Gia tăng tình trạng buôn bán người qua biên giới
Em Lương Thị Thấn ở bản Khốm, xã Hạnh Dịch, Quế Phong là một trong những nạn nhân bị lừa đưa qua biên giới dưới chiêu thức là đi làm việc ở nước ngoài với mức lương cao, công việc nhàn nhã. Thấn cho biết, trước khi bị lừa đưa đi, em đã nhận được điện thoại của một người lạ và từ mối quan hệ này dần dà em đã bị đối tượng này đưa đi Trung Quốc và đến khi được Bộ đội biên phòng giải cứu em mới biết là mình bị lừa. Do thiếu hiểu biết và không có việc làm trong khi cuộc sống gia đình còn có nhiều khó khăn, nên đã bị người khác lợi dụng lừa gạt, làm những việc ô nhục…
Xã Hạnh Dịch, Quế Phong có 737 hộ dân, trong đó có đến 58% hộ nghèo, đời sống nhân dân cơ bản khó khăn và thiếu hiểu biết xã hội. Chính từ những kẽ hờ này mà các đối tượng buôn bán người lợi dụng để lừa gạt phụ nữ, em gái vị thành niên để đưa qua biên giới và vào các điểm hoạt động mại dâm. Được biết, hiện nay, ngoài 2 người vừa được Bộ đội biên phòng giải cứu, thì đang còn rất nhiều người đi khói địa bàn chưa xác định được tung tích.
![]() |
| BĐBP Nghệ An tuyên truyền về phòng chống buôn bán người qua biên giới tại xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong (Ảnh: Hải Thượng) |
Không chỉ ở xã Hạnh Dịch, Quế Phong mà gần đây, đối tượng mua bán người hoạt động khá mạnh ở Nghệ An, nhất là ở các huyện miền núi cao như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu. Chỉ tính riêng từ đầu năm lại nay Bộ đội biên phòng tỉnh đã phát hiện, điều tra 17 vụ với 23 đối tượng có dấu hiệu lừa bán người sang Trung Quốc, xác lập đấu tranh thành công 6 chuyên án bắt, khởi tố, bàn giao cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý: 08 vụ,18 đối tượng; giải cứu 14 nạn nhân bị.
Từ thực trạng gia tăng tình trạng buôn bán người, nhất là với phụ nữ và các em gái vị thành niên đưa qua biên giới và vào các điểm hoạt động mại dâm trong thời gian qua trên địa bàn tình đã làm cho người dân hoang mang, lo lắng. Bên cạnh đó, các tệ nạn xã hội, bệnh truyền nhiễm có điều kiện xâm nhập, lây lan vào địa bàn. Đây thực sự là lời cảnh báo để các cấp ngành vào cuộc, điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng môi giới, buôn bán người; mặt khác cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác đối với hoạt động này.
(Trần Minh)

