Giám sát chặt chẽ công tác cứu trợ nhân dân vùng lũ
Tại buổi làm việc, Ban cứu trợ tỉnh đã báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ và công tác cứu trọ của tỉnh Nghệ An. Trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 8 và số 10 đã làm thiệt hại lớn cho tỉnh Nghệ An. Theo thống kê, bão số 8 và số 10 đã làm 19 người thiệt mạng và 1 người mất tích, ước tính thiệt hại khoảng trên 1.600 tỷ đồng.
Trước tình hình đó, ban thường trực UBMTTQ tỉnh, ban cứu trợ tỉnh đã khẩn trương phối hợp triển khai, hướng dẫn công tác cứu trợ cho nhân dân vùng lũ kịp thời; Đã tổ chức 7 đợt công tác thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng bão lụt. Tính đến ngày 16 tháng 10 đã có trên 300 đơn vị, cá nhân ủng hộ tiền, hàng có giá trị trên 20 tỷ đồng. Có 46 tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ với tổng số tiền trên 8,2 tỷ đồng. Ban cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận và chuyển đến kịp thời cho nhân dân vùng lũ của tỉnh.
Hiện nay UBMTTQ tỉnh và ban cứu trợ tiếp tục chỉ đạo các địa phương thống kê thiệt hại để chủ động cứu trợ và khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra; Tiếp tục kêu gọi và tiếp nhận hàng cứu trợ của các tổ chức cá nhân để chuyển đến bà con vùng bị thiệt hại do lũ lụt gây ra. Nhất là hiện nay Nghệ An đang tiếp tục bị thiệt hại do hoàn lưu của bão số 11 gây ra.
Chia sẻ những mất mát và thiệt hại do lũ lụt gây ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đồng thời đồng chí Vũ Trọng Kim - ủy viên trung ương Đảng - PCT kiêm tổng thư ký ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao công tác tổ chức tiếp nhận và cứu trợ của Nghệ An đối với người dân vùng lũ. Đồng chí cũng đề nghị ban cứu trợ tỉnh cần có thêm lực lượng để tổ chức công tác cứu trợ cho nhân dân vùng thiệt hại được khẩn trương nhanh chóng hơn nữa;Tổ chức giám sát chặt chẽ công tác cứu trợ tránh để xảy ra sai sót tạo dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân.
Dịp này, Ban cứu trợ trung ương đã chuyển số tiền 1,2 tỷ đồng để ủng hộ cho đồng bào bị lũ lụt Nghệ An.
(Sỹ Đức)
