Hưng Nguyên: Hơn 800 ngôi nhà dân bị ngập nước
![]() |
| Nước ngập nhà dân ở xã Hưng Long (Hưng Nguyên) |
Bên cạnh đó, các tuyến đường vùng ngoài đê bị cô lập do nước ngập. Sáng nay, UBND huyện Hưng Nguyên đã tổ chức đi kiểm tra, chỉ đạo các xã triển khai kịp thời phương án phòng chống lũ lụt.
(Thanh Tâm)
TP Vinh: Trên một số tuyến đường và khu dân cư của phường bị ngập úng do đoạn mương từ phường đến quốc lộ IA không lưu thông. Sau đoạn mương đi qua quốc lộ IA thì mực nước của mương rất thấp.
Tại một số khu vực dân cư và tuyến giao thông khác cũng bị xẩy ra tình trạng ngập úng cục bộ. Riêng tuyến đường Đặng Thái Thân đoạn giáp với đường Quang Trung nước ngập sâu khoảng nửa mét và kéo dài trong nhiều giờ khiến cho giao thông đi lại cũng như sinh hoạt của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.
Qua kiểm tra thực tế tại các khu vực ngập úng, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo công ty quản lý phát triển hạ tầng đô thị Vinh cùng phòng quản lý đô thị tạm thời thay đổi một số điểm đấu nối các tuyến mương và các biện pháp khắc phục khác để lưu thông nước.
Sau đợt mưa phải kiểm tra lại tình hình nạo vét mương cũng như hạ tầng thoát nước của TP để hạn chế tình trạng ngập úng vào các mùa mưa bão.
(Thanh Loan)
Tân Kỳ: Mưa lớn cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập lụt tại một số xã vùng trũng của huyện Tân Kỳ.
Theo số liệu tổng hợp của Ban chỉ huy phòng chống bão lụt huyện , tính đến 11 giờ sáng ngày 17/10/2013, toàn huyện đã có hơn 120ha lúa và hoa màu bị ngập, trong đó có 99,5 ha ngô vụ Đông. Mưa lũ cũng đã làm hơn 12 ha ao hồ bị ngập và tràn. Toàn huyện có 250m đường giao thông bị sạt lở, đứt quảng, 5 cầu cống bị nước cuốn trôi. Hiện nay, kè suối Khe thần xã Nghĩa Bình, tràn đập 39 của xã Kỳ Tân bị hư hỏng.
Trước tình hình đó, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng các ngành chức năng đã trực tiếp về tại các địa phương để kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại các cầu tràn đang ngập nước, đã được các địa phương đã cắm biển báo và dựng rào chắn không cho người và phương tiện qua lại.
Nghi Lộc: Do lượng mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại đối với sản xuất và đời sống của nhân Nghi Lộc.Ước tính toàn huyện có 300ha ngô, 10ha lạc bị ngập úng, 50 hộ dân và 8 trang trại chăn nuôi tổng hợp bị cô lập trong nước. Nhiều công trình giao thông bị hư hỏng, sạt lở. Các tuyến giao thông huyết mạch của huyện bị chia cắt như tuyến đường 534 đoạn qua cầu Phương Tích và đường từ Nghi Mỹ đi Nghi Công Bắc.
Cũng do mưa lớn nên đã làm lượng nước ở 8 hồ đập lớn trên địa bàn huyện đều vượt tràn, trong đó hồ Khe Làng, Hồ Nghi Công, Khe Thị có thời điểm vượt tràn gần 1m.
Hiện tại, cùng với bố trí lực lượng túc trực ở những đoạn đường xung yếu để phân luồng giao thông thì huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo xí nghiệp Thuỷ Lợi và các địa phương phá tràn, phá đập phụ, gia cố, tu bổ các đoạn đê xung yếu, phòng tránh nguy cơ vỡ đập xảy ra.
(Quang Dũng)

