, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-VH-XH của tỉnh.
(Vân Anh)

